Chưa đến tuổi nghỉ hưu làm gì để đủ điều kiện hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bạn đọc về điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng về sau.

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh năm 1971, đóng Bảo hiểm xã hội theo mức lương mà doanh nghiệp ký hợp đồng. Do nhiều tuổi công việc không còn phù hợp nữa nên xin nghỉ việc vào tháng 6.2021.

Hiện tôi đã tham gia Bảo hiểm xã hội được 23 năm 4 tháng. Vậy cho tôi hỏi giờ tôi có thể chốt sổ bảo lưu chờ đến tuổi để lấy lương hưu hay không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, trường hợp của bạn tính đến nay có 23 năm 4 tháng tham gia Bảo hiểm xã hội. Do công việc không còn phù hợp nhưng chưa đủ tuổi để hưởng lương hưu theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Như vậy, bạn có thể chốt sổ bảo lưu thời gian công tác trên sổ Bảo hiểm xã hội đến khi đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP nêu trên để được giải quyết hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.

Theo quy định Khoản 2, Điều 56, Luật BHXH năm 2014 thì: “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Theo Khoản 7, Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì việc tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ được tính như sau: Từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; Từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tham gia BHXH hơn 27 năm, làm gì để hưởng lương lương hưu tối đa?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về việc tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu tối đa.

Sĩ quan quân đội có thuộc đối tượng được tăng lương hưu không?

Minh Hương |

Ông Đình Đức hỏi: Tôi là sĩ quan quân đội, hưởng lương hưu từ ngày 1.5.2013. Trong quyết định nghỉ hưu, tiền lương hưu được tính trên mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Vậy theo Nghị định 108 tôi có được tăng lương hưu không?

Hưởng lương hưu từ tháng 7.2013 có được tăng lương theo Nghị định 108?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi được nhận quyết định về việc hưởng chế độ hưu hàng tháng vào tháng 5.2013 và bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 7.2013. Lương hưu trong quyết định được tính trên mức lương cơ sở 1.210.000 đồng. Vậy tôi có được tăng lương hưu theo Nghị định 108 không?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tham gia BHXH hơn 27 năm, làm gì để hưởng lương lương hưu tối đa?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về việc tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu tối đa.

Sĩ quan quân đội có thuộc đối tượng được tăng lương hưu không?

Minh Hương |

Ông Đình Đức hỏi: Tôi là sĩ quan quân đội, hưởng lương hưu từ ngày 1.5.2013. Trong quyết định nghỉ hưu, tiền lương hưu được tính trên mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Vậy theo Nghị định 108 tôi có được tăng lương hưu không?

Hưởng lương hưu từ tháng 7.2013 có được tăng lương theo Nghị định 108?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi được nhận quyết định về việc hưởng chế độ hưu hàng tháng vào tháng 5.2013 và bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 7.2013. Lương hưu trong quyết định được tính trên mức lương cơ sở 1.210.000 đồng. Vậy tôi có được tăng lương hưu theo Nghị định 108 không?