Cách tính tuổi nghỉ hưu sớm của người suy giảm khả năng lao động

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội giải đáp tuổi nghỉ hưu khi người lao động bị suy giảm khả năng lao động trên 81%.

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh tháng 4.1975, đã đóng Bảo hiểm xã hội được 22 năm 2 tháng tại công ty, làm việc trong điều kiện bình thường.

Hiện nay, sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục làm việc, tôi đã nghỉ việc và đã được Hội đồng Giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động là 82% vào tháng 4.2021. Xin hỏi, tôi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu trong năm 2021 hay không?

Cơ quan bảo hiểm xã hội cho hay, theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Điều 219 Bộ luật Lao động quy định đối với trường hợp hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi:

Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Theo các quy định nêu trên, trong điều kiện lao động bình thường, trong năm 2021, tuổi nghỉ hưu đối với nữ là 55 tuổi 4 tháng.

Còn đối với trường hợp lao động nữ hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động mà bị bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% thì tuổi thấp nhất là 50 tuổi 4 tháng, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì tuổi thấp nhất là 45 tuổi 4 tháng.

Bạn đọc tính đến lúc nghỉ hưu đã xem như đủ 46 tuổi, bị suy giảm khả năng lao động 82%, đã có hơn 22 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nên sẽ được nghỉ hưu sau tháng giám định khoa.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Những chính sách mới về Bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu 2022

LƯƠNG HẠNH |

Trong năm 2022, nhiều chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), tuổi nghỉ hưu, lương hưu tiếp tục có sự điều chỉnh, tác động đến quyền lợi của người lao động.

Nghỉ hưu nhưng chưa nghỉ việc

Nam Dương |

Nhiều lao động cao tuổi, khi đến tuổi nghỉ hưu, thay vì chọn sự nghỉ ngơi họ lại vẫn chọn ở lại làm việc để tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho đơn vị và xã hội.

Nữ cán bộ công đoàn nghỉ hưu vẫn chăm lo, bảo vệ người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Hoạt động Công đoàn đến khi về hưu năm 2015, đến nay bà Phan Thị Hiếu (61 tuổi, nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) vẫn đang tham gia tích cực, hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động Công đoàn và hỗ trợ tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những chính sách mới về Bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu 2022

LƯƠNG HẠNH |

Trong năm 2022, nhiều chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), tuổi nghỉ hưu, lương hưu tiếp tục có sự điều chỉnh, tác động đến quyền lợi của người lao động.

Nghỉ hưu nhưng chưa nghỉ việc

Nam Dương |

Nhiều lao động cao tuổi, khi đến tuổi nghỉ hưu, thay vì chọn sự nghỉ ngơi họ lại vẫn chọn ở lại làm việc để tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho đơn vị và xã hội.

Nữ cán bộ công đoàn nghỉ hưu vẫn chăm lo, bảo vệ người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Hoạt động Công đoàn đến khi về hưu năm 2015, đến nay bà Phan Thị Hiếu (61 tuổi, nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) vẫn đang tham gia tích cực, hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động Công đoàn và hỗ trợ tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi NLĐ.