Vì sao giới trẻ Trung Quốc sẵn sàng ăn mặc “thiếu vải” để kiếm tiền?

MINH PHONG |

Hình ảnh những cô gái mặc váy siêu ngắn quảng cáo cho tuần lễ khai trương của một cây xăng ở Trung Quốc đã tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, những hình ảnh ở một cây xăng thuộc thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo đó, cây xăng đã thuê ba người mẫu ăn mặc “mát mẻ” đứng trước cửa hàng hô khẩu hiệu: “Đổ xăng miễn phí". 

Hành động này nhằm mục đích gây sự chú ý để quảng bá cho tuần lễ khai trương. Tuy nhiên, cách tiếp thị này gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Sau đó, lực lượng chức năng Thanh Đảo đã có mặt, yêu cầu cây xăng dừng chương trình lại với lý do cách tiếp thị không phù hợp, gây tắc đường nghiêm trọng.

Những cô gáo ăn mặc hở hang tiếp thị cho chương trình khai trương của một cây xăng ở Trung Quốc. Ảnh: CMH
Những cô gáo ăn mặc hở hang tiếp thị cho chương trình khai trương của một cây xăng ở Trung Quốc. Ảnh: CMH

Cồng đồng mạng xứ Trung tỏ ra không hài lòng với cách tiếp thị, quảng bá này và đưa ra những bình luận chỉ trích gay gắt. Đa số cho rằng việc mặc váy ngắn để quảng cáo là thiếu chuyên nghiệp và trông có vẻ..."rẻ tiền".

Nhưng cũng có một số ý kiến bênh vực, cho rằng cách tiếp thị trên không gây ảnh hưởng đến ai nên có thể chấp nhận được. Đồng thời, nhiều tài xế cho biết họ đến đây đổ xăng vì giá rẻ, không phải tác động từ những cô gái ăn mặc hở hang kia.

Không chỉ riêng vụ việc trên, thời gian vừa qua, có rất nhiều cô gái trẻ Trung Quốc lựa chọn công việc có tính chất tương tự. Các hoạt động khai trương hay một số sự kiện sẽ thuê những người mẫu ăn mặc hở hang về để gây sự chú ý của người qua đường.

Dù công việc này nhận về không ít chỉ trích của công chúng và cái nhìn thiếu thiện cảm từ xã hội, tuy nhiên vẫn có rất phụ nữ ở Trung Quốc sẵn sàng làm công việc này.

Theo tìm hiểu, công việc trên không tốn quá nhiều sức lực và mang lại nguồn thu nhập tốt, đảm bảo cuộc sống nên nhiều người sẵn sàng theo đuổi. Công việc này cũng không chịu tai tiếng như những nghề như gái bao, hay mại dâm.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Chiêu độc lạ thuê mẫu mặc bikini phục vụ ở cây xăng Trung Quốc

Khánh Minh |

Một cây xăng mới khai trương ở Trung Quốc thuê các cô gái mẫu mặc bikini quảng cáo đã thu hút đông đảo khách đến mức tắc đường.

Trung Quốc cảnh báo về triển vọng việc làm khó khăn cho sinh viên

Bảo Trân |

Mới đây, cơ quan giáo dục hàng đầu Trung Quốc đã cảnh báo các tân cử nhân về một viễn cảnh việc làm “hỗn loạn” khi các hạn chế và phong tỏa liên quan đến COVID-19 đang ảnh hưởng sâu sắc đến các doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung.

Nhiều đô thị Trung Quốc siết kiểm soát COVID-19, ngăn kịch bản Thượng Hải

Thanh Hà |

Các thành phố trên khắp Trung Quốc đang triển khai các biện pháp nhanh chóng từ xét nghiệm hàng loạt đến phong tỏa dù phát hiện vài ca COVID-19 nhằm ngăn chặn bùng phát và tổn thất kinh tế, xã hội như Thượng Hải.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chiêu độc lạ thuê mẫu mặc bikini phục vụ ở cây xăng Trung Quốc

Khánh Minh |

Một cây xăng mới khai trương ở Trung Quốc thuê các cô gái mẫu mặc bikini quảng cáo đã thu hút đông đảo khách đến mức tắc đường.

Trung Quốc cảnh báo về triển vọng việc làm khó khăn cho sinh viên

Bảo Trân |

Mới đây, cơ quan giáo dục hàng đầu Trung Quốc đã cảnh báo các tân cử nhân về một viễn cảnh việc làm “hỗn loạn” khi các hạn chế và phong tỏa liên quan đến COVID-19 đang ảnh hưởng sâu sắc đến các doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung.

Nhiều đô thị Trung Quốc siết kiểm soát COVID-19, ngăn kịch bản Thượng Hải

Thanh Hà |

Các thành phố trên khắp Trung Quốc đang triển khai các biện pháp nhanh chóng từ xét nghiệm hàng loạt đến phong tỏa dù phát hiện vài ca COVID-19 nhằm ngăn chặn bùng phát và tổn thất kinh tế, xã hội như Thượng Hải.