Vì sao giới trẻ TPHCM kết hôn muộn?

THU HÀ |

Theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TPHCM, hiện nay TPHCM đang đối mặt với tình trạng giới trẻ kết hôn muộn (độ tuổi trung bình kết hôn lần đầu khoảng 27,7 tuổi) và tổng tỉ suất sinh của TPHCM khoảng 1,39 con (số con trung bình của một người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ), thuộc nhóm thấp nhất nước. Dưới đây là những chia sẻ của các bạn trẻ về ly do kết hôn muộn.

Chưa đủ điều kiện kinh tế để lập gia đình

Phạm Thị Huyền Trâm, 18 tuổi (quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết mình không muốn kết hôn quá sớm: “Tôi chưa có bạn trai, cũng không đặt ra mẫu hình bạn trai hay chồng tương lai. Nếu đến năm 27 tuổi mà tìm được người đem đến cho mình cảm giác rung động thì tôi sẽ kết hôn. Từ bây giờ đến lúc ấy, tôi sẽ lo cho việc học tập và sau đó ổn định công việc”.

Cũng đồng quan điểm, Nguyễn Huỳnh Mai Phương (20 tuổi) là sinh viên của một trường đại học ở TPHCM cho rằng, chỉ nên kết hôn khi thật sự đã sẵn sàng, sự nghiệp ổn định, tài chính vững vàng. “Bây giờ tôi còn quá trẻ để nghĩ đến hôn nhân. Nếu trước năm 30 tuổi mà công việc chưa ổn định thì tôi sẽ không lập gia đình” - Mai Phương chia sẻ.

Cần chuẩn bị kĩ hơn cho việc kết hôn và trách nhiệm với con cái

Anh Phạm Minh Hùng và chị Nguyễn Thị Thùy Trang cùng 26 tuổi, yêu nhau được một năm và dự định sẽ kết hôn trong hai năm tới: “Hai bên gia đình rất ủng hộ và muốn chúng tôi nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, kết hôn là chuyện quan trọng trong cả đời nên chúng tôi không vội vàng. Còn có trách nhiệm sinh con và lo cho con nữa nên chúng tôi phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, tài chính ổn định và có kiến thức để nuôi dạy con ”.

Chưa tìm được một nửa của đời mình

Nhiều bạn trẻ công việc đã ổn định, cũng muốn lập gia đình nhưng vẫn chưa tìm được một nửa của đời mình.

Năm nay 27 tuổi, anh Tiểu Võ (quận Bình Thạnh) cũng đã bị gia đình hối thúc về việc kết hôn. "Tôi nghĩ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, phải chờ duyên tới thì mới cưới được. Nhưng tôi rất đồng tình với chính sách khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con. Tôi nghĩ rằng, mình sẽ lập gia đình sớm nhất nếu gặp được đối tượng phù hợp. Kết hôn sớm cũng có điểm tốt vì mình sẽ có động lực để làm việc, vun vén cho gia đình và bố mẹ tôi cũng yên lòng vì đang rất mong được bế cháu" - anh Tiểu Võ chia sẻ.

THU HÀ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Nhiều bạn trẻ đồng tình

Linh Chi - Hoài Anh |

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 588 phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”. Trong số những nội dung cần hỗ trợ, khuyến khích thí điểm ngay có việc khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi ngắn với một số bạn trẻ để hiểu hơn về ý kiến của họ về vấn đề này.

Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Phụ thuộc vào bản thân và đủ điều kiện

Minh Hương |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 588 phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030", trong đó khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con.

Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Dân FA thích nhất điều này...

Hà Anh |

Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú trước khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thủ tướng khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Nhiều bạn trẻ đồng tình

Linh Chi - Hoài Anh |

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 588 phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”. Trong số những nội dung cần hỗ trợ, khuyến khích thí điểm ngay có việc khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi ngắn với một số bạn trẻ để hiểu hơn về ý kiến của họ về vấn đề này.

Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Phụ thuộc vào bản thân và đủ điều kiện

Minh Hương |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 588 phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030", trong đó khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con.

Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Dân FA thích nhất điều này...

Hà Anh |

Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú trước khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con.