Vì sao đàn ông dễ nói “cảm ơn”, “xin lỗi” với gái lạ mà khó mở lời với vợ?

Mi Lan |

Anh Minh Hoàng – một nhân viên văn phòng chia sẻ, anh không nhớ lần cuối cùng nói lời “cảm ơn”, “xin lỗi” với vợ là khi nào trong khi đây là câu cửa miệng khi giao tiếp với các cô gái lạ.

“Cảm ơn”, “Xin lỗi” với vợ là khách sáo, hình thức?

Sau ngày 8.3, trong một cuộc trò chuyện vui giữa những người đàn ông, họ cùng kể về chuyện quà cáp, từ “mua hoa ở đâu rẻ”, “quà gì cho thực tế”, đến chuyện “mụ vợ vòi vĩnh suốt mấy ngày”, “Đã cố lờ đi mà không được yên”...

Giữa muôn chuyện thường nhật hài hước, một người bỗng đặt câu hỏi, “Lần gần nhất bạn nói lời cảm ơn, xin lỗi với vợ là khi nào?”. Số đông trong nhóm đàn ông đều trả lời: “Không nhớ”.

Thực tế, chúng ta có xu hướng nói chuyện lịch sự, ngọt ngào với người lạ, bạn bè, đồng nghiệp, nhưng càng với người thân thiết ruột thịt trong nhà, lại càng hay đơn giản, cộc lốc thậm chí lạnh nhạt trong lời lẽ. Điều này càng đúng với đàn ông. Không hiếm những ví dụ từ đời thường, đàn ông sẵn sàng ngọt ngào, ga-lăng, buông lời tán tụng một cô gái vừa quen, hoặc bất kỳ cô gái nào họ gặp, nhưng về nhà luôn cằn nhằn, phàn nàn, giở giọng khó chịu với vợ.

Nhiều người quan niệm, đã là vợ chồng, nghĩa là người trong gia đình, nói năng sao cũng được, không cần phải hình thức, màu mè, khách sáo. Giới chuyên gia tâm lý từng phân tích, “Ngôn ngữ của đàn ông là để giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu quan trọng như là thành tích, sự nghiệp, tiền bạc. Với họ, hôn nhân khi đã được hợp thức hóa bằng tờ giấy đăng ký kết hôn, cũng đồng nghĩa với việc, họ đã “cưa đổ” được vợ, đã lấy được cô ấy về nhà, không còn cần thiết phải cầu kỳ, khách sáo trong ngôn ngữ, lễ nghĩa. Thậm chí, nhiều người đàn ông cho rằng, “cảm ơn” vợ - nghĩa là đối đãi với vợ như người ngoài. Theo thời gian, ngôn ngữ trong đời sống hôn nhân của một cặp vợ chồng có thể ngày càng lạnh lùng, xa cách, cộc lốc hơn”.

Đàn ông hiếm khi nói cảm ơn, xin lỗi với vợ mình. Ảnh: MH
Đàn ông hiếm khi nói cảm ơn, xin lỗi với vợ mình. Ảnh: MH

Người đàn ông ra đường, đến cơ quan, họ có nhiều chủ đề để bàn luận, trò chuyện, tán gẫu vui vẻ với bạn gái, đồng nghiệp nữ, trong khi đó, trong phạm vi hôn nhân, chủ đề trò chuyện của vợ chồng thường là con cái, gia đình nội ngoại hai bên, tiền bạc, chi tiêu, lương thưởng của anh của tôi... Và những chủ đề này rất dễ dẫn đến tranh cãi. Bởi vậy, trong nhiều gia đình, không khí của những cuộc hội thoại giữa vợ chồng thường căng thẳng.

Khi mâu thuẫn hôn nhân lên đến đỉnh điểm, khó giải quyết, những cuộc cãi vã không hồi kết cũng sẽ thưa dần, thay vào đó là sự lạnh nhạt, và bao trùm là những cuộc hội thoại tẻ ngắt, rời rạc.

Theo một khảo sát xã hội học, có 3 câu đàn ông cảm thấy khó nói nhất với vợ là: Cảm ơn em, Anh xin lỗi và Anh yêu em.

Họ mặc nhiên coi những việc vợ làm cho mình là đương nhiên, không cần phải “hình thức hóa” bằng những ngôn ngữ “kiểu cách” như cảm ơn, xin lỗi, hay xa xỉ như “anh yêu em”.

Người phụ nữ trong gia đình xứng đáng được nghe cảm ơn, xin lỗi

Lấy một ví dụ giản dị nhất, khi khách đến chơi nhà, người vợ thường sẽ chăm chút pha trà, rót nước mời chồng và khách. Vị khách sẽ luôn mở lời “Cảm ơn em/chị”, nhưng hầu hết ông chồng sẽ ngồi im lặng, vì cho rằng tách trà vợ rót cho mình là chuyện nhỏ nhặt, không cần phải cầu kỳ, bày đặt “cảm ơn”.

“Ngôn ngữ của đàn ông là ngôn ngữ để giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu công việc”, trong khi ngôn ngữ của phụ nữ lại thiên về cảm xúc. Những điều đàn ông cho là nhỏ nhặt, vụn vặt, lại thường mang đến niềm vui cho phụ nữ. Niềm vui của phụ nữ đấy đôi khi chỉ đơn giản là được nghe cảm ơn, và xin lỗi đúng lúc.

Ngôn ngữ của đàn ông là giải quyết vấn đề, trong khi ngôn ngữ của phụ nữ thường thiên về cảm xúc. Ảnh: AFP
Ngôn ngữ của đàn ông là giải quyết vấn đề, trong khi ngôn ngữ của phụ nữ thường thiên về cảm xúc. Ảnh: AFP

Điều dễ nhận biết hơn hết thảy, vợ là bạn đời, là người chung vai đấu cật, là người đồng hành trong suốt hành trình dài vất vả, nên suy xét tận cùng, đó mới là người phụ nữ xứng đáng được hưởng những lời ngọt ngào, những lời cảm ơn nhiều nhất.

Một lời xin lỗi chắc chắn không làm giảm vị thế của người đàn ông trong gia đình. Một lời cảm ơn không biến cuộc trò chuyện của vợ chồng trở nên hình thức, khách sáo. Ngược lại, những ngôn ngữ bị cho là “khó nói” với đàn ông lại là nền tảng vững bền cho một cuộc hôn nhân văn minh, bình đẳng.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Diễn viên Thanh Hương: Đàn ông chân chính chắc chắn thích phụ nữ đẹp

Mai Hương |

Trao đổi với Lao Động, diễn viên Thanh Hương đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề, đàn ông nói không thích phụ nữ đẹp.

Youn Yuh Jung, Jung Ho Yeon: Những phụ nữ có ảnh hưởng trong ngành giải trí

THU HƯƠNG |

Hai nữ diễn viên Hàn Quốc thuộc hai thế hệ Youn Yuh Jung và Jung Ho Yeon được tờ Variety vinh danh là những người phụ nữ có ảnh hưởng đến ngành giải trí toàn cầu.

Vì sao hầu hết dàn diễn viên “Cô gái xấu xí” đều giải nghệ sau 12 năm?

Lan Anh |

Chi Bảo, Bình Minh tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật, không tham gia đóng phim, nhiều diễn viên khác không tuyên bố nhưng cũng đã vắng bóng nhiều năm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Diễn viên Thanh Hương: Đàn ông chân chính chắc chắn thích phụ nữ đẹp

Mai Hương |

Trao đổi với Lao Động, diễn viên Thanh Hương đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề, đàn ông nói không thích phụ nữ đẹp.

Youn Yuh Jung, Jung Ho Yeon: Những phụ nữ có ảnh hưởng trong ngành giải trí

THU HƯƠNG |

Hai nữ diễn viên Hàn Quốc thuộc hai thế hệ Youn Yuh Jung và Jung Ho Yeon được tờ Variety vinh danh là những người phụ nữ có ảnh hưởng đến ngành giải trí toàn cầu.

Vì sao hầu hết dàn diễn viên “Cô gái xấu xí” đều giải nghệ sau 12 năm?

Lan Anh |

Chi Bảo, Bình Minh tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật, không tham gia đóng phim, nhiều diễn viên khác không tuyên bố nhưng cũng đã vắng bóng nhiều năm.