“Vệ sinh tâm lý” để bảo vệ hạnh phúc gia đình

Kiều Vũ |

Hàng ngày, chúng ta thường dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ trong nhà cửa. Nhưng theo chuyên gia tâm lý, rất nhiều người chỉ nhớ đến dọn dẹp căn nhà một cách sạch sẽ nhưng quên mất việc “vệ sinh tâm lý”. Trong khi đó “vệ sinh tâm lý” là một yếu tố rất quan trọng trong gìn giữ sự đầm ấm của gia đình.

Theo các nhà nghiên cứu, "vệ sinh tâm lý" là hệ thống các biện pháp nhằm củng cố và tăng cường trước hết là sức khỏe tâm lý, sau đó là sức khỏe thể chất của con người.

Vệ sinh tâm lý nhằm tạo điều kiện cho con người phát triển nhân cách khỏe mạnh, hài hòa; phát triển khả năng lao động, ngăn ngừa sự mệt mỏi quá sức và các tác động của stress; giáo dục mối quan hệ phù hợp giữa ý chí và tình cảm; hướng dẫn những thói quen có ích, ngăn ngừa những thói quen xấu.

Khi trao đổi về làm thế nào để thích ứng được với cuộc sống bình thường mới sau thời gian dài giãn cách vì dịch bệnh, dưới góc độ tâm lý, PGS.TS Phạm Mạnh Hà – Khoa Quản lý giáo dục, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội khuyên mỗi người cần thực hiện “vệ sinh tâm lý”.

Phân tích về vấn đề này, PGS.TS Phạm Mạnh Hà chia sẻ, trong trạng thái bình thường mới sau thời gian dịch bệnh, cần tổ chức lại các hoạt động, kể cả trong cuộc sống cá nhân và trong trong công việc trên tinh thần tư duy tích cực, hiểu bản chất, có giải pháp. Một điểm rất quan trọng là sắp xếp lại công việc gia đình. Một ngày, mỗi người đều tiếp nhận rất nhiều thông tin cả tích cực và tiêu cực như hạn nộp báo cáo, thông tin trong công việc, những thông tin xã hội… Những điều này làm đầu óc con người căng thẳng.

Nếu vợ hoặc chồng mang sự căng thẳng này về nhà sẽ khiến cuộc sống mệt mỏi, phức tạp hơn. Do đó, PGS.TS Phạm Mạnh Hà khuyên khi về đến nhà hãy vứt bỏ mọi thứ công việc ở ngoài để dành những giây phút vui vẻ nhất cho gia đình. Đó là cách tốt nhất dọn bớt đi những ưu phiền của cuộc sống, cách “vệ sinh tâm lý” hiệu quả nhất.

Còn một việc tưởng như ai cũng thấy nhưng lại có không ít người vẫn không thực hiện được. Đó là khi về đến nhà, nhất là lúc ngồi vào mâm cơm thì không cầm đến điện thoại di động để dành trọn vẹn thời gian cho nhau.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người lao động 44 doanh nghiệp tại Gia Lâm nhận quà của Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội – Để đồng hành cùng doanh nghiệp và chăm lo cho người lao động sớm ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất kinh doanh, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã trao 400 suất quà của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đến người lao động của 44 doanh nghiệp.

Tôn vinh lao động nữ tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) có 20 lao động nữ tiêu biểu trong phong trào “Phụ nữ PVFCCo – Vững vàng qua gian khó” được tôn vinh.

Chuyên gia tâm lý khuyên dùng một ly trà nóng trước khi đi làm

Kiều Vũ |

Dùng một ly trà nóng trước khi đi làm sẽ giúp người lao động tỉnh táo, khởi tạo nguồn năng lực tích cực cho ngày làm việc mới. Giờ đây những điều này còn góp phần quan trọng giúp mỗi người có tinh thần tốt để thích ứng với điều kiện làm việc trong trạng thái bình thường mới sau những tháng giãn cách.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hà Nội: Người lao động 44 doanh nghiệp tại Gia Lâm nhận quà của Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội – Để đồng hành cùng doanh nghiệp và chăm lo cho người lao động sớm ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất kinh doanh, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã trao 400 suất quà của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đến người lao động của 44 doanh nghiệp.

Tôn vinh lao động nữ tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) có 20 lao động nữ tiêu biểu trong phong trào “Phụ nữ PVFCCo – Vững vàng qua gian khó” được tôn vinh.

Chuyên gia tâm lý khuyên dùng một ly trà nóng trước khi đi làm

Kiều Vũ |

Dùng một ly trà nóng trước khi đi làm sẽ giúp người lao động tỉnh táo, khởi tạo nguồn năng lực tích cực cho ngày làm việc mới. Giờ đây những điều này còn góp phần quan trọng giúp mỗi người có tinh thần tốt để thích ứng với điều kiện làm việc trong trạng thái bình thường mới sau những tháng giãn cách.