Vẽ ký ức về gia đình trong từng góc phố Hà Nội

Chi Trần |

Nhân dịp sinh nhật 70 tuổi, hoạ sĩ Hoàng Định giới thiệu 36 tác phẩm của ông và các con trong triển lãm "HOME", trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm “HOME” bắt đầu trưng bày từ ngày 18.3 đến ngày 28.3.2023 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Nhân dịp sinh nhật 70 tuổi, họa sĩ Hoàng Định giới thiệu 36 tác phẩm, hướng đến chủ đề sáng tác chung về ký ức và gia đình. Trong đó, họa sĩ Hoàng Định có 15 tác phẩm sơn dầu và sơn mài về đường phố Hà Nội. Bốn người con của hoạ sĩ đóng góp 21 tác phẩm sơn dầu phong cảnh, trừu tượng và chân dung, mang những cá tính rất riêng.

Họa sĩ Hoàng Định (áo trắng) trong ngày khai mạc triển lãm HOME. Ảnh: Chi Trần.
Họa sĩ Hoàng Định (áo trắng) trong ngày khai mạc triển lãm HOME. Ảnh: Chi Trần.

Chia sẻ về cảm hứng cho những tác phẩm trong triển lãm HOME, họa sĩ Hoàng Định nói:

"Đối với người Việt Nam, dù có đi đâu chăng nữa, chúng ta vẫn luôn nhớ đến gia đình, ngôi nhà, nơi đầy ắp những kỷ niệm không thể quên. Xuất phát từ gia đình, các con tôi đi khắp 4 phương và giờ tụ họp về để gặp cha mẹ. Mỗi con cũng đóng góp vào triển lãm 5-6 bức tranh để chúc mừng tôi tròn 70 tuổi.

Tôi nhớ lại những thời kỳ đất nước còn khó khăn, tôi hay lang thang trên đường phố Hà Nội. Mỗi bức tranh đều có câu chuyện riêng. Có những kỷ niệm tôi liên tưởng trong mơ, và thể hiện chúng bằng nét bút, màu sắc và hình tượng".

Tranh sơn dầu “Bình minh trên phố” của họa sĩ Hoàng Định. Ảnh: Chi Trần.
Tranh sơn dầu “Bình minh trên phố” của họa sĩ Hoàng Định. Ảnh: Chi Trần.

Họa sĩ Hoàng Định chia sẻ: "Hình tượng về quá khứ, thời ấu thơ, tuổi trẻ không phải là của riêng tôi, mà là đường phố Hà Nội của tất cả mọi người. Tôi muốn đưa những tín hiệu thị giác, những giấc mơ vào đời thật, để ta cùng suy nghĩ, nhớ lại kỷ niệm của mình".

Mỗi bức tranh đều là ký ức do họa sĩ Hoàng Thịnh tái hiện. Trong ảnh: Tác phẩm Hoa bàng lăng.
Mỗi bức tranh đều là ký ức do họa sĩ Hoàng Thịnh tái hiện. Trong ảnh: Tác phẩm Hoa bàng lăng.

Họa sĩ Hoàng Định rất tự hào khi nhắc về 4 người con:

"Trong 4 đứa con của tôi, có đứa chưa bao giờ học vẽ, học hội họa từ tôi bao giờ. Nhưng chúng rất yêu nghệ thuật. Mỗi con vẽ theo cảm xúc riêng của mình, không ảnh hưởng từ bố. Tôi rất hạnh phúc khi các nhà chuyên môn nói với tôi rằng 4 con có những phong cách nghệ thuật riêng, không bị ảnh hưởng từ bố chút nào".

4 người con của họa sĩ Hoàng Định, lần lượt từ trái sang: Hoàng Minh Thuỷ, Hoàng Chúc Anh, Hoàng Nguyễn Khánh Linh và Hoàng Khánh Nguyên.
4 người con của họa sĩ Hoàng Định, lần lượt từ trái sang: Hoàng Minh Thuỷ, Hoàng Chúc Anh, Hoàng Nguyễn Khánh Linh và Hoàng Khánh Nguyên.

Chia sẻ về triển lãm HOME, con gái đầu của họa sĩ Hoàng Cầm là Hoàng Minh Thủy tâm sự:

"Hành trình lớn lên cùng ba và các em, cuộc sống của tôi ngập tràn những yếu tố về nghệ thuật, về màu sắc, hình khối, cộng thêm cảm xúc của tôi. Những điều đó tái hiện trên những bức tranh của tôi. Khi bắt đầu vẽ, tôi thường không biết bức tranh cuối cùng sẽ trông như thế nào, tôi lắng nghe cảm xúc của mình".

3 bức tranh sơn dầu mang tên “Hạnh phúc“, “Đôi mắt em“, “Ngon” của họa sĩ Hoàng Minh Thủy. Ảnh: Chi Trần.
3 bức tranh sơn dầu mang tên “Hạnh phúc“, “Đôi mắt em“, “Ngon” của Hoàng Minh Thủy. Đặc biệt, cô chưa từng vẽ trước khi bắt tay vào chuẩn bị cho triển lãm của bố. Ảnh: Chi Trần.

Nhà thơ, nhà văn Hoàng Thân nhận xét về triển lãm HOME:

"Đây chính là con đường đã chọn của họa sĩ Hoàng Định: Tân cổ điển. Anh chưa bao giờ sa đà vào những thứ "đương đại" (tân biểu hiện, nghệ thuật đường phố, trình diễn, sắp đặt, công cộng...) nên tác phẩm của anh đến được với mọi đối tượng, vì chúng đẹp và gần gũi.

... Chà, thêm 4 phong cách nữa cho cuộc chơi phồn hoa của người cha lên thập thất. Và các cây bút trẻ ấy cũng đang đi rất gần với con đường của anh".

Một số tác phẩm trong triển lãm HOME:

Tác phẩm “Thung lũng hoa đào” và “Ao bèo tây” của họa sĩ Hoàng Chúc Anh. Ảnh: Chi Trần.
Tác phẩm “Thung lũng hoa đào” và “Ao bèo tây” của họa sĩ Hoàng Chúc Anh. Ảnh: Chi Trần.
Tác phẩm “Thung lũng hoa đào” và “Ao bèo tây” của họa sĩ Hoàng Chúc Anh. Ảnh: Chi Trần.
 
Tác phẩm "Yên tĩnh" của Hoàng Khánh Nguyên. Ảnh: Chi Trần.
 
 
Tác phẩm "Bể cá dưới lầu" và "Hoa bồ công anh: Con gái của ba" của họa sĩ Hoàng Nguyễn Khánh Linh.
Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm trang phục truyền thống của 49 dân tộc anh em ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Cùng với tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống của các dân tộc là dấu hiệu nhận diện tộc người và là di sản văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, chứa đựng giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử. 

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đà Nẵng ký ức và hiện tại”

Nguyễn Linh |

Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng TP.Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2023), 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP.Đà Nẵng tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đà Nẵng ký ức và hiện tại” từ ngày 8 - 31.3.

Khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Hương Mai (Ảnh: Trần Huấn) |

Sáng 27.2, Triển lãm hình ảnh, tư liệu với chủ đề 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023) đã diễn ra tại Hà Nội.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc: Hạnh phúc là có tiền, có người mình yêu thương

Nhóm PV |

Ngày 20.3 được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Quốc tế hạnh phúc. Với nhiều người, hạnh phúc có thể là được lắng nghe, hạnh phúc cũng có thể là kiếm được thật nhiều tiền, hay hạnh phúc giản đơn là được nhìn thấy người mà mình yêu thương hạnh phúc...

Kênh đầu tư nào sẽ hưởng lợi sau khi NHNN hạ lãi suất ?

Thái Mạnh |

Giới phân tích đánh giá quyết định giảm một số loại lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước gần đây sẽ góp phần khơi thông thị trường vốn và tín dụng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt một số kênh đầu tư sẽ được hưởng lợi sau khi lãi suất giảm nhằm hút dòng tiền trở lại và cải thiện thanh khoản.

Dự báo thời tiết 20.3: Miền Bắc mưa nhỏ sáng sớm, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.3, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt so với hôm qua. Sáng sớm có sương mù trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 - 24 độ C. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 31 độ C. Nam Bộ ngày nắng nóng cục bộ, đêm phổ biến không mưa.

Tránh nguy cơ Việt Nam trở thành thị trường của ôtô nhập khẩu

Anh Tuấn |

Với việc xe ôtô nhập nguyên chiếc, chủ yếu từ Thái Lan, Indonesia, tăng gấp đôi giai đoạn trước 2018, Bộ Công Thương lo sản xuất trong nước gặp thách thức. Chính vì vậy, cần có nhiều chính sách giảm thuế phí để khuyến khích ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Nhiều ngành nghề dự báo sẽ biến mất trong tương lai, thí sinh có nên học?

Vân Trang |

Trước sự thay đổi của công nghệ, nhiều ngành nghề dự đoán sẽ biết mất trong tương lai. Nhiều thí sinh băn khoăn, liệu có nên theo học những ngành này.

Triển lãm trang phục truyền thống của 49 dân tộc anh em ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Cùng với tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống của các dân tộc là dấu hiệu nhận diện tộc người và là di sản văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, chứa đựng giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử. 

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Đà Nẵng ký ức và hiện tại”

Nguyễn Linh |

Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng TP.Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2023), 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP.Đà Nẵng tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đà Nẵng ký ức và hiện tại” từ ngày 8 - 31.3.

Khai mạc Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Hương Mai (Ảnh: Trần Huấn) |

Sáng 27.2, Triển lãm hình ảnh, tư liệu với chủ đề 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023) đã diễn ra tại Hà Nội.