Valentine hay bệnh hình thức trong tình yêu?

Quỳnh Chi |

Khi xã hội ngày càng phát triển việc thể hiện tình cảm với đối phương trong ngày Valentine càng được coi trọng.

Valentine có nên tổ chức hoành tráng, nên tặng gì cho nửa kia, cặp đôi yêu nhau cần làm gì vào ngày Valentine,... là mối quan tâm đặc biệt của mọi người mỗi khi lễ tình nhân đang đến gần. Điều này cũng đã thu về nhiều quan điểm trái chiều của các bạn trẻ: Valentine hay bệnh hình thức trong tình yêu?

Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với một số bạn trẻ về vấn đề tặng quà trong dịp Valentine:

Nguyễn Thị Mai (28 tuổi, Nam Định): Chúng ta đâu chỉ yêu vào một ngày Valentine? 

Lập gia đình được 5 năm, chị Mai cho rằng yêu đương là mối quan hệ cần phải xây dựng hàng ngày, không phải chỉ trong một ngày lễ. “Bản thân mình không quá quan trọng ngày lễ tình nhân, mình và chồng đâu chỉ yêu nhau vào một ngày Valentine thôi đâu”, chị Mai chia sẻ.

Đồng hành lâu dài và thấu hiểu về mọi mặt trong cuộc sống với chồng, chị Mai hiểu rằng chỉ một ngày Valentine thôi cũng không quyết định thành bại của cuộc sống hôn nhân. “Đôi khi Valentine biến việc trao gửi yêu thương trở thành một thủ tục, một nghĩa vụ.

Chồng mình cũng có lần ngỏ lời tổ chức một ngày lễ tình nhân hoành tráng, nhưng mình cũng đã chia sẻ thẳng thắn từ lúc mới yêu về quan điểm của mình. Mình nghĩ điều này vừa giúp các cặp đôi có thể chăm sóc người mình yêu vì họ muốn vậy chứ không phải vì họ phải làm vậy”.

Theo chị Mai, việc không tổ chức lễ tình nhân cũng sẽ giúp chồng bớt áp lực hơn, suy nghĩ làm thế nào để đem lại bất ngờ cho vợ, làm vợ hài lòng cũng là điều gây ra nhiều trăn trở, mà bản thân chị không muốn chồng phải suy nghĩ quá nhiều vì chồng đi làm cũng đủ áp lực rồi.

Nguyễn Thu Thảo (21 tuổi, Hà Nội): Nếu nói không thích được tặng quà trong ngày Valentine là nói dối

Hiện đang là sinh viên năm 3 tại một trường đại học ở Hà Nội, Thảo vẫn duy trì một mối tình kéo dài từ thời trung học rất đáng ngưỡng mộ. “Mình nghĩ là con gái thì ai cũng mong muốn được người yêu tặng quà hay đưa đi chơi vào ngày lễ như vậy thôi, nó thể hiện sự quan tâm và tinh tế của bạn trai, bên cạnh đó cũng là dịp để xem bạn trai có thật sự thấu hiểu mình hay không nữa", Thảo tâm sự.

Thu Thảo và người yêu luôn hâm nóng tình cảm vào ngày valentine.
Thu Thảo và người yêu luôn hâm nóng tình cảm vào ngày Valentine. 
Ảnh:

Các cặp đôi yêu nhau hẳn sẽ trải qua khoảng thời gian gọi là “chán nhau”, những lúc như vậy, Thảo và người yêu sẽ mượn những ngày lễ như 14.2 để hâm nóng lại tình cảm. Thảo chia sẻ thêm: "Valentine là cơ hội để chúng mình bỏ những công việc cá nhân và ở cạnh nhau nhiều hơn, từ đó nhìn lại những kỉ niệm đã qua để trân trọng nhau hơn".

Phạm Ngọc (20 tuổi, Bắc Giang): Luôn muốn dành cho người yêu những điều tốt đẹp

Khi được hỏi về ngày lễ tình nhân 14.2, Ngọc chia sẻ: "Người yêu mình không phải một người quan trọng hình thức, cụ thể là những món quà đắt tiền hay những buổi hẹn hò sang trọng, tuy nhiên thì mình vẫn muốn dành cho người yêu những điều tốt đẹp nhất, đặc biệt trong ngày Valentine".

Ngọc luôn muốn dành cho người yêu những điều tốt đẹp. Ảnh: NVCC
Ngọc luôn muốn dành cho người yêu những điều tốt đẹp. Ảnh: NVCC

Hiểu được tâm lý của bạn gái, Ngọc cho rằng việc người yêu mình hạnh phúc thì chính bản thân mình cũng hạnh phúc. Ngọc không muốn người yêu chịu thiệt thòi khi phải đứng nhìn các cô gái khác được tặng quà trong ngày lễ tình nhân mà bản thân không có, vậy nên dù ngày thường các cặp đôi vẫn luôn quan tâm, chăm sóc nhau thì ngày Valentine vẫn nên có một điều gì đó đặc biệt hơn.

Hoàng Hà (23 tuổi, Hà Nội): Valentine khiến mình áp lực

"Mình hiểu con gái ai cũng muốn được người yêu tạo bất ngờ, nhất là những ngày lễ kỉ niệm, mình không có vấn đề với điều này nhưng nó làm mình cảm thấy khá áp lực. Mình lo sợ tài chính của bản thân không đủ để có thể tặng người yêu những món đồ mà cô ấy thích.

Đây cũng chính là lý do tại sao mình vẫn chưa dám yêu đương, bởi vì thời đại này, khi xác định yêu đương là phải chuẩn bị một khoản chi tiêu nhất định, nếu chưa thật sự sẵn sàng thì việc yêu ai đó là khó khăn".

Quan điểm về tình yêu thuộc về mỗi người và ngày lễ tình nhân 14.2 cũng vậy. Chúng ta khó có thể xác định đâu là những điều tốt nhất nên làm trong ngày Valentine, bởi vậy, hãy cứ làm điều mà chúng ta cảm thấy thoải mái, phù hợp với đôi bên thì tình yêu hẳn sẽ bền chặt.

Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Những lời chúc lãng mạn dành cho vợ chồng ngày lễ Valentine

Hương Lê (ST) |

Ngoài những món quà xinh xinh, những lời chúc ngọt ngào cũng đóng một phần quan trọng trong ngày Valentine, giúp các cặp vợ chồng hâm nóng lại tình cảm.

10 lời chúc Valentine cho bạn gái độc đáo và lãng mạn nhất

AN AN (T/H) |

Gửi những lời chúc lãng mạn, ngọt ngào đến bạn gái trong ngày lễ tình nhân Valentine sẽ giúp các bạn xích lại gần nhau và yêu thương đong đầy. Báo Lao Động xin gợi ý những lời chúc Valentine ý nghĩa, lãng mạn nhất, quý độc giả hãy tham khảo để gửi tặng bạn gái.

2 cách đơn giản tạo nên sự lãng mạn cho người thương nhân ngày Valentine

Tuấn Đạt |

2 cách dưới đây được cho là khá truyền thống nhưng vẫn sẽ khiến người thương hạnh phúc nhân dịp Valentine (14.2).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những lời chúc lãng mạn dành cho vợ chồng ngày lễ Valentine

Hương Lê (ST) |

Ngoài những món quà xinh xinh, những lời chúc ngọt ngào cũng đóng một phần quan trọng trong ngày Valentine, giúp các cặp vợ chồng hâm nóng lại tình cảm.

10 lời chúc Valentine cho bạn gái độc đáo và lãng mạn nhất

AN AN (T/H) |

Gửi những lời chúc lãng mạn, ngọt ngào đến bạn gái trong ngày lễ tình nhân Valentine sẽ giúp các bạn xích lại gần nhau và yêu thương đong đầy. Báo Lao Động xin gợi ý những lời chúc Valentine ý nghĩa, lãng mạn nhất, quý độc giả hãy tham khảo để gửi tặng bạn gái.

2 cách đơn giản tạo nên sự lãng mạn cho người thương nhân ngày Valentine

Tuấn Đạt |

2 cách dưới đây được cho là khá truyền thống nhưng vẫn sẽ khiến người thương hạnh phúc nhân dịp Valentine (14.2).