Giúp trẻ hiểu rõ về dịch COVID-19
Trước tiên, hãy giúp con bạn hiểu rõ về dịch COVID-19, về cơ chế lây bệnh cũng như cách phòng tránh để trẻ không quá hoang mang, lo lắng thay vì nghe từ những nguồn tin không chính thống.
Bên cạnh đó, hãy dạy con các kỹ năng giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tăng cường rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đeo khẩu trang khi bắt buộc phải ra ngoài.
Lên lịch học tập, vui chơi tại nhà hợp lý
Để con học tập và vui chơi an toàn, hiệu quả, cha mẹ nên lập thời gian biểu hợp lý, rõ ràng. Đối với việc học tập, ngoài việc tự dạy con, cha mẹ có thể cho con tham gia các khóa học trên mạng với nhiều lĩnh vực bổ ích và nhắc nhở con duy trì lịch trình đều đặn. Ngoài ra, có thể cùng con tham gia các nhóm học online với các bạn và luôn động viên, khích lệ con cố gắng.
Đối với việc vui chơi, cha mẹ có thể chơi cùng con các trò nhỏ như trốn tìm, chơi cờ, vẽ, làm các đồ thủ công sáng tạo, chơi giải đố hay bất cứ thử thách nhỏ nào bạn có thể nghĩ ra giúp con cảm thấy cuốn hút, tránh để thời gian "chết".
Tăng cường đề kháng cho con
Để phòng chống dịch bệnh, đừng quên tăng cường miễn dịch cho con bằng cách ăn uống đủ chất. Nên cho trẻ ăn các thức ăn dễ tiêu và được nấu chín. Ngoài ra, cần bổ sung rau củ, trái cây và các loại vitamin thiết yếu cho cơ thể.
Ngoài ra, hãy thường xuyên cùng con tham gia các bài tập nhỏ, các hoạt động thể chất tại nhà như nhảy dây, đá bóng, đá cầu, tập yoga. Sự đồng hành của cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy phấn khích và tràn đầy năng lượng.
Biến việc nhà thành trò chơi
Thực tế là những trẻ ở độ tuổi tiểu học thường có tâm lý rất thích làm việc nhà với cha mẹ. Do đó, đây là cơ hội "vàng" để cha mẹ hướng dẫn con nấu ăn, làm bánh, làm việc nhà. Hãy biến những việc làm ngày thường nhà thành trò chơi và cùng thực hiện với con. Đừng quên khích lệ hay có phần thưởng nhỏ cho trẻ khi trẻ làm tốt.
Lắng nghe
Bất cứ đối tượng nào cũng đều có nhu cầu cần được lắng nghe, đặc biệt là trẻ em. Cha mẹ hãy dành thời gian để lắng nghe con, hãy cho trẻ được thể hiện ý kiến, quan điểm của mình, đặc biệt là khi trẻ phải ở nhà lâu dài, hạn chế giao tiếp trong khoảng thời gian dịch bệnh nhạy cảm như hiện nay.
Hãy lắng nghe con và bạn sẽ gần gũi, hiểu con nhiều hơn, đồng thời, đó cũng là cách thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc và tôn trọng con cái.