Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ nghi đánh ghen, về việc người vợ lôi nhân tình của chồng từ trên xe ô tô xuống để đánh. Đoạn clip cũng ghi lại cảnh người chồng đánh, bóp cổ vợ ngay trên phố để bảo vệ cho nhân tình đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Sự việc trên xảy ra trên phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chỉ khiến quan hệ vợ chồng rạn nứt?
Trao đổi với Lao Động ngày 17.9, tiến sĩ Nguyễn Ánh Hồng – giảng viên văn hóa (Học viện Báo chí & Tuyên truyền) cho biết, từ mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến vụ đánh ghen giữa phố đã cho thấy cái nhìn toàn cảnh về nguyên nhân, hành vi ứng xử, vai trò của mỗi cá nhân.
Theo bà Hồng, để đánh giá được ai là người đúng, ai là người sai trong vấn đề này thì phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Việc đánh ghen giữa phố là hình ảnh không hề đẹp đẽ, trái lại rất phản cảm. Việc đánh ghen chẳng thể giải quyết được mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng mà chỉ càng khiến nó trở nên rạn nứt, không thể cứu vãn.
Bà Hồng cũng cho rằng, đoạn clip tuy ngắn nhưng đã nêu rõ được vấn đề, cảnh tượng trong xã hội. Việc vợ đánh ghen chồng, chồng đánh vợ để bảo vệ bồ nhí... là những hành động cho thấy một phần của sự suy thoái về mặt đạo đức, thiếu tỉnh táo trong suy nghĩ. Họ sẵn sàng văng tục, chửi bậy vì không kiểm soát được cảm xúc, vô tình đánh mất đi nét văn hóa trong giao tiếp văn minh của con người.
“Người phụ nữ nên học cách hành xử tinh tế, khéo léo “lạt mềm buộc chặt”, “cơm sôi nhỏ lửa”, từ đó giữ được bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết vấn đề một cách êm thấm. Không thể dùng bằng tay chân, vũ lực để giải quyết được" - bà Hồng nói.
Cũng theo bà Hồng, ở mọi góc độ, cần có một cái nhìn khách quan nhất đối với những người trong cuộc, cách hành xử nơi công cộng. Bởi lẽ những luồng thông tin tiêu cực rất dễ lây lan, tác động không tốt đến tâm lý chung của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Mọi hành động đánh ghen đều đáng lên án bởi đây là bạo lực, "vạch áo cho người xem lưng” ở giữa phố, thậm chí có thể vi phạm pháp luật. Hành động của người chồng trong vụ đánh ghen bởi người này không can ngăn cũng không được. Hành vi bạo lực đánh vợ đó cũng là cách thể hiện không còn tình cảm gì với vợ. Do đó, hành động của cả 3 người đều bị dư luận lên án.
Vợ chồng bất hoà mới là cơ hội cho người thứ ba xuất hiện
Cũng trao đổi về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy (Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ Hạnh phúc, Hà Nội) cho rằng, trong vụ đánh ghen trên, tâm lý của phụ nữ và cả đàn ông đều bất ổn.
Chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy nhìn nhận, sự việc giống như một cuộc khủng hoảng tâm lý kéo dài và phản ứng theo dây chuyền. Mặc dù đặc điểm của con người Việt Nam là duy tình, trọng nghĩa, trọng tình... nhưng trong trường hợp này mọi quy tắc đều bị phá bỏ.
Theo bà, trong nhiều vụ việc, dư luận luôn đổ lỗi cho người thứ ba đã xen ngang, còn phụ nữ thì luôn đổ lỗi cho nhân tình của chồng mà không dành thời gian để soi xét, phân tích nguyên nhân đến từ đâu. Đây là quan niệm sai lầm vì khi gia đình hạnh phúc thì khó có ai có thể xen vào được. Chỉ những gia đình không còn hạnh phúc, vợ chồng bất hoà mới là cơ hội cho người thứ ba xuất hiện.
Vị chuyên gia cũng cho biết, việc đánh ghen chưa chắc đã giúp giải quyết được vấn đề mà nó còn làm cho mối quan hệ vợ chồng thêm tổn thương mất mát, trong trường hợp này cả hai nên ngồi lại nói chuyện với nhau và tìm cách giải quyết bình tĩnh nhất.