Tranh cãi phát ngôn đại gia thích người đẹp để duy trì gen tốt đẻ con

Chi Trần |

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây tranh cãi với phát ngôn đàn ông có điều kiện thường thích phụ nữ đẹp để đẻ con có vẻ ngoài ưa nhìn.

Mới đây, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy LInh đã bày tỏ quan điểm về chuyện người đẹp hẹn hò với đại gia.

"Tôi từng làm một nghiên cứu nho nhỏ cho bài thuyết trình của mình về vấn đề "chân dài" và "đại gia". Lúc đó, tôi có đọc những tài liệu nghiên cứu vì sao người đẹp thường đi với những người nhiều tiền, thật ra, đây là bản năng của con người. Theo những gì tôi đọc, từ thuở xa xưa, đàn ông được sinh ra với cơ thể to lớn và cường tráng nên họ sẽ là người đi kiếm đồ ăn, thức uống để nuôi sống gia đình. Còn phụ nữ sẽ sinh con, chăm sóc gia đình theo kiểu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm".

Tổ tiên của chúng ta đã làm như thế hàng nghìn năm rồi nên không có điều gì lạ khi phụ nữ muốn có sự an toàn cho bản thân và con cái. Vì thế, phụ nữ thường tìm tới những người đàn ông có thể chu cấp cho họ điều kiện sống tốt. Ngược lại, đàn ông có điều kiện thường mong muốn tìm được những phụ nữ xinh đẹp để con của cả hai mang gen trội, đó là xinh đẹp và thông minh", Lương Thùy Linh chia sẻ.

Chia sẻ của người đẹp gốc Cao Bằng nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây là đánh giá phiến diện, tạo cái nhìn thiếu thiện cảm cho các cô gái đẹp.

Có người còn cho rằng Lương Thùy Linh đang cổ xúy cho việc "chân dài" phải tìm đại gia, làm giảm giá trị của phụ nữ.

Tuy nhiên, việc đàn ông giàu có thích phụ nữ xinh đẹp hơn là phụ nữ thành đạt có thể lí giải bằng sinh học.

Theo trang Millionaire Match, đàn ông nói chung đều bị thu hút bởi những cô gái xinh đẹp, vì đó chỉ là bản năng tự nhiên của phái mạnh. DNA của họ đề cao sự tồn tại và sinh sản, và việc chọn bạn đời lý tưởng cũng là một bản năng cơ bản.

Rất nhiều đàn ông thành công về cơ bản biết rằng phụ nữ đẹp thích đàn ông giàu có, họ không muốn chọn đàn ông nghèo. Đây là sự thật nhạy cảm mà mọi người có xu hướng tránh nói đến trong nền văn hóa chính thống.

Một yếu tố khác, nếu một người phụ nữ không phải người mẫu, diễn viên, ngôi sao hay thành đạt trong lĩnh vực nào đó, thì sẽ có rất ít đàn ông giàu có trong xã hội xung quanh cô gái ấy. Nhưng các cô gái xinh đẹp có nhiều cơ hội gặp gỡ đàn ông giàu hơn. Họ có thể trở thành người mẫu, diễn viên, một ngôi sao trên Instagram hoặc Youtube.

Khi đã trở nên nổi tiếng với vẻ ngoài của mình, thì cô ấy quen những ai không quan trọng, bởi vì sẽ có nhiều người biết về cô ấy. Đó có lẽ là lí do vì sao hầu hết các nữ minh tinh đều kết hôn với đàn ông thành đạt.

Tóm lại, đàn ông giàu thích phụ nữ đẹp vì họ có đủ khả năng để hẹn hò với những cô gái nóng bỏng và có khả năng làm cho những cô gái xinh đẹp hạnh phúc và hài lòng.

Những phụ nữ xinh đẹp có xu hướng thích đàn ông thành đạt. Ảnh: Xinhua.
Những phụ nữ xinh đẹp có xu hướng thích đàn ông thành đạt. Ảnh: Xinhua.

Ngược lại, phụ nữ (ở mọi điều kiện) cũng bị thu hút bởi những người đàn ông giàu có. Theo nghiên cứu của The Sun, những người giàu có, chẳng hạn như tỉ phú Elon Musk nhận được phản hồi trên các nền tảng hẹn hò cao gấp 3,5 lần.

Các nhà nghiên cứu cũng đã quét 1,8 triệu hồ sơ hẹn hò trên các ứng dụng từ 24 quốc gia và nhận thấy điều đó đúng ở tất cả khu vực.

“Nhiều người nói rằng đây chỉ là một sự rập khuôn, nhưng chúng tôi tìm thấy xu hướng đó ở tất cả các nền văn hóa trong các nghiên cứu từ những năm 1980. Điều này cho chúng ta biết đó là sự thật", Andrew George Thomas, giảng viên Đại học Swansea, chuyên gia về tâm lý học tiến hóa cho biết.

Con người dường như có xu hướng thích tiền bạc và sự giàu có hơn ở đối tác, không phải vì chúng ta thích tiền bạc, mà là yếu tố này đóng vai trò là tín hiệu của những đặc điểm bản năng: khả năng đảm bảo thực phẩm, bảo vệ nơi trú ẩn, tài sản, và bảo vệ gia đình.

Con người là một loài có tính xã hội cao, kết đôi và sinh ra những con non yếu ớt, dễ bị tổn thương, cần được nuôi dưỡng bởi cả bố và mẹ. Do đó, khả năng bảo vệ và nuôi dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến sự sống còn của chính chúng ta mà còn của vợ/chồng, người thân và con cháu

Tài chính tốt là một đặc điểm ảnh hưởng tới tâm lý tìm kiếm và thu hút bạn tình của con người trong thời hiện đại. Nghiên cứu của Psychology Today cũng chỉ ra tiền là một trong những lí do phổ biến nhất tạo mâu thuẫn giữa các cặp đôi.

Căng thẳng tài chính làm giảm sự hài lòng và ổn định của một mối quan hệ, đồng thời tạo ra những tương tác tiêu cực giữa hai người.

Tiền và nhan sắc không phải tất cả giá trị của một con người, nhưng chúng là những yếu tố giúp tăng sự thu hút và tìm kiếm một đối tác phù hợp.

Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

Nhịp Showbiz: Chi Pu nghi bị loại, Lương Thùy Linh gây tranh cãi

Huyền Chi |

Chi Pu nghi bị loại ở show Trung Quốc, Lương Thùy Linh gây tranh cãi... là những điểm tin giải trí nổi bật ngày 12.4.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà nhận con nuôi

Linh Chi |

Xúc động trước nghị lực của các em nhỏ, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh và Đỗ Thị Hà đã nhận nuôi hai em nhỏ tại chương trình "Cặp lá yêu thương" phát sóng trên VTV1.

Lương Thùy Linh làm giảng viên trợ giảng của trường Đại học Đại Nam

DI PY |

Trong lễ Kỷ niệm Thành lập trường Đại học Đại Nam (14.11.2007 - 14.11.2022) và Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tối 17.11, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã chính thức được bổ nhiệm làm giảng viên trợ giảng Khoa Quản trị Kinh doanh - chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của trường.

Tư vấn bảo hiểm: Bài toán trách nhiệm thuộc về ai?

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh – Xung quanh những ý kiến trái chiều về việc tham gia bảo hiểm nhân thọ, quá trình tư vấn và đặt bút ký khi xảy ra vấn đề thì trách nhiệm thuộc về ai?.

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Joe Biden mong sớm sang thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Thay mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken nhắc lại lời mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa cảm ơn, đề nghị các cơ quan liên quan thu xếp vào thời điểm thích hợp.

Phú Thọ: Các phương án phân luồng giao thông phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trọng Lộc |

Với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông để phục vụ du khách bốn phương về tham gia Lễ hội.

Những quy định buộc phải nhớ khi đăng kí thi tốt nghiệp THPT từ 26.4

NHÓM PV |

Từ ngày 26.4, học sinh đang học lớp 12 sẽ thực hiện thử đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên hệ thống trực tuyến quản lý thi của Bộ GDĐT. Thời gian đăng kí chính thức từ ngày 4.5 đến 17h ngày 13.5.

Để giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ hơn về điểm mới của Kì thi tốt nghiệp THPT 2023, Báo Lao Động phối hợp với Trường Đại học Gia Định thực hiện Chương trình 360 độ nghề nghiệp. Trong số phát sóng tập 4 của chương trình với chủ đề “Xét tuyển theo mã ngành, làm sao cho đúng?” có sự đồng hành của ông Nguyễn Quốc Cường - Chuyên gia tư vấn Hướng nghiệp và Tuyển sinh TPHCM và ông Phạm Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 15.4 đến 25.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 15.4 - 25.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Nhịp Showbiz: Chi Pu nghi bị loại, Lương Thùy Linh gây tranh cãi

Huyền Chi |

Chi Pu nghi bị loại ở show Trung Quốc, Lương Thùy Linh gây tranh cãi... là những điểm tin giải trí nổi bật ngày 12.4.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà nhận con nuôi

Linh Chi |

Xúc động trước nghị lực của các em nhỏ, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh và Đỗ Thị Hà đã nhận nuôi hai em nhỏ tại chương trình "Cặp lá yêu thương" phát sóng trên VTV1.

Lương Thùy Linh làm giảng viên trợ giảng của trường Đại học Đại Nam

DI PY |

Trong lễ Kỷ niệm Thành lập trường Đại học Đại Nam (14.11.2007 - 14.11.2022) và Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, tối 17.11, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã chính thức được bổ nhiệm làm giảng viên trợ giảng Khoa Quản trị Kinh doanh - chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của trường.