Tranh cãi khi Minh Hằng và nhiều sao Việt không tiếp trẻ con trong lễ cưới

Huyền Chi |

Lễ cưới của Minh Hằng không mời trẻ em, ghi rõ trên thiệp mời. Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng đưa ra quy định tương tự.

Mới đây, một khách mời đã tiết lộ tấm thiệp cưới của Minh Hằng. Theo đó, nữ ca sĩ yêu cầu khách dự không dẫn theo trẻ em đến hôn lễ.

Năm 2018, Nhã Phương và Trường Giang cũng tổ chức đám cưới với yêu cầu khắt khe, trong đó có quy định không dẫn theo trẻ em.

Mới đây, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần cũng chỉ tiếp đãi số lượng khách cực kì ít, không mời trẻ em.

Nhiều sao Việt chọn cách ghi rõ ràng trên thiệp để khách mời chủ động, tránh phát sinh tình huống khó xử trong ngày diễn ra lễ cưới.

Thiệp cưới của Minh Hằng gây chú ý vì ghi rõ dòng chữ: “Tiệc người lớn nên không đính kèm trẻ em“. Ảnh: NSCC.
Thiệp cưới của Minh Hằng gây chú ý vì ghi rõ dòng chữ: “Tiệc người lớn nên không đính kèm trẻ em“. Ảnh: NSCC.

Trên nhiều trang mạng, không ít khán giả đưa ý kiến trái chiều về quy định này. Câu hỏi "Đám cưới là ngày vui, sao lại cấm trẻ em?" gây nhiều tranh cãi.

Một bộ phận cư dân mạng không đồng tình, cho rằng nhiều phụ huynh không tìm được người trông con hoặc muốn đưa con đến để giao lưu, dự tiệc.

Có ý kiến phản đối vì những đứa trẻ cũng là họ hàng của cô dâu chú rể, không nên tách biệt chúng khỏi những sự kiện trọng đại của gia đình.

Ngược lại, phần lớn khán giả ủng hộ tiệc cưới chỉ có người lớn, không vướng bận phải chăm sóc, trông coi con trẻ.

Khán giả Hiểu Phong bình luận: "Đi tiệc có uống rượu bia thì không nên mang theo trẻ em, có men trong người đôi khi lại hành động không phù hợp để trẻ nhìn thấy, chưa nói chạy xe về nguy hiểm. Với lại tiệc của người ta, phụ huynh nên tôn trọng, gặp đứa trẻ nghịch ngợm quấy khóc lại ảnh hưởng đến ngày vui của cô dâu chú rể".

"Con của mình nhưng lễ cưới là của người ta. Ai cũng đem theo 1 em bé thì chi phí tăng, người lớn cũng không thể thoải mái tiệc tùng. Váy vóc xúng xính mà tay cầm bát cơm bón con ăn, dỗ trẻ khóc thì chẳng còn là ngày vui nữa", chị Tường Vân nêu quan điểm.

Ảnh: ThinkStock.
Những đứa trẻ nghịch ngợm, quấy phá đám cưới trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Ảnh: MH

Thay vì đặt nặng phần lễ, Minh Hằng và nhiều sao Việt mong muốn đám cưới là ngày họp mặt gia đình, bạn bè và thật sự tận hưởng bữa tiệc cuối ngày.

Hiện nay, nhiều cặp sao có xu hướng tổ chức lễ cưới theo kiểu phương Tây, riêng tư, kín đáo và mang tính chất ăn mừng, tiệc tùng đúng nghĩa.

Theo Meredith Bartel, chuyên gia tổ chức đám cưới ở Mỹ, cho biết giới trẻ ngày nay ưa chuộng hôn lễ “chỉ dành cho người lớn”. Khoảng 60% cặp vợ chồng thuê dịch vụ của Bartel chọn tổ chức ngày vui không có hoặc giới hạn số lượng trẻ em.

Lucy Hume, biên tập viên của trang web cưới hỏi, nhận định sự hiện diện của trẻ em trong đám cưới có thể gây tranh cãi, khó chịu với nhiều người. Vì vậy, cô dâu và chú rể nên khéo léo chia sẻ lý do tổ chức hôn lễ khi không đón tiếp trẻ nhỏ.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Nhịp Showbiz: Minh Hằng mời cưới "tình màn ảnh", Quyền Linh chia sẻ

Huyền Chi |

Tin giải trí ngày 4.6 gây chú ý khi Minh Hằng mời cưới đồng nghiệp nam, Quyền Linh kể chuyện đóng phim cực khổ...

Minh Hằng chính thức kết hôn vào 18.6, hé lộ một số quy định trong lễ cưới

DI PY |

Trong thiệp cưới của Minh Hằng có ghi rõ ngày giờ diễn ra hôn lễ và một số quy định riêng.

Nhịp Showbiz: Minh Hằng hé lộ địa điểm cưới, BTV Hoàng Linh nói lời chia tay

Hải Long |

Thông tin giải trí ngày 24.5 gây chú ý khi Minh Hằng hé lộ địa điểm tổ chức đám cưới, BTV Hoàng Linh nói lời chia tay chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”...

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Khó khăn mới đi vay, doanh nghiệp ngao ngán vì bị ép mua bảo hiểm nhân thọ

THÙY TRANG |

Đã khó khăn mới đi vay tiền nhưng doanh nghiệp lại phải bỏ ra 20 triệu đồng/năm mua bảo hiểm nhân thọ thì mới được vay. Câu chuyện các ngân hàng thương mại bắt buộc doanh nghiệp, người dân phải mua bảo hiểm nhân thọ mới cho vay không phải mới, nhưng sau những ồn ào thời gian qua, nhiều doanh nghiệp mới dám lên tiếng về kiểu móc nối vô lý này.

Nhịp Showbiz: Minh Hằng mời cưới "tình màn ảnh", Quyền Linh chia sẻ

Huyền Chi |

Tin giải trí ngày 4.6 gây chú ý khi Minh Hằng mời cưới đồng nghiệp nam, Quyền Linh kể chuyện đóng phim cực khổ...

Minh Hằng chính thức kết hôn vào 18.6, hé lộ một số quy định trong lễ cưới

DI PY |

Trong thiệp cưới của Minh Hằng có ghi rõ ngày giờ diễn ra hôn lễ và một số quy định riêng.

Nhịp Showbiz: Minh Hằng hé lộ địa điểm cưới, BTV Hoàng Linh nói lời chia tay

Hải Long |

Thông tin giải trí ngày 24.5 gây chú ý khi Minh Hằng hé lộ địa điểm tổ chức đám cưới, BTV Hoàng Linh nói lời chia tay chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”...