TPHCM: Người trẻ lười yêu, lười cưới, sợ đẻ vì áp lực cuộc sống nặng nề

Anh Nhàn |

Áp lực cuộc sống và công việc khiến người trẻ có xu hướng kết hôn, sinh con muộn, chọn sinh ít con và thậm chí không muốn sinh con.

Tỷ suất sinh ở TPHCM thấp nhất cả nước

Chính phủ vừa phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”. Trong đó, đề cập đến việc khuyến khích nam, nữ thanh niên kết hôn trước tuổi 30, sớm sinh con; phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi.

Tại TPHCM, địa phương có tổng tỷ suất sinh thuộc hàng thấp nhất cả nước, các cơ quan chức năng cũng "đau đầu" tìm lời giải cho bài toán khuyến khích sinh con, để tránh những hệ luỵ lâu dài.

Thông tin với Lao Động, ông Phạm Chánh Trung - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình TPHCM cho biết, kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 1.4.2019, hiện nay dân TPHCM là 8.993.082 người, đây là đô thị có dân số lớn thứ 2 cả nước.

Cũng theo đó, tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của 1 người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) của thành phố là 1.39 con/người, thuộc vào nhóm thấp nhất của cả nước. Mức sinh thấp cộng với độ tuổi kết hôn rất muộn (kết quả điều tra năm 2018, độ tuổi trung bình kết hôn lần đầu ở TPHCM là 27.7) khiến thành phố đối mặt nguy cơ già hoá dân số trong những năm tới.

 
Ông Phạm Chánh Trung - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Mức sinh thay thế muộn đạt được là 2,1 con/gia đình là con số mơ ước mà thành phố đang hướng tới nhưng dường như không hề dễ dàng.

Theo ông Phạm Chánh Trung, việc sinh ít con dẫn đến nhiều hệ luỵ về lâu về dài. Nếu cứ duy trì mức sinh thấp thì sẽ thiếu hụt nguồn lao động trong tương lai. Tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi lao động ngày càng giảm trong khi người cao tuổi tăng là gánh nặng trong việc chi trả các vấn đề an sinh xã hội và chi phí đầu tư cho chính sách khuyến sinh.

"Khi người dân cứ "lười đẻ", cứ sinh 1 con và đứa trẻ sinh ra được chăm sóc bởi bố mẹ và ông bà hai bên nội ngoại thì sau khi đứa trẻ trưởng thành sẽ rất áp lực khi phải chăm sóc cùng lúc 6 người" - ông Chánh Trung nói.

Tại sao lại sợ cưới, sợ sinh con?

 
Áp lực cuộc sống và công việc khiến người trẻ có xu hướng kết hôn, sinh con muộn.  Ảnh minh hoạ: Hà Phương

Đi tìm lời giải cho vấn đề người trẻ có xu hướng kết hôn muộn và sinh ít con, vị đại diện Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình TPHCM cho rằng có nhiều nguyên nhân.

Đầu tiên phải kể đến guồng quay và áp lực cuộc sống công việc ở đô thị phồn hoa như TPHCM khiến người trẻ "ngại" kết hôn sớm.

Thứ hai, việc nuôi dạy và chăm sóc con cái hiện nay đòi hỏi rất nhiều chi phí trong khi ai cũng muốn con mình được hưởng nhu cầu tốt dẫn đến tâm lý sinh con ít để con được sống trong môi trường đầy đủ về vật chất nhất.

Ngoài ra, tốc độ đô thị hoá gây khó trong việc tìm việc làm, nhà ở, sinh hoạt,... trong khi chi phí nuôi dạy một đứa trẻ đến khi trưởng thành rất cao khiến nhiều người ngại sinh đông con.

Làm gì để khuyến khích người dân sinh con? 

Làm giảm mức sinh thì dễ nhưng để nâng mức sinh không hề đơn giản.

Để nâng mức sinh, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình TPHCM đã đề xuất giảm toàn bộ viện phí sinh con lần thứ hai.

Ngoài ra, Chi cục còn đề xuất thành phố cung cấp các gói ưu tiên hỗ trợ vay, mua hoặc thuê nhà xã hội đối với các cặp vợ chồng đã sinh đủ hai con, mở rộng các hình thức lớp học công sau giờ học, mở rộng ưu đãi về miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, miễn giảm chi phí giáo dục, tăng dần thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ phụ nữ quay lại thị trường lao động sau sinh...


Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Sẽ bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến cấm sinh con thứ 3 trở lên

Anh Linh |

Khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi; Bãi bỏ các quy định của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng liên quan đến mục tiêu giảm sinh, tiêu chí giảm sinh con thứ 3 trở lên là các nội dung đáng chú ý trong Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Giải pháp nào để vợ chồng trẻ vừa sinh con, vừa tiết kiệm tiền mua nhà?

THIÊN MINH |

Những cặp vợ chồng trẻ, mới cưới, tích lũy tài chính chưa nhiều, nên có con rồi mua nhà hay ngược lại là vấn đề khó để đưa ra quyết định.

Chồng đóng Bảo hiểm xã hội, vợ sinh con, hưởng chế độ thế nào?

nam dương |

Bạn đọc có email lethietxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chồng tôi là bộ đội chuyên nghiệp và đang đóng bảo hiểm xã hội. Tôi là giáo viên có tham gia bảo hiểm xã hội và mới sinh con ngày 27.1.2020. Chồng tôi có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không? Quy định cụ thể như thế nào?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sẽ bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến cấm sinh con thứ 3 trở lên

Anh Linh |

Khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi; Bãi bỏ các quy định của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng liên quan đến mục tiêu giảm sinh, tiêu chí giảm sinh con thứ 3 trở lên là các nội dung đáng chú ý trong Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Giải pháp nào để vợ chồng trẻ vừa sinh con, vừa tiết kiệm tiền mua nhà?

THIÊN MINH |

Những cặp vợ chồng trẻ, mới cưới, tích lũy tài chính chưa nhiều, nên có con rồi mua nhà hay ngược lại là vấn đề khó để đưa ra quyết định.

Chồng đóng Bảo hiểm xã hội, vợ sinh con, hưởng chế độ thế nào?

nam dương |

Bạn đọc có email lethietxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chồng tôi là bộ đội chuyên nghiệp và đang đóng bảo hiểm xã hội. Tôi là giáo viên có tham gia bảo hiểm xã hội và mới sinh con ngày 27.1.2020. Chồng tôi có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không? Quy định cụ thể như thế nào?