Trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Phạm Thị Vân Anh trở thành thủ khoa toàn quốc khối D01 với thành tích: Toán 9,6 điểm, tiếng Anh 9,8, Văn 9,5.
Tổng 6 môn Vân Anh đạt 54,9 điểm. Trong đó, điểm thi theo tổ hợp môn A01 (Toán, Lý, Anh) và D01 (Toán, Văn, Anh) của Vân Anh đều đạt 28,9 điểm.
Trước đó, Vân Anh đã trúng tuyển vào ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương bằng hình thức xét tuyển học bạ.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, Vân Anh thừa nhận, ngày nhỏ, em có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Khi lớn lên, em dành niềm đam mê cho môn Toán và khối tự nhiên.
Thế nhưng, có những thói quen từ ngày nhỏ của Vân Anh vẫn không thay đổi. "Đến bây giờ, em vẫn thích xem hoạt hình, chơi búp bê. Ngày nhỏ, em có ước mơ làm nhà thiết kế thời trang nhưng mẹ em nói nghề này rất khó theo đuổi, cần có năng khiếu. Em vẫn vẽ khi có thời gian rảnh nhưng tập trung cho việc học trên trường".

Vân Anh ngại ngùng khi chia sẻ ảnh thời thơ ấu vì tự thấy mình để tóc ngắn "giống con trai". Em kể lại kỉ niệm biểu diễn văn nghệ hát múa cho nhà trường.
Phụ huynh của Vân Anh cho biết, từ nhỏ em đã "mít ướt", hay khóc nhè. Lớn lên, Vân Anh cũng là cô gái mau nước mắt.
Nữ sinh 18 tuổi thừa nhận đây là một điểm yếu của bản thân: "Em dễ xúc động và hay khóc. Cũng nhờ thế mà em có nhiều cảm xúc hơn khi viết văn và cảm nhận văn học. Nhưng cô giáo em cũng khuyên em nên kiềm chế cảm xúc vì không phải lúc nào cũng nên bộc lộ cảm xúc quá mãnh liệt.
Em có thể dễ dàng rơi nước mắt, từ những lần phát biểu trên bục nhà trường, xem văn nghệ ở trường, mỗi lần đi thi. Gần như lần nào đi thi, em cũng khóc dù điểm cao hay thấp. Em nghĩ việc hay khóc là một khuyết điểm của mình".
Là một học sinh yêu các môn tự nhiên, có bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, Vân Anh kể em đã rèn thói quen sinh hoạt, ăn uống khoa học từ bé. "Có một vài lần em lỡ nhịp, thức khuya hơn và em thấy điều đó không tốt cho bản thân", em chia sẻ.
Trong thời gian rảnh, em dành thời gian để đọc sách, nghe nhạc, xem phim để giải trí. Vân Anh hay nghe nhạc của Blackpink, ngoài ra nghe đa dạng thể loại từ nhạc Việt đến Hàn, Trung, Nhật, Thái.
Đến cấp 3, Vân Anh vẫn hay tham gia biểu diễn văn nghệ tại trường. Vì việc học bận rộn hơn, em mới tạm ngừng để tập trung ôn luyện. Với vai trò là lớp trưởng, em luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Trong 3 năm theo học tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vân Anh từng đạt nhiều thành tích đáng nể như: Giải nhất thành phố môn Toán bằng tiếng Anh; giải nhì môn Sinh vượt cấp thành phố; giải ba môn Sinh học kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia; giải nhì môn Khoa học kĩ thuật cấp thành phố, giải nhất môn Toán, thủ khoa bảng B cấp thành phố và đạt giải ba cấp thành phố kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia...