Suy nghĩ phá phách “cho vui” và sự thất bại của giáo dục gia đình

Thế Lâm |

10 thiếu niên tuổi từ 14-18 ngay trong mùa dịch COVID-19 không chịu “ở yên một chỗ” mà lại tụ tập nhau chạy xe máy quanh phố Vũng Tàu nhặt gạch ném vào các xe ôtô đậu ven đường chỉ để “cho vui”. Hậu quả là, hành vi đập phá đã khiến 35 chiếc ôtô bị ném bể kính chắn gió, đèn, những xe đắt tiền bị đập phá…

Không thể xem đó là hành vi “cho vui” mà là phá phách, hay nói chính xác hơn là phá hoại tài sản người khác. Cơ quan công an đã triệu tập được 8/10 nghi can (còn 2 nghi can bỏ trốn) để tiếp tục điều tra về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Dù ở lứa tuổi mới lớn thì cũng không thể nói rằng những thanh thiếu niêm ấy nhận thức còn kém đến mức ngộ nhận hành vi phá hoại tài sản người khác là hành vi “cho vui” được. Nhiều hành vi vi phạm, không thể cứ đổ lỗi cho tuổi tác.

Còn đang lứa tuổi ăn tuổi lớn tuổi học, đặc biệt trong bối cảnh phòng chống dịch căng thẳng ở lứa tuổi đó càng cần ở yên tại nhà. Thế nhưng ngược lại, họ tụ tập đi chơi lêu lỏng thâu đêm suốt sáng, và thậm chí còn “ngứa tay, ngứa mắt” phá hư hỏng tài sản giá trị của người khác.

Thiệt hại về tài sản tính ra tiền trên 35 chiếc ôtô kia chắc chắn không nhỏ, nhóm thanh thiếu niên này khó mà tự thân có thể đền bù nổi. Chỉ còn cách gia đình đứng ra, thu xếp với các khổ chủ về việc bồi thường thiệt hại tài sản.

Song để đến mức gia đình phải chịu gánh nặng đền bù thiệt hại thì chính các gia đình, các bậc phụ huynh cũng cần tự vấn: Mình đã dạy con em như thế nào mà dẫn đến nông nổi chúng không chịu ăn chịu học để lớn lên làm việc có ích cho xã hội, hoặc chí ít có ích cho bản thân và gia đình, ngược lại còn “gây họa” cho chính mình và gia đình, người thân?

Dân gian có câu “con dại cái mang” với ý nghĩa sâu sắc về trách nhiệm dạy dỗ trong gia đình của phụ huynh và những người lớn. Khi phụ huynh không giữ nổi con trẻ trong nhà trong những giờ tối, đêm để học tập và nghỉ ngơi, đó chính là một sự thất bại.

Khi những đứa trẻ lêu lổng ra đường ngay trong mùa dịch, không chỉ là sự thất bại về quản lí con em mà còn thiếu sự chung tay với xã hội về thực thi các biện pháp phòng tránh dịch.

Khi những đứa trẻ thậm chí còn làm điều vi phạm pháp luật phá hoại tài sản người khác, những người lớn có trách nhiệm trong gia đình đã nhận thất bại đầu tiên trong việc giáo dưỡng con trẻ về sự làm người…

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, sàn lọc từng đối tượng để đưa ra cách xử lí nghiêm minh nhất đối với hành vi phá hoại tài sản người khác của nhóm thanh thiếu niên.

Phải triệt để tiêu diệt thứ virus nguy hiểm trong suy nghĩ cho rằng việc phá hư hỏng tài sản người khác để “cho vui” trong khi các khổ chủ phải hứng đau xót vì của nả hư hao.

Xin đừng để những đứa trẻ sống với suy nghĩ “cho vui” nguy hiểm như thế!

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cầm gậy tre đập vỡ kính xe ôtô vì không được nhường đường

H.Long |

Sáng 10.9, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý sự việc ông Lê Văn Thành (31 tuổi) ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Vụ đập phá 8 xe ôtô trong đêm ở Đà Nẵng: Thủ phạm là 9 thanh thiếu niên 16-17 tuổi

THÙY TRANG |

Tối 24.5, Ban Chuyên án điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 8/9 thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc đập phá hàng loạt kính xe ôtô trong đêm ở Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý hủy hoại tài sản”. Điều đặc biệt là cả 8 người gây ra vụ việc chỉ đang ở độ tuổi 16-17 và động cơ chỉ là... "nổi hứng đập cho vui”.

Hai thanh niên chặn đầu ôtô, đập phá chỉ vì vượt xe không thành

THÙY TRANG |

Chiều ngày 9.5, khi đang điều khiển ôtô đi trên đường, anh Hơn (trú Đà Nẵng) bị 2 thanh niên có biểu hiện côn đồ chạy theo chặn đầu xe và có hành vi đập phá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cầm gậy tre đập vỡ kính xe ôtô vì không được nhường đường

H.Long |

Sáng 10.9, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý sự việc ông Lê Văn Thành (31 tuổi) ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Vụ đập phá 8 xe ôtô trong đêm ở Đà Nẵng: Thủ phạm là 9 thanh thiếu niên 16-17 tuổi

THÙY TRANG |

Tối 24.5, Ban Chuyên án điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 8/9 thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc đập phá hàng loạt kính xe ôtô trong đêm ở Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý hủy hoại tài sản”. Điều đặc biệt là cả 8 người gây ra vụ việc chỉ đang ở độ tuổi 16-17 và động cơ chỉ là... "nổi hứng đập cho vui”.

Hai thanh niên chặn đầu ôtô, đập phá chỉ vì vượt xe không thành

THÙY TRANG |

Chiều ngày 9.5, khi đang điều khiển ôtô đi trên đường, anh Hơn (trú Đà Nẵng) bị 2 thanh niên có biểu hiện côn đồ chạy theo chặn đầu xe và có hành vi đập phá.