Sống một mình, hãy tận hưởng cuộc sống là chính mình!

Saomai Pham |

Nếu vì một lý do nào đó mà phải sống một mình, hãy tận hưởng cuộc sống được là chính mình thật trọn vẹn - điều mà không ít người đang ao ước.

Tự do, nhưng không "rơi tự do" 

Sống một mình, ta được làm chủ cuộc đời mình đúng với mọi ý nghĩa của từ này: Làm chủ thời gian, không gian sống, làm chủ những kế hoạch dự định của mình. Nói một cách khác, ta được tự do trong việc thể hiện cá tính cũng như sở thích, được tự do vẫy vùng trong không gian riêng.

Nhưng dù là tự do thoải mái đến đâu cũng không được phép buông mình ở trạng thái "rơi tự do" muốn đến đâu thì đến.

Sống một mình một cách thảnh thơi và khỏe mạnh theo đúng lứa tuổi của mình, có thời gian thực hiện những ấp ủ hoặc những đam mê riêng, ước muốn riêng mà bấy lâu nay vì một lý do nào đó ta chưa thực hiện được. Hoặc thú vị hơn, khám phá những khả năng tiềm ẩn ở trong ta, thực hiện chúng... Nhất định điều đó sẽ mang đến cho ta niềm vui sống lớn lao mà chính ta cũng không ngờ tới.

Điều đầu tiên, và là điều tiên quyết, ta phải sống khoẻ một cách đầy ý thức và hiểu biết. Hiểu những biến đổi của cơ thể mình để có cách hoặc là chiều chuộng nó, hoặc là bảo vệ nó khỏi những rệu rã bệnh tật tất yếu do thời gian và tuổi tác mang lại.

Hãy tìm hiểu bằng nhiều cách, ghi chép để có kiến thức về những bệnh tật để phòng ngừa hoặc đối phó với bệnh một cách tự tin và hiểu biết.

Chia sẻ và trao đổi những hiểu biết và kinh nghiệm của mình với những người ta khác, rất có thể điều ta biết rất rõ lại là thứ mà khác đang loay hoay kiếm tìm và ngược lại.

Dù sống một mình, cũng hãy tận hưởng cuộc sống một cách đầy đam mê. Ảnh: Vũ Long
Dù sống một mình, cũng hãy tận hưởng cuộc sống một cách đầy đam mê. Ảnh: Vũ Long

Tận hưởng cuộc sống bằng niềm đam mê

Cả hoạt động trí óc và hoạt động thể chất đều giúp có một cuộc sống không ngưng trệ. Dù cho người ngoài có thể đôi lúc ái ngại cho cuộc sống đơn lẻ của ta, thì chính ta - chủ nhân đích thực của cuộc sống đơn lẻ ấy hãy tận hưởng từng phút, từng giây sống của mình.

Nếu ta đam mê khiêu vũ và ca hát, hãy khiêu vũ và ca hát như thể trên đời này không gì có thể sánh bằng sự tan mình đi, hoà quyện bay bổng trong giai điệu và lời ca. Hãy để âm nhạc kéo ta vào một thế giới với đủ các cung bậc vui buồn đầy mê hoặc.

Nếu ta đam mê thể thao, không có lý do gì để ta phải từ bỏ đam mê ấy của mình, miễn sao nó phù hợp với sức khỏe và quỹ thời gian của ta.

Một khi ta đã có đam mê, chính niềm đam mê ấy sẽ mách bảo ta cần làm những gì, cần thu xếp thời gian và nhiều thứ khác ra sao để một ngày của ta là một ngày đầy ắp hoạt động và năng lượng - thứ mà thiếu nó nhựa sống chảy trong ta sẽ cằn khô và lụi tàn. Nếu ta ưa nghiên cứu và ghi chép, đây sẽ là cơ hội vàng để ta thực hiện điều ấy.

Nếu ta mê cái cách được trải lòng mình bằng văn chương, thơ phú, hãy ngồi vào bàn cầm bút viết hoặc gõ vào bàn phím. Khi ta coi câu chữ là phương cách duy nhất để người khác hiểu rõ con người của ta, nhất định chữ nghĩa không phụ lòng ta.

Ta sẽ thấy hóa ra mình được là mình nhất là khi ta được một mình đối diện với những người ta chữ nghĩa thầm lặng và tận tâm của mình.

Hóa ra không phải là những con chữ đơn thuần nữa mà là tâm hồn ta, những tinh túy nhất của cốt cách tinh hoa của ta đang hối hả trải dài.

Nếu ta thích chụp ảnh, hãy chụp ảnh. Nếu ta thích trồng hoa - hãy trồng hoa. Nếu ta thích trò chuyện vui vẻ - hãy nhấc điện thoại, nhất định những bạn bè của ta sẽ hồ hởi tới không thiếu người nào.

Hãy làm tất cả những gì mà ta thực sự thấy thích thú và đam mê, ta sẽ thấy khỏe ra, thấy vui hơn vì chính những hoạt động ấy.

Còn một điều nữa, ta đừng bao giờ quên: Hãy mở lòng ra với thế giới xung quanh, hãy mỉm cười với những người tốt bụng và tử tế, nhất định ta sẽ được nhận lại được nụ cười khiến ta thấy ấm lòng. Ta đủ kinh nghiệm, đủ từng trải để hiểu rằng không gì hạnh phúc bằng khi tận trong sâu thẳm trái tim ta có một ngọn lửa ấm áp mà sự yêu thương mang lại.

Hãy để tình yêu gõ cửa trái tim ta, nếu có thể, hãy đón nhận nó. Vì tình yêu là sắc màu huyền diệu, là âm nhạc du dương, là lời ca mê đắm. Tình yêu là hương hoa ngát hương bốn mùa, là lĩnh vực ta tưởng như đã hiểu thấu nó, đã đi đến tận cùng của con đường tình ái đầy đau khổ và cay đắng, hóa ra vẫn còn có những cung bậc tuyệt vời nhất của tình yêu mà ta chưa bao giờ nếm trải.

Và khi ta cảm thấy mình hạnh phúc, cả thể chất và tâm hồn ta sẽ bừng nở để đón chào hạnh phúc ấy, dù ta bao nhiêu tuổi, là đàn ông hay là đàn bà.

Một ngày sẽ không còn là một ngày dài dằng dặc đầy đơn điệu nhàm chán nếu ta biết lấp đầy vào đấy những hoạt động hữu ích. Và rồi một tuần... một tháng... một quý hay một năm cũng sẽ là những ngày tháng tuyệt vời nếu như ta thật sự mong muốn cuộc sống của ta như vậy.

Saomai Pham
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống của cặp đôi đặc biệt từng đổ vỡ, kết hôn sau "Bạn muốn hẹn hò"

DI PY |

"Bạn muốn hẹn hò" từng ghép đôi cho anh Tuấn Khanh và chị Quyết Thắng. Sau khi cả hai trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ, họ đến với chương trình và quyết định kết hôn sau thời gian tìm hiểu.

Cuộc sống của loạt sao Việt hậu tan vỡ hôn nhân

DI PY |

Các sao Việt như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Đan Trường tìm cách cân bằng lại cuộc sống hậu tan vỡ hôn nhân.

Nguyên Vũ trải lòng về cuộc sống độc thân ở tuổi U50

DI PY |

Nguyên Vũ trải lòng về cuộc sống độc thân ở tuổi U50 trong tập 12 "Trà chiều cùng 'mợ chảnh' Lý Nhã Kỳ". Nam ca sĩ gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ lấy vợ, tổ chức đám cưới khi nào Lý Nhã Kỳ lấy chồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cuộc sống của cặp đôi đặc biệt từng đổ vỡ, kết hôn sau "Bạn muốn hẹn hò"

DI PY |

"Bạn muốn hẹn hò" từng ghép đôi cho anh Tuấn Khanh và chị Quyết Thắng. Sau khi cả hai trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ, họ đến với chương trình và quyết định kết hôn sau thời gian tìm hiểu.

Cuộc sống của loạt sao Việt hậu tan vỡ hôn nhân

DI PY |

Các sao Việt như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Đan Trường tìm cách cân bằng lại cuộc sống hậu tan vỡ hôn nhân.

Nguyên Vũ trải lòng về cuộc sống độc thân ở tuổi U50

DI PY |

Nguyên Vũ trải lòng về cuộc sống độc thân ở tuổi U50 trong tập 12 "Trà chiều cùng 'mợ chảnh' Lý Nhã Kỳ". Nam ca sĩ gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ lấy vợ, tổ chức đám cưới khi nào Lý Nhã Kỳ lấy chồng.