"Sốc" khi con nhận tiền, quà "mua chuộc" của bạn để cho chép bài

TUỆ NHI |

Kết thúc cuộc trao đổi với cô giáo chủ nhiệm, người mẹ trẻ bần thần khi biết cô con gái đã nhiều lần nhận những món quà của bạn, thậm chí là tiền chỉ để cho bạn chép bài.

Cha mẹ hẳn vô cùng sốt ruột, đau đầu khi trị bệnh lười học của con. Thế nhưng ít ai biết, những đứa trẻ chăm ngoan, học giỏi không hẳn luôn làm bố mẹ an tâm mỗi khi đến lớp.

Chia sẻ tại Hội thảo “Huấn luyện cảm xúc để đồng hành cùng con” do Trường Mầm non Năng khiếu Louis, Hà Nội tổ chức mới đây, nhà tâm lý giáo dục, giảng viên của Trường Đại học FPT Nguyễn Hà Thành kể lại chính câu chuyện trong lớp học của cô con gái.

Bất ngờ một ngày, phụ huynh được cô chủ nhiệm lớp con mời lên để trao đổi về việc con có hiện tượng “mua chuộc”, “hối lộ” để được chép bài.

Theo đó, cô giáo phát hiện trong lớp có bạn lười học thường xin chép bài của bạn chăm học. Mỗi lần cho chép bài như vậy, bạn chăm học sẽ được cho kẹo, cho truyện… thậm chí là cả tiền.

“Tình huống này có lẽ không phổ biến nhưng cũng không phải quá hiếm. Nhiều ông bố, bà mẹ sẽ rơi vào trạng thái nổi giận đùng đùng, trách mắng, quát nạt, thậm chí là đánh con. Đây không phải hiện phép trị bệnh tận gốc", bà Nguyễn Hà Thành chia sẻ.

Theo bà Thành, khi bị phát hiện, nhiều con lo lắng, thậm chí nói chuyện với nhau rằng về nhà chắc sẽ bị một trận đòn nặng.

Gặp tình huống này, bố mẹ cần phải bình tĩnh để suy xét. Nếu nhìn sự việc nhẹ thì sẽ nhẹ nhưng đặt nặng vấn đề như mua chuộc, nhận hối lộ thì cũng là cực kỳ nghiêm trọng.

Phụ huynh cần dành thời gian đến hỏi han, nói chuyện với các bé trong lớp rồi phân tích, khuyên nhủ con biết làm việc đúng. Cần lắng lại để suy ngẫm một cách đầy đủ, nhìn nhận toàn diện vấn đề để tìm được cách thức xử lý hợp lý, không nên phản ứng ngay.

"Nói chuyện với con một cách nghiêm túc, tỏ thái độ cứng rắn nhưng không quá gay gắt là cách để có thể vừa cảm hoá con, vừa khiến con sợ", nữ chuyên gia chia sẻ. 
TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Chồng đánh vợ động thai vì mua giày online: "Chỉ tát một cái"

C.N |

Sau khi đánh vợ đang mang thai, người đàn ông tên V.T.A đã đến gia đình vợ xin lỗi. Người vợ chấp nhận lời xin lỗi nhưng chưa đồng ý về sống cùng anh T.A, chờ đến khi sinh con xong mới tính tiếp.

"Thản nhiên" tuyên bố là người thứ 3, Kiều Thanh bị phản ứng dữ dội

Tuyết Anh |

Nhiều khán giả tỏ ra ngạc nhiên trước tuyên bố "mạnh miệng" của nữ diễn viên Kiều Thanh "Phía trước là bầu trời".

Ngoại tình không thực sự đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ

Minh Thắng |

Ngoại tình không phải là vấn đề xa lạ trong xã hội hiện nay. Hầu hết phụ nữ đều phản ứng khi phát hiện chồng mình đang có quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách toàn diện, ngoại tình không hoàn toàn đáng sợ như vậy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chồng đánh vợ động thai vì mua giày online: "Chỉ tát một cái"

C.N |

Sau khi đánh vợ đang mang thai, người đàn ông tên V.T.A đã đến gia đình vợ xin lỗi. Người vợ chấp nhận lời xin lỗi nhưng chưa đồng ý về sống cùng anh T.A, chờ đến khi sinh con xong mới tính tiếp.

"Thản nhiên" tuyên bố là người thứ 3, Kiều Thanh bị phản ứng dữ dội

Tuyết Anh |

Nhiều khán giả tỏ ra ngạc nhiên trước tuyên bố "mạnh miệng" của nữ diễn viên Kiều Thanh "Phía trước là bầu trời".

Ngoại tình không thực sự đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ

Minh Thắng |

Ngoại tình không phải là vấn đề xa lạ trong xã hội hiện nay. Hầu hết phụ nữ đều phản ứng khi phát hiện chồng mình đang có quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách toàn diện, ngoại tình không hoàn toàn đáng sợ như vậy.