Sợ kết hôn, ngại đẻ, thực trạng đáng báo động của giới trẻ Trung Quốc

Bảo Châu |

Theo một khảo sát mới, giới trẻ Trung Quốc ngày càng thờ ơ với vấn đề hôn nhân - một xu hướng bất lợi cho tình trạng tỉ lệ sinh thấp ở nước này.

Giới trẻ không muốn kết hôn

Truyền thống văn hóa Trung Quốc rất coi trọng hôn nhân. Nhưng một cuộc khảo sát do Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc thực hiện, vừa được công bố trên Nhật báo Quảng Minh lại cho thấy điều ngược lại.

Trong gần 3.000 người chưa kết hôn trong độ tuổi từ 18-26 trên toàn quốc tham khảo sát, có 25% những người được hỏi không chắc chắn có kết hôn hay không, trong khi 8,9% khẳng định không kết hôn.

Xu hướng này rõ ràng hơn ở nữ giới với 44% nói rằng họ không nghĩ sẽ kết hôn hoặc không muốn kết hôn, so với 19% ở nam giới.

 
Giới trẻ Trung Quốc, đặc biệt là nữ giới, ngày càng không mặn mà với hôn nhân. Ảnh: AFP

Nhà khoa học dẫn đầu nghiên cứu Ju Xiaoyan nhận định: “Trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều người trẻ tuổi từ bỏ hôn nhân hoặc miễn cưỡng kết hôn. Nó đã trở thành một mối đe dọa tiềm tàng đối với toàn xã hội”.

Trung Quốc đang phải đối mặt với một thách thức lớn về nhân khẩu học khi dân số trong độ tuổi lao động thu hẹp nhanh chóng trong khi những người trên 60 tuổi dự kiến ​​sẽ chiếm 1/3 dân số vào năm 2050.

Để làm chậm xu hướng này, Trung Quốc đã chấm dứt chính sách 1 con kéo dài hàng thập kỷ vào năm 2016 để cho phép các cặp vợ chồng có 2 con, sau đó tiếp tục cho phép sinh con thứ 3 vào năm 2021.

Trong những năm gần đây, giới chức Trung Quốc luôn đề cao các giá trị gia đình và nói rằng phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc chăm lo tổ ấm.

Bất chấp điều đó, số lượng các cuộc hôn nhân ở nước này đã giảm trong 7 năm liên tiếp. Theo Bộ Dân chính Trung Quốc, 8,13 triệu cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn vào năm 2020. Con số đó đã giảm 12% so với năm 2019 và thấp hơn 40% so với mức đỉnh điểm năm 2013. Nguyên nhân do tác động của đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tình hình.

Tỉ lệ sinh giảm, tỉ lệ ly hôn gia tăng

Dữ liệu điều tra dân số quốc gia công bố vào tháng 5 cho thấy tỉ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm xuống 1,3 con/phụ nữ vào năm 2020, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết cho một nền dân số ổn định.

Trong khi đó, khi sự kỳ thị của xã hội đối với vấn đề ly hôn giảm dần và phụ nữ giành được quyền tự chủ nhiều hơn, dẫn đến số ca ly dị ngày càng gia tăng.

Số vụ ly hôn ở Trung Quốc đạt kỷ lục 8,6 triệu vụ vào năm 2020 - gần gấp đôi tổng số năm 2019 và lần đầu tiên vượt trên cả số lượng đăng ký kết hôn.

Trước tình trạng gia tăng ly hôn đáng báo động, các nhà chức trách Trung Quốc hiện đã ra quy định mới, thiết lập thời hạn hòa giải kéo dài 30 ngày cho các cặp đôi muốn chia tay.

Nỗi lo tài chính cản trở hôn nhân

Cuộc khảo sát dành cho giới trẻ cho thấy nhiều người lo lắng về việc phải cáng đáng chi phí sinh hoạt gia đình sau khi kết hôn, bị choáng ngợp bởi "nỗi ám ảnh hôn nhân" do kinh nghiệm cá nhân hoặc các câu chuyện trên báo đài, hoặc "không có động lực" để tìm kiếm tình yêu đích thực.

Ở Thượng Hải, Bắc Kinh và các thành phố lớn khác của Trung Quốc, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và công việc thường xuyên phải tăng ca đã ngăn cản giới trẻ kết hôn hoặc sinh con.

Trong khi đó, những phụ nữ có học vấn cao và độc lập về tài chính có nhiều lựa chọn hơn và ngày càng không muốn bị bó buộc bởi hôn nhân.

 
Chi phí sinh hoạt đắt đỏ và công việc áp lực khiến nhiều người trẻ Trung Quốc sợ kết hôn. Ảnh: AFP

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết mạng Internet cũng có ảnh hưởng không nhỏ. “Một mặt, Internet bùng nổ cho phép giới trẻ góp nhiều tiếng nói hơn trong đời sống xã hội. Khi độc thân, họ có lối sống tự do và không bị gò bó, có thể dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp và sở thích cá nhân của mình” - các nhà nghiên cứu viết.

Mặt khác, mọi người cũng đang bị tác động bởi những thông tin tiêu cực khiến họ sợ hãi hôn nhân.

Để khắc phục vấn đề này, các nhà nghiên cứu đề xuất các cơ quan quản lý giáo dục Trung Quốc nên thiết kế các khóa học và đưa các bài học về tầm quan trọng của hôn nhân vào chương trình giảng dạy về tư tưởng và chính trị tại các trường học và đại học.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Sứ mệnh Thần Châu 13 bắt tay vào xây dựng trạm vũ trụ Trung Quốc

Bảo Châu |

Sứ mệnh Thần Châu 13 của Trung Quốc đã cập bến module lõi trạm vũ trụ Thiên Hà, bắt tay vào xây dựng công trình trạm vũ trụ dài nhất trong không gian.

Dự báo thời điểm dân số Trung Quốc giảm một nửa

Song Minh |

Dân số Trung Quốc có thể giảm một nửa trong vòng 45 năm tới, theo nghiên cứu mới.

Trung Quốc có thể giảm mạnh dân số trong 5 năm tới

Nguyễn Hạnh |

Reuters đưa tin, số ca sinh của Trung Quốc có thể giảm xuống dưới 10 triệu mỗi năm trong 5 năm tới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sứ mệnh Thần Châu 13 bắt tay vào xây dựng trạm vũ trụ Trung Quốc

Bảo Châu |

Sứ mệnh Thần Châu 13 của Trung Quốc đã cập bến module lõi trạm vũ trụ Thiên Hà, bắt tay vào xây dựng công trình trạm vũ trụ dài nhất trong không gian.

Dự báo thời điểm dân số Trung Quốc giảm một nửa

Song Minh |

Dân số Trung Quốc có thể giảm một nửa trong vòng 45 năm tới, theo nghiên cứu mới.

Trung Quốc có thể giảm mạnh dân số trong 5 năm tới

Nguyễn Hạnh |

Reuters đưa tin, số ca sinh của Trung Quốc có thể giảm xuống dưới 10 triệu mỗi năm trong 5 năm tới.