"Sáng kiến" vừa chăm con vừa yên tâm đi làm của các bà mẹ "bỉm sữa"

Trần Tuấn - Sương Mai |

Trong lúc người giúp việc nghỉ tết vô thời hạn và nhiều trường học cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần để tránh dịch bệnh virus Corona, nhiều ông bố, bà mẹ đã nghĩ ra các giải pháp để vừa chăm sóc con, vừa có thể yên tâm đi làm.

Chị Nguyễn Hà Phương (30 tuổi, Hà Nội) cho biết trong lúc người giúp việc xin nghỉ không biết lúc nào mới trở lại làm việc, thì nhà trường thông báo cho con nghỉ học một tuần để phòng, chống dịch virus Corona.

Hai vợ chồng chị lại là công chức nhà nước nên không thể tự ý nghỉ được. Suy đi tính lại, chị đành phải gọi "cứu viện" từ ông bà ngoại. "Để vừa đi làm, vừa chăm sóc con tôi lo đến phát khóc. Để vừa chăm con tốt, lại vừa yên tâm đi làm chỉ có cách nhờ bà ngoại ở Thái Bình lên Hà Nội để trông cháu", chị Phương chia sẻ.

Chị Quỳnh (29 tuổi, Hà Nội) vật vã chăm con vì người giúp việc “nghỉ Tết chưa lên“.
Chị Quỳnh (29 tuổi, Hà Nội) chăm con vì người giúp việc “nghỉ Tết chưa lên“. Ảnh: Sương Mai.

Cũng rơi vào hoàn cảnh éo le như chị Phương, chị Đào Thị Quỳnh (29 tuổi, Hà Nội) cho biết, trong lúc chưa tìm được người giúp mới việc lo chuyện cơm nước, con cái thì chị lại nhận được thông báo con được nghỉ học thêm một tuần khiến vợ chồng chị rơi vào "khủng hoảng". Hai bên nội ngoại đều ở xa nên cuối cùng hai vợ chồng quyết định thuê giúp việc theo giờ để trông con khi anh chị đi làm.

"Quê tôi ở Nghệ An, đường xá xa xôi mà ông bà nội, ngoại cũng đều giả cả, ốm yếu khó lòng mà trông được cháu. Cân nhắc mãi tôi quyết định thuê giúp việc theo giờ. Mặc dù giá giúp việc thời điểm này tăng đột biến lên 300.000 đồng/ngày do công ty môi giới báo rằng đang dịch nên nhu cầu thuê giúp việc trông con rất lớn. Mặc dù vậy, vợ chồng tôi vẫn cố gắng chi trả vì đây là cách tối ưu nhất với gia đình tôi vào lúc này", chị Quỳnh tâm sự và cho biết gia đình thấy lo lắng vì em bé 2 tuổi hay quấy khóc do chưa quen với người giúp việc mới.

 
Nhiều gia đình phải nhờ người thân từ quê lên để trong con giúp sau Tết Nguyên đán - Ảnh: Sương Mai.

Trao đổi với phóng viên, chị Thái Thu Hà (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, vì con còn nhỏ lại khó tính nên khi nhận được thông báo con nghỉ học để tránh dịch bệnh, vợ chồng anh đã bàn bạc và liên hệ với bố mẹ ở quê để gửi con về nhờ ông bà trông giúp mấy ngày.

"Vợ chồng tôi cũng từng nghĩ đến việc sẽ thuê giúp việc theo giờ nhưng cháu nhà tôi sức khỏe yếu lại kén ăn sợ rằng người lạ đến trông bé sẽ chưa quen, sẽ khóc và không chịu ăn. Chính vì vậy, tôi đã xin nghỉ làm một hôm đưa con về quê gửi bố mẹ trông giúp. Dù sao người người thân vợ chồng tôi cũng cảm thấy an tâm hơn để ở trên đây tiếp tục công việc", chị Hà cho hay.

Thuê người giúp việc 7 ngày hết 3,5 triệu đồng

Theo khảo sát của phóng viên Lao Động, hiện giá thuê giúp việc theo giờ đã tăng cao so với thời điểm trước Tết.

Theo đó, gói giúp việc bình thường là 300.000 đồng/ngày, giá gói cao cấp lên tới 400.000 - 500.000 đồng/ngày chưa bao gồm tiền ăn 3 bữa. Như vậy, giá thuê một người giúp việc trong 1 tuần có thể lên tới 3,5 triệu đồng.

Với gói giúp việc thông thường 300.000 đồng/ngày, khi chúng tôi hỏi về lý lịch trích ngang của người giúp việc thì phía công ty cho biết: "Công ty không đảm bảo về thân nhân và người giúp việc đến chủ yếu là để trông trẻ. Những việc nhà khác không nằm trong danh mục được phục vụ".

Trần Tuấn - Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai nhập khẩu 4 máy kiểm tra thân nhiệt phòng dịch virus Corona

Tuấn Cường Thiện |

Tỉnh Lào Cai sẽ bổ sung thêm 4 máy kiểm tra thân nhiệt phục vụ công tác phòng, chống dịch virus Corona trên địa bàn.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai: Số khách nhập cảnh giảm, khách bị sốt sẽ cách ly

Cường Tuấn Thiện |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch virus Corona, cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã thắt chặt các biện pháp kiểm soát y tế đối với các du khách Trung Quốc khi nhập cảnh. Đối với các trường hợp máy đo thân nhiệt phát hiện bị sốt sẽ được lực lượng chức năng đưa vào khu cách ly tạm thời, kiểm tra lại thân nhiệt đồng thời phối hợp với lực lượng Biên phòng Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) gửi trả về nước.

Khách nhập cảnh vào VN tại Cửa khẩu Lào Cai được kiểm soát nghiêm ngặt

Tuấn Cường Thiện |

Trong bối cảnh dịch virus corona đang bùng phát tại Trung Quốc, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai) thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch đối với công dân nước này khi thực hiện thủ tục nhập cảnh.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Lào Cai nhập khẩu 4 máy kiểm tra thân nhiệt phòng dịch virus Corona

Tuấn Cường Thiện |

Tỉnh Lào Cai sẽ bổ sung thêm 4 máy kiểm tra thân nhiệt phục vụ công tác phòng, chống dịch virus Corona trên địa bàn.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai: Số khách nhập cảnh giảm, khách bị sốt sẽ cách ly

Cường Tuấn Thiện |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch virus Corona, cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã thắt chặt các biện pháp kiểm soát y tế đối với các du khách Trung Quốc khi nhập cảnh. Đối với các trường hợp máy đo thân nhiệt phát hiện bị sốt sẽ được lực lượng chức năng đưa vào khu cách ly tạm thời, kiểm tra lại thân nhiệt đồng thời phối hợp với lực lượng Biên phòng Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) gửi trả về nước.

Khách nhập cảnh vào VN tại Cửa khẩu Lào Cai được kiểm soát nghiêm ngặt

Tuấn Cường Thiện |

Trong bối cảnh dịch virus corona đang bùng phát tại Trung Quốc, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai) thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch đối với công dân nước này khi thực hiện thủ tục nhập cảnh.