Rosa Kato – người vợ kiểu mẫu của ngôi sao Daisuke Matsui đội Sài Gòn

BÍCH THÙY |

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Rosa Kato đã bất ngờ kết hôn với tiền vệ Daisuke Matsui, và ở nhà vui vén cho hạnh phúc của gia đình, chăm lo cho 2 cậu con trai.

Rosa Kato là ai?

Rosa Kato, sinh năm 1985, có mẹ là người Nhật Bản, bố người Italia. Cô là người mẫu, kiêm diễn viên nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc. Đúng ngày sinh nhật của mình, 22.6.2011, cô đã đăng ký kết hôn với Daisuke Matsui – tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Nhật Bản, từng dự World Cup 2010 và giờ đang khoác áo câu lạc bộ Sài Gòn tại Việt Nam.

Lấy chồng ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp và sinh con trong năm 2011, Rosa Kato cho biết rất hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân, vì nhờ nó cô đã hoàn thiện được bản thân mình, tận hưởng những niềm vui từ những điều tưởng chừng nhỏ bé trong cuộc sống.

Rosa Kato là nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Nhật Bản. Ảnh: FBNV
Rosa Kato là nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Nhật Bản. Ảnh: FBNV

“Tôi nhận ra rằng, bản thân mình đã được trao cho một cuộc sống mới khi mơ về tương lai với anh ấy. Daisuke Matsui tạo cho tôi cảm giác tin tưởng trong bất cứ trường hợp nào”, Rosa Kato – người vốn rất kín tiếng đã chia sẻ về Daisuke Matsui trong một cuộc phỏng vấn công khai hiếm hoi cuối năm 2019.

Cuộc hôn nhân viên mãn với Daisuke Matsui

Nữ diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản hẹn hò với Matsui thông qua một người bạn vào cuối năm 2010. Thời gian này, Matsui đang khoác áo Grenoble tại Pháp. Việc kết hôn với ngôi sao của bóng đá Nhật Bản đã giúp Rosa Kato hoàn thiện bản thân, đặc biệt trong các công việc đơn giản như nấu ăn, chăm sóc gia đình.

Cô chia sẻ khi còn độc thân, cô không bao giờ nấu ăn ở nhà, thậm chí không biết nấu những món đơn giản. Nhưng khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân tại một thị trấn nông thôn của Pháp, cô đã bắt đầu học nấu ăn, thông qua sách sở. “Tôi bây giờ đã có thể nấu ăn để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi, với phương châm nhanh, ngon và dễ dàng”, Kato vui vẻ cho biết.

Trong làng bóng đá Nhật Bản, Daisuke Matsui được biết là “kẻ du mục” khi thi đấu tại 6 quốc gia, kể cả Nhật Bản. Khi đã có với nhau 2 cậu con trai, tiền vệ sinh năm 1981 này vẫn tiếp tục thử thách bản thân khi nhận lời sang Ba Lan thi đấu và mới đây nhất là Việt Nam.

Có vợ làm hậu phương vững chắc, Daisuke Matsui an tâm cống hiến cho câu lạc bộ Sài Gòn. Ảnh: Fanpage CLB Sài Gòn.
Có vợ làm hậu phương vững chắc, Daisuke Matsui an tâm cống hiến cho câu lạc bộ Sài Gòn. Ảnh: Fanpage CLB Sài Gòn.

Điều đó buộc Rosa Kato phải hy sinh sự nghiệp, ở nhà chăm sóc con cái, để Matsui an tâm thi đấu. “Cuối tuần, chồng tôi hầu như vắng nhà, tôi không có người thân bên cạnh. Khi ở nhà với con, tôi không thể tránh khỏi những lúc cáu giận. Khi thực sự bị đẩy đến giới hạn, tôi bật nhạc ầm ĩ, với đống đồ chơi bề bộn của lũ trẻ”, Kato cười lớn.

Mãi đến năm 2019, Rosa Kato mới trở lại đóng phim sau 8 năm vắng bóng. Cô tâm sự rằng quãng thời gian lui lại để làm tròn thiên chức của một người vợ, người mẹ giúp cô nhận ra đâu là hạnh phúc thật sự.

“Tôi hạnh phúc khi dành thời gian cho chồng, và điều quan trọng mà 10 năm trước tôi không thể cảm nhận được đó sự trưởng thành của các con ở những cột mốc quan trọng. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi tôi ở cạnh bên gia đình, hay cùng nhau đi uống cà phê mà không làm gì cả”, Rosa Kato tâm sự.

Với sự hy sinh từ người vợ xinh đẹp, hiền thục của mình, Daisuke Matsui rất an tâm cống hiến cho Sài Gòn FC, để đáp ứng những kỳ vọng mà người hâm mộ dành cho mình.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Nối gót Daisuke Matsui, cựu sao tuyển Nhật Bản đến Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau Daisuke Matsui của Sài Gòn, tiền vệ kỳ cựu Masashi Motoyama cũng đã đến Đông Nam Á, khoác áo câu lạc bộ Kelantan United ở giải hạng 2 Malaysia.

Daisuke Matsui trải lòng về cuộc gặp gỡ bầu Bình trên Forbes Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Tạp chí danh tiếng Forbes, phiên bản Nhật Bản đã có bài viết dài hôm 6.2, tiết lộ lý do Daisuke Matsui từ bỏ cuộc sống ổn định tại Nhật Bản để chuyển đến khoác áo Sài Gòn theo đề nghị của bầu Bình.

Daisuke Matsui: “Tôi sẽ tập luyện trong Tết để sớm lấy lại phong độ”

NGUYỄN ĐĂNG (THỰC HIỆN) |

Tiền vệ Daisuke Matsui của Sài Gòn nhấn mạnh vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với bóng đá Việt Nam nên đặt quyết tâm sẽ tập luyện, kể cả trong kỳ nghỉ Tết để lấy lại phong độ cao nhất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nối gót Daisuke Matsui, cựu sao tuyển Nhật Bản đến Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau Daisuke Matsui của Sài Gòn, tiền vệ kỳ cựu Masashi Motoyama cũng đã đến Đông Nam Á, khoác áo câu lạc bộ Kelantan United ở giải hạng 2 Malaysia.

Daisuke Matsui trải lòng về cuộc gặp gỡ bầu Bình trên Forbes Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Tạp chí danh tiếng Forbes, phiên bản Nhật Bản đã có bài viết dài hôm 6.2, tiết lộ lý do Daisuke Matsui từ bỏ cuộc sống ổn định tại Nhật Bản để chuyển đến khoác áo Sài Gòn theo đề nghị của bầu Bình.

Daisuke Matsui: “Tôi sẽ tập luyện trong Tết để sớm lấy lại phong độ”

NGUYỄN ĐĂNG (THỰC HIỆN) |

Tiền vệ Daisuke Matsui của Sài Gòn nhấn mạnh vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với bóng đá Việt Nam nên đặt quyết tâm sẽ tập luyện, kể cả trong kỳ nghỉ Tết để lấy lại phong độ cao nhất.