Phụ nữ sẽ trẻ trung và hạnh phúc hơn khi yêu "phi công trẻ"?

Hương Lê |

Nhiều ý kiến cho rằng khi yêu một người kém tuổi phụ nữ sẽ cảm thấy trẻ trung và yêu đời. Dưới đây là chia sẻ của phái nữ về suy nghĩ yêu người kém tuổi.

Những tập gần đây của phim "Thương ngày nắng về", chuyện tình chị em của Vân Trang và "phi công trẻ" Duy được khán giả quan tâm. Phía dưới phần bình luận tập phim, một bộ phận khán giả cho rằng phụ nữ khi yêu người kém tuổi sẽ yêu đời và trẻ trung ra. Ngược lại, cũng không ít ý kiến cho rằng yêu người kém tuổi như nhận nuôi thêm em trai.

Nhân chủ đề này, nhiều chị em phụ nữ là độc giả của Báo Lao Động đã bày tỏ quan điểm cũng như suy nghĩ của mình.

Chu Thu Thảo (22 tuổi, Sinh viên): Yêu người kém tuổi sẽ được chứng kiến người ta vì mình mà trưởng thành

Mình đồng ý với quan điểm trên, khi yêu người kém tuổi mình được chứng kiến người ta vì mình mà trưởng thành từng ngày. Trước khi yêu mình, bạn bè hay trêu anh là “phi công trẻ lái máy bay bà già” mặc dù anh chỉ kém mình có 1 tuổi. Nhưng điều đấy cũng làm anh suy nghĩ, và rồi anh cố gắng thay đổi từ ngoại hình lẫn suy nghĩ, để có thể trở nên “già dặn” hơn. 

Bạn Thu Thảo đồng ý với quan điểm “Yêu người kém tuổi phụ nữ sẽ cảm thấy trẻ trung và yêu đời”. Ảnh: NVCC
Bạn Thu Thảo đồng ý với quan điểm “Yêu người kém tuổi phụ nữ sẽ cảm thấy trẻ trung và yêu đời”. Ảnh: NVCC

Điều thú vị tiếp theo khi yêu một chàng trai kém tuổi đó là người ta sẽ chiều mình hết mức. Người yêu mình luôn cảm thấy mình thiệt thòi hơn so với người khác vì yêu người nhỏ tuổi hơn, nên luôn muốn chiều chuộng bù đắp cho mình. Người yêu kém tuổi sẽ vừa là người yêu, vừa là một người bạn thân để mình có thể dễ dàng tâm sự, chia sẻ.

Tuy nhiên, việc yêu một người con trai kém tuổi cũng có không ít những bất lợi. Đối với trường hợp của mình, vì chưa thực sự “lớn” nên nhiều lúc người yêu mình sẽ không hiểu được những khó khăn mà mình phải đối mặt trong cuộc sống của người trưởng thành.

Bùi Thuỳ Linh (23 tuổi, Công việc tự do): Yêu người kém tuổi, cho mình được sự hài lòng

Bạn Thuỳ Linh bày tỏ khá thích những người đàn ông kém 1-3 tuổi. Ảnh: NVCC
Bạn Thuỳ Linh bày tỏ khá thích những người kém mình 1-3 tuổi. Ảnh: NVCC

Hầu như mọi người đều có suy nghĩ yêu một người kém tuổi mình sẽ có nhiều bất lợi. Thế nên khi yêu, con gái thường có xu hướng chọn yêu người hơn tuổi, hay ít nhất là bằng tuổi. Nhưng với mình thì lại thấy yêu người kém tuổi khá là thú vị và vui vẻ.

Trong tình yêu, việc phụ nữ yêu kém tuổi hơn sẽ cho mình cảm giác được hồi xuân, chiều chuộng và hạnh phúc hơn. Cá nhân mình cũng khá thích con trai kém khoảng 1-3 tuổi, cảm giác cho mình được sự hài lòng, trẻ trung và năng động. Và trên hết thì người phụ nữ sẽ luôn được là chính mình khi yêu người kém tuổi.

Phạm Hằng Vân (27 tuổi, Nhân viên văn phòng): Yêu “phi công”  vừa “được” vừa “mất”

Hằng Vân cho rằng yêu người kém tuổi phải chấp nhận cả “được” và “mất”. Ảnh: NVCC
Hằng Vân cho rằng yêu người kém tuổi phải chấp nhận cả “được” và “mất”. Ảnh: NVCC

Mình từng trải qua mối quan hệ với một người kém tuổi, yêu họ phải chấp nhận cả “được” và “mất”. Với câu chuyện của mình thì “mất” nhiều hơn “được”. Mình nghĩ trong tình yêu với người kém tuổi thì mối quan tâm và lo sợ lớn nhất của phụ nữ chính là tuổi tác và nhan sắc, vì phụ nữ luôn sợ sẽ già hơn đối phương và chẳng thể bằng được những cô gái trẻ trung ngoài kia.

Phụ nữ vốn dĩ đã yếu đuối, muốn dựa dẫm vào đàn ông khi yếu lòng, nhưng khi yêu phải người kém tuổi, mình lại luôn phải tỏ ra mạnh mẽ. Khi yêu người lớn tuổi thường mình chỉ việc yêu, nhưng khi yêu người kém tuổi, bản thân mình phải chấp nhận việc nhún nhường hơn, chững chạc hơn, chủ động hơn khi yêu chứ chưa thấy trẻ trung và yêu đời.

Trần Hương Giang (28 tuổi, Giáo viên mầm non): Tuổi tác không phải vấn đề

Hương Giang bày tỏ quan điểm “Yêu người kém tuổi phụ nữ sẽ cảm thấy trê trung và yêu đời” chỉ đúng một phần nhỏ. Ảnh: NVCC
Hương Giang bày tỏ quan điểm “Yêu người kém tuổi phụ nữ sẽ cảm thấy trê trung và yêu đời” chỉ đúng một phần nhỏ. Ảnh: NVCC

Theo tôi, quan điểm trên chỉ đúng một phần nhỏ. Bởi thời buổi xã hội phát triển, tình yêu không nhất thiết chú trọng vào giới tính, tuổi tác và kinh tế, mà phụ thuộc vào vấn đề hợp nhau, khi ở bên nhau cảm thấy hạnh phúc. Khi hai người đều hạnh phúc thì lúc ấy sẽ tự khắc cảm thấy yêu đời hơn, trẻ trung hơn, biết chăm chút cho nhau hơn.

Thời đại này, công nghệ thông tin, thẩm mỹ,... nhiều thú vui khác đều đã phát triển, hiện đại nên con người luôn tự hoàn thiện bản thân mình để tươi trẻ, hạnh phúc, vui vẻ cho chính bản thân mình hơn mà không cần phải có tình yêu. Vì vậy, mới có những người độc thân vui tính.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Chăm sóc phụ nữ sau sinh như thế nào để tránh mắc trầm cảm?

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Bên cạnh nỗi đau cơ thể, nhiều chị em phụ nữ cũng phải đối mặt với những vấn đề về tâm lý sau khi sinh, điều này rất dễ ảnh hưởng tới tâm lý.

6 phẩm chất mà đàn ông tìm kiếm ở một người phụ nữ

THỤC NHI (THEO STYLECRAZE) |

Theo Stylecraze, đàn ông thường bị thu hút bởi những người phụ nữ duyên dáng, tốt bụng và có hiểu biết. Dưới đây là 6 phẩm chất mà đàn ông tìm kiếm ở một người phụ nữ.

3 điều người phụ nữ tuyệt đối không nên ứng xử trong tình yêu

Tuấn Đạt |

3 điều dưới đây người phụ nữ được khuyên nên cân nhắc và tránh làm nếu không muốn tình cảm với chàng sớm đổ vỡ.


Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chăm sóc phụ nữ sau sinh như thế nào để tránh mắc trầm cảm?

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Bên cạnh nỗi đau cơ thể, nhiều chị em phụ nữ cũng phải đối mặt với những vấn đề về tâm lý sau khi sinh, điều này rất dễ ảnh hưởng tới tâm lý.

6 phẩm chất mà đàn ông tìm kiếm ở một người phụ nữ

THỤC NHI (THEO STYLECRAZE) |

Theo Stylecraze, đàn ông thường bị thu hút bởi những người phụ nữ duyên dáng, tốt bụng và có hiểu biết. Dưới đây là 6 phẩm chất mà đàn ông tìm kiếm ở một người phụ nữ.

3 điều người phụ nữ tuyệt đối không nên ứng xử trong tình yêu

Tuấn Đạt |

3 điều dưới đây người phụ nữ được khuyên nên cân nhắc và tránh làm nếu không muốn tình cảm với chàng sớm đổ vỡ.