Những vụ bắt cóc trẻ em gây chấn động thế giới

Huyền Chi |

Thế giới từng chứng kiến nhiều vụ bắt cóc tống tiền, gây chấn động trong nhiều năm.

Vụ bắt cóc 26 trẻ em ăm 1976

Theo trang tin Lenta.ru (Nga), sự việc xảy ra năm 1976, xe bus của Trường tiểu học Dairyland chở 26 học sinh ở độ tuổi từ 5 đến 14 về nhà. Tài xế là người đàn ông 55 tuổi tên Frank Edward Ray.

Trên hành trình trở về nhà, xe buýt bị một chiếc xe tải màu trắng chặn đường. Hai người đàn ông trùm đầu uy hiếp lái xe, yêu cầu lái xe theo hướng hắn chỉ dẫn.

Những kẻ lạ mặt ép người lái xe và những đứa trẻ đi xuống thùng xe tải được chôn ở độ sâu bốn mét bằng thang gỗ, sau đó phủ đất lên nóc xe.

Lúc này, lái xe Ray và học sinh lớn tuổi nhất Michael Marshall (14 tuổi) bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng những đứa trẻ và Ray đã di chuyển được tấm trần bằng kim loại, rồi quyết định đào đường hầm suốt 16 giờ.

Lên khỏi mặt đất, họ chạy theo hướng phát ra âm thanh lạch cạch giống như tiếng máy xúc của một công trường và tìm thấy những người công nhân đang làm việc.

Sau khi cảnh sát đến, Ray đã kể lại tất cả sự việc nhưng 3 tên bắt cóc đã rời khỏi hiện trường. Sau 2 tuần, 3 thủ phạm bị bắt. Đây là một trong những vụ bắt cóc gây chấn động nước Mỹ bởi số lượng nạn nhân và cách 27 người bị bắt cóc thoát khỏi "cửa tử".

Những đứa trẻ bị bắt cóc năm 1976. Ảnh: AP
Những đứa trẻ bị bắt cóc năm 1976. Ảnh: chụp màn hình

Vụ bắt cóc Jaycee Dugard

Vào ngày 10.6.1991, Jaycee Dugard 11 tuổi bị Phillip Garrido đánh bất tỉnh và kéo vào trong xe.

Trong 2 năm đầu bị giam giữ, Dugard luôn trong tình trạng bị trói tay và bị Garrido lạm dụng tình dục. Năm 1994, ở tuổi 14, Dugard đã sinh con gái đầu lòng trên sân sau của nhà Garrido. Đứa con gái thứ hai của Dugard và Garrido chào đời năm 1997.

Năm 2009, cảnh sát thu xếp một cuộc gặp với Garrido và phát hiện cô gái có tên “Allison” mà thực ra chính là Dugard. Sau khi bị thẩm vấn gắt gao, Garrido đã thừa nhận bắt cóc Dugard và có con với cô.

Năm 2011, tòa án tối cao El Dorado đã kết án Garrido 431 năm tù và vợ hắn chịu án 36 năm tù sau khi gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng cho nạn nhân.

Vụ bắt cóc Elizabeth Smart

Cô bé Elizabeth Smart, 14 tuổi, sinh năm 1987 bị bắt cóc năm 2002, được đưa đến nơi cắm trại của Brian Mitchell cùng vợ là Wanda Barzee.

Sau khi tự tổ chức một lễ cưới kỳ dị với Smart, Mitchell tuyên bố Smart là vợ của hắn và bắt đầu lạm dụng cô bé. Không những lặp lại hành động kinh khủng đó với Smart hàng ngày, Mitchell còn bắt cô bé uống rất nhiều rượu, ma túy và nhiều loại thuốc khác mà không cho cô bé ăn trong nhiều ngày liền.

Tháng 2.2003, Mitchell bị truy nã gắt gao trên toàn quốc. Sau 1 tháng, cảnh sát bắt Mitchell và vợ hắn, trao trả Smart về với gia đình.

Mitchell đã nhận án tù chung thân sau một thời gian dài bị cho là có vấn đề về tâm thần không thể chịu trách nhiệm pháp lý.

Vụ bắt cóc Natascha Kampusch

Cô bé người Áo Natascha Kampusch bị bắt cóc năm 10 tuổi và được tìm thấy hồi tháng 8.2006. Natascha bị giam giữ suốt 8 năm trong một căn phòng nhỏ dưới lòng đất, bên dưới một gara ôtô, ở ngoại ô thủ đô Vienna (Austria).

Kẻ bắt cóc Natascha là Wolfgang Priklopil, đã dọa dẫm hắn có súng và sẽ giết Kampusch cùng những người hàng xóm nếu cô có ý định trốn thoát.

Một thời gian dài sau khi bị bắt cóc và lạm dụng, cô mới được phép đi quanh ngôi nhà. Hắn cảnh báo tất cả cửa sổ và cửa ra vào trong nhà đều đã gài bom và rất dễ nổ để cô không dám trốn thoát.

Cơ hội thay đổi cuộc đời đến với Kampusch vào ngày 23.8.2006. Khoảng gần 1 giờ chiều, có người gọi cho Priklopil, do tiếng ồn của máy hút bụi nên hắn đã ra ngoài để nghe điện thoại. Kampusch vội chớp lấy cơ hội và trốn thoát.

Sau đó, Kampusch cầu cứu hàng xóm và được đưa đến đồn cảnh sát của thị trấn Deutsch-Wagram. Priklopil phát hiện Kampusch Natascha bỏ trốn thành công và tự sát bằng cách lao vào tàu hỏa.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Loạt vụ bắt cóc trẻ em manh động gây rúng động dư luận

Minh Huệ |

Trước vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi để tống tiền 15 tỉ đồng tại Hà Nội, dư luận từng chứng kiến nhiều vụ bắt cóc trẻ em gây chấn động dư luận.

Cách phòng chống bắt cóc trẻ em

Huyền Chi |

Các bậc phụ huynh nên trang bị cho trẻ một số kĩ năng, đồng thời lưu tâm hơn khi trông nom con trẻ để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Nhận diện tội phạm bắt cóc để từ đó dạy trẻ phòng ngừa

Việt Dũng |

Thượng tá Đào Trung Hiếu - Tiến sĩ Tội phạm học cho rằng, loại tội phạm bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em (người chưa đủ 16 tuổi) để tống tiền cha mẹ diễn biến hết sức nguy hiểm và khó lường tại Việt Nam.

Á hậu Minh Kiên: "Việc giữ hình ảnh rất quan trọng khi đã có danh hiệu"

Minh Huệ |

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cho hay, việc giữ gìn hình ảnh không chỉ là giữ gìn vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động.

Bão 84 năm có một đe doạ phía tây nước Mỹ, 4 áp thấp manh nha ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Bão Hilary dẫn tới cảnh báo bão nhiệt đới lần đầu trong 84 năm của California, Mỹ. Ngoài ra, các vùng nhiễu động có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới cũng đang manh nha hình thành ở Đại Tây Dương.

5 tòa nhà giãn dân phố cổ xây dựng khang trang nhưng bỏ hoang hơn 1 thập kỷ

Thiện Nhân |

Nghịch lý này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc bởi 5 tòa nhà giãn dân phố cổ được xây dựng khang trang, tọa lạc trên khu đất đắc địa tại quận Long Biên, không quá xa trung tâm thành phố Hà Nội nhưng đã hơn 1 thập kỷ bị bỏ hoang mà không có người chuyển về ở.

Cao tốc thông xe giúp người dân di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An nhanh hơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự kiến dịp nghỉ lễ 2.9 sắp tới, tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn sẽ thông xe để kết nối với tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Sau khi các tuyến cao tốc này hoàn thiện, kết nối sẽ giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An.

Vì sao 2 cựu Thứ trưởng Bộ Y tế không bị xem xét trách nhiệm vụ Việt Á?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Trường Sơn và Trương Quốc Cường được xác định có sai phạm, song không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á.

Loạt vụ bắt cóc trẻ em manh động gây rúng động dư luận

Minh Huệ |

Trước vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi để tống tiền 15 tỉ đồng tại Hà Nội, dư luận từng chứng kiến nhiều vụ bắt cóc trẻ em gây chấn động dư luận.

Cách phòng chống bắt cóc trẻ em

Huyền Chi |

Các bậc phụ huynh nên trang bị cho trẻ một số kĩ năng, đồng thời lưu tâm hơn khi trông nom con trẻ để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Nhận diện tội phạm bắt cóc để từ đó dạy trẻ phòng ngừa

Việt Dũng |

Thượng tá Đào Trung Hiếu - Tiến sĩ Tội phạm học cho rằng, loại tội phạm bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em (người chưa đủ 16 tuổi) để tống tiền cha mẹ diễn biến hết sức nguy hiểm và khó lường tại Việt Nam.