Những vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em chấn động dư luận

Minh Anh |

Những năm qua liên tục xảy ra loạt sự vụ bảo mẫu bạo hành trẻ mầm non gây rúng động dư luận.

Bạo hành trẻ em luôn là vấn nạn nhiều năm qua. Dù những hình phạt nghiêm khắc cho hành vi này đã được quy định rõ ràng trong Bộ luật Hình sự 2015, tình trạng vẫn tái diễn khiến dư luận nhức nhối.

Hành hạ trẻ khi cho ăn tại cơ sở mầm non Mẹ Mười – Đà Nẵng

Năm 2018, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh được cắt từ clip ghi lại cảnh hành hạ trẻ em tại cơ sở mầm non Mẹ Mười, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Theo đó, trong clip là hình ảnh một người phụ nữ đang cho một em bé ăn. Bé không mặc quần áo, nằm trên nền nhà, bị bảo mẫu gác chân lên người. Đáng nói, khi bé ăn chậm, khóc thì bị người phụ nữ phủ khăn lên mặt rồi đánh liên tiếp vào đầu, bóp mặt rồi xách lên...

Hành vi dã man của (Ảnh: Vietnamnet)
Hành vi của bà Đinh Thị Hồng (Ảnh: TL)

Các cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh và đưa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi “hành hạ người khác” của bà Đinh Thị Hồng – chủ cơ sở mầm non Mẹ Mười.

Cơ sở này sau đó đã bị đóng cửa còn bà Hồng bị Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 2 năm tù về tội “Hành hạ người khác”.

Đánh đập trẻ dã man tại cơ sở mầm non Mầm Xanh – TP Hồ Chí Minh.

Năm 2017, những hình ảnh các “cô giáo” sử dụng cây lau nhà, vỏ bình nước rửa bát, dép… hoặc dùng chân để đạp, đánh đập, hành hạ trẻ gây rúng động dư luận.

Cơ quan điều tra vào cuộc và có đủ chứng cứ đã có hơn 20 bé bị hành hạ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh. Kết quả giám định pháp y cho thấy, nhiều bé có tình trạng chậm phát triển tâm thần, vận động.

 
Bảo mẫu lấy ghế nhựa, vỏ chai nước rửa bát đánh đập trẻ mầm non (Ảnh: TL)

Cơ sở này còn quản lý chất lượng bảo mẫu vô cùng lỏng lẻo khi 1 trong 3 đối tượng liên quan đến vụ việc chưa hoàn thành bậc giáo dục cấp 2. Chỉ có 3 giáo viên trông coi 30-40 trẻ, vượt quá ngưỡng cho phép, không đảm bảo chất lượng nuôi dạy trẻ.

Ngày 25.7.2018, Toà án nhân dận quận 12, TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 3 bị cáo: Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở Mầm Xanh) 3 năm tù; Nguyễn Thị Đào 2 năm tù; Phạm Như Huỳnh 1 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, do Huỳnh phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi còn Đào phạm tội khi đang mang thai nên toà xem xét giảm nhẹ hình phạt thành tù treo.

Hành hạ, dúi đầu trẻ vào thùng nước tại mầm non tư thục Phương Anh – TP Hồ Chí Minh

Năm 2013, những hình ảnh cô giáo bạo hành trẻ em dã man trong video được đăng trên báo khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ.

Trong video, cô bảo mẫu túm cổ các bé, đút liên tiếp các thìa thức ăn vào miệng. Khi một bé trai có dấu hiệu buồn nôn, cô trợn mắt bóp đầu, ghì em bé xuống đất rồi đánh vào người em.

Hình ảnh bảo mẫu dúi đầu trẻ vào thùng nước gây phẫn nộ (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)
Hình ảnh bảo mẫu dúi đầu trẻ vào thùng nước gây phẫn nộ (Ảnh: TL)

Trong clip còn ghi lại hình ảnh một người phụ nữ khác hành hạ bằng nhiều cách như lấy khăn bịt mũi, bóp cổ, tát vào mặt, túm đầu lắc mạnh các bé.

Cơ quan chức năng điều tra, xác minh những sự việc trên xảy ra tại trường mầm non tư thục Phương Anh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

2 người phụ nữ hành hạ trẻ trong clip là Lê Thị Đông Phương, chủ cơ sở và bảo mẫu Nguyễn Lê Thiên Lý.

Ngày 20.1.2014, Toà án nhân dận quận Thủ Đức tuyên án bị cáo Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý 3 năm tù về tội "hành hạ người khác".

Minh Anh
TIN LIÊN QUAN

TP.Buôn Ma Thuột tạm dừng cho trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND TP.Buôn Ma Thuột chỉ đạo tạm dừng dạy học trực tiếp đối với bậc mầm non, tiểu học và lớp 6 từ ngày 21.2 sau khi thành phố liên tục ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19.

Kiên Giang: Trẻ mầm non đến lớp còn thấp, nhiều phụ huynh e ngại dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau 2 tuần học trực tiếp của các khối từ lớp 7 đến 12, một tuần học của mầm non đến khối lớp 6 tỉ lệ học sinh đến trường khá ổn định tuy nhiên khối mầm non vẫn còn vắng rất nhiều vì đa phần phụ huynh e ngại dịch bệnh.

Phụ huynh lo lắng, người vui mừng khi trẻ mầm non sắp đi học trở lại

Lan Nhi |

Hà Nội - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh tại TP. Hà Nội không tránh khỏi cảm giác lo lắng, xen lẫn vui mừng khi có lịch dự kiến cho trẻ mầm non  quay lại trường học ngày 1.3.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

TP.Buôn Ma Thuột tạm dừng cho trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 đến trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND TP.Buôn Ma Thuột chỉ đạo tạm dừng dạy học trực tiếp đối với bậc mầm non, tiểu học và lớp 6 từ ngày 21.2 sau khi thành phố liên tục ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19.

Kiên Giang: Trẻ mầm non đến lớp còn thấp, nhiều phụ huynh e ngại dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sau 2 tuần học trực tiếp của các khối từ lớp 7 đến 12, một tuần học của mầm non đến khối lớp 6 tỉ lệ học sinh đến trường khá ổn định tuy nhiên khối mầm non vẫn còn vắng rất nhiều vì đa phần phụ huynh e ngại dịch bệnh.

Phụ huynh lo lắng, người vui mừng khi trẻ mầm non sắp đi học trở lại

Lan Nhi |

Hà Nội - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh tại TP. Hà Nội không tránh khỏi cảm giác lo lắng, xen lẫn vui mừng khi có lịch dự kiến cho trẻ mầm non  quay lại trường học ngày 1.3.