Những trường hợp vi phạm về hôn nhân, gia đình sẽ bị khai trừ khỏi Đảng

Ái Vân |

Trong một số trường hợp, đảng viên vi phạm những quy định về hôn nhân, gia đình sẽ bị khai trừ khỏi Đảng mà không cần xem xét tới hậu quả, mức độ vi phạm.

Ngày 15.3, trao đổi với PV Lao Động, LS Nguyễn Danh Huế (Đoàn LS TP. Hà Nội) cho biết, theo Quy định 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 15.11.2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm những quy định, chính sách về hôn nhân và gia đình; kết hôn; kế hoạch hóa gia đình; bạo lực gia đình sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức từ khiển trách đến khai trừ Đảng. Đặc biệt, trong một số trường hợp, Đảng viên vi phạm những lỗi sau sẽ bị khai trừ ngay mà không cần xem xét đến hậu quả, mức độ vi phạm.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 24, đảng viên sẽ bị khai trừ khỏi Đảng nếu vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; Ép buộc vợ (hoặc chồng), con làm những việc trái đạo lý, trái pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Từ chối thực hiện, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cha mẹ, nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 25, vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài, đảng viên sẽ bị khai trừ khỏi Đảng nếu cố tình kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà người đó không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam; Kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà biết người đó có hoạt động phạm tội nghiêm trọng, có thái độ hoặc hoạt động chống Đảng, Nhà nước; Kết hôn với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà biết người đó có hoạt động phạm tội nghiêm trọng, có thái độ hoặc hoạt động chống Đảng, Nhà nước; Cố tình che giấu tổ chức đảng; ép con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trái với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

LS Nguyễn Danh Huế (Đoàn LS TP.Hà Nội). Ảnh LDO
LS Nguyễn Danh Huế (Đoàn LS TP.Hà Nội). Ảnh LDO

Theo LS Nguyễn Danh Huế, tại Điều 26, vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài nêu rõ, Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ: Quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng, Nhà nước, làm phương hại đến lợi ích quốc gia; Biết nhưng vẫn nhận tài trợ của cá nhân, tổ chức có hoạt động chống Đảng và Nhà nước; Đồng tình, bao che, tiếp tay cho hoạt động của người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài chống Đảng và Nhà nước; Cung cấp, tiết lộ thông tin, tài liệu, hiện vật thuộc phạm vi bí mật của Đảng và Nhà nước cho nước ngoài, cho cá nhân và tổ chức chính trị thù địch, phản động dưới mọi hình thức; Hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trị thù địch, phản động nước ngoài.

LS Nguyễn Danh Huế cho biết, cũng theo Quy định 102-QĐ/TW, Đảng viên sinh con thứ 5 trở lên hoặc gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định cũng sẽ bị khai trừ khỏi Đảng.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Xúc phạm danh dự giáo viên, người vi phạm có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Ái Vân |

Từ 10.3 tới, Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khai trừ Đảng 5 đảng viên liên quan vụ án Vũ "nhôm"

Hữu Long |

Ngày 18.9, Ban Thường vụ Thành ủy cho biết vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng đối với 5 đảng viên liên quan đến vụ án Vũ "nhôm".

Đề nghị Ban Bí thư khai trừ Đảng với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ TP.Đà Nẵng

Vương Trần |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư khai trừ Đảng với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Xúc phạm danh dự giáo viên, người vi phạm có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Ái Vân |

Từ 10.3 tới, Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khai trừ Đảng 5 đảng viên liên quan vụ án Vũ "nhôm"

Hữu Long |

Ngày 18.9, Ban Thường vụ Thành ủy cho biết vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng đối với 5 đảng viên liên quan đến vụ án Vũ "nhôm".

Đề nghị Ban Bí thư khai trừ Đảng với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ TP.Đà Nẵng

Vương Trần |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư khai trừ Đảng với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.