Những món quà tặng phái đẹp ngày 8.3

Huyền Chi |

8.3 là dịp để những người đàn ông tặng quà, tri ân những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời.

Nước hoa

Một sự lựa chọn đầy ngọt ngào cho ngày 8.3 là một chai nước hoa. Nước hoa là món đồ không thể thiếu của phái đẹp khi ra đường. Người tặng cũng sẽ có nhiều lựa chọn cả về thiết kế sản phẩm lẫn mùi hương.

Đây cũng là cơ hội để cánh đàn ông thể hiện sự tinh tế khi chọn được mùi nước hoa phù hợp, đúng sở thích của đối phương.

Son môi và mỹ phẩm

Một thỏi son, một cây kẻ mắt hay một hộp phấn trang điểm sẽ là món quà hợp "gu" chị em vào dịp 8.3. Khi chọn mỹ phẩm, bạn nên nhờ nhân viên tư vấn màu sắc cũng như tính năng mỹ phẩm sao cho phù hợp với người được nhận quà.

Đây cũng là món quà có giá thành phải chăng, có nhiều phân khúc, kiểu dáng và màu sắc để lựa chọn.

Son môi được coi là “vật bất ly thân” của phái đẹp. Ảnh: Xinhua
Son môi được coi là “vật bất ly thân” của phái đẹp. Ảnh: Xinhua

Đồng hồ

Đây là món quà vừa có giá trị vừa có thể tặng cho nhiều đối tượng từ bạn gái, mẹ, đối tác... Tùy vào tính chất công việc, ngoại hình, tính cách của người được tặng, bạn có thể chọn loại đồng hồ phù hợp.

Túi xách

Túi xách là một trong những món quà dễ sử dụng và phù hợp cho mọi đối tượng. Phụ nữ luôn cập nhật và tìm kiếm những xu hướng thời trang mới của túi xách.

Vì vậy, phái đẹp thường sở hữu nhiều túi xách với đa dạng kiểu dáng, ứng dụng vào nhiều hoàn cảnh. Một chiếc túi da màu sắc tối giản, sang trọng là lựa chọn lí tưởng cho chị em trong dịp lễ 8.3.

Túi xách là phụ kiện được phái đẹp yêu thích. Ảnh: Xinhua
Túi xách là phụ kiện được phái đẹp yêu thích. Ảnh: Xinhua

Trang sức

Đối với phụ nữ, trang sức là phụ kiện làm đẹp không thể thiếu. Vòng cổ, vòng tay, nhẫn, khuyên tai... đều là những lựa chọn tuyệt vời làm quà tặng ngày lễ cho chị em.

Bên cạnh đó, trang sức bằng bạc, vàng, đá quý còn có thời hạn sử dụng dài, tính thẩm mỹ cao và có thể đặt thiết kế riêng để phù hợp với sở thích của người nhận.

Thực phẩm chức năng

Sức khỏe luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu với tất cả mọi người. Vì vậy, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng sẽ là một món quà thiết thực và ý nghĩa mà bạn có thể dành tặng cho người thân.

Người tặng có thể chọn mua yến sào, nhân sâm hay các loại hạt dinh dưỡng,... với tác dụng bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, tăng cường sức khỏe hoặc các loại viên uống, viên ngậm, collagen dạng nén để chống lão hóa, làm đẹp da.

Tuy nhiên, với dòng sản phẩm này, bạn nên lựa chọn kỹ càng để tránh hàng nhái, hàng giả trên thị trường.

Bổ sung dinh dưỡng là phương pháp tăng cường sức khỏe lành mạnh. Ảnh: Xinhua
Bổ sung dinh dưỡng là phương pháp tăng cường sức khỏe lành mạnh. Ảnh: Xinhua

Gấu bông

Đôi khi, phụ nữ thích những thứ nhỏ nhắn, dễ thương hơn là những món quà có giá trị vật chất lớn. Một chú gấu bông đáng yêu cùng một tấm thiệp chúc mừng 8.3 cũng là một món quà tuyệt vời cho dịp 8.3.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Lý Nhã Kỳ chia sẻ quan điểm về ngày 8.3 và lên tiếng tin đồn giải nghệ

DI PY |

Lý Nhã Kỳ tung bộ ảnh mới dịp 8.3 với phong cách quyến rũ, cá tính. Cô cũng mong các chị em sẽ luôn tỏa sáng và làm chủ cuộc sống.

Gợi ý những loại hoa ý nghĩa tặng bạn gái ngày 8.3

Huyền Chi |

Vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3, hoa là món quà phổ biến và được phái đẹp yêu thích.

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Huyền Chi |

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 ra đời để tôn vinh "một nửa thế giới" và được nhiều quốc gia coi là ngày lễ lớn trong năm.

Vấn đề tài chính đất đai cần được tập trung tháo gỡ căn cơ, toàn diện

Vũ Long |

Giá đất đai cần được xác định sát với giá thị trường và cần được chuẩn hóa để áp dụng vào thực tế thi hành.

TPHCM định hướng phát triển 5 huyện ngoại thành lên quận hoặc thành phố

MINH QUÂN |

5 huyện của TPHCM là Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè và Hóc Môn được định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh hiện đại, sinh thái, xanh.

Phó chủ tịch TP.HCM nêu định hướng mới về phát triển 5 huyện ngoại thành

Sẽ điều động đăng kiểm viên từ các tỉnh về tăng cường cho Hà Nội

Hiếu Anh |

Để giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải sẽ điều động đăng kiểm viên tăng cường cho Hà Nội.

Lý do khối ngành Kinh doanh và Quản lý được chuộng nhất năm 2022

Trang Hà |

Năm 2022, khối ngành Kinh doanh và Quản lý có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học cao nhất lên tới 24,54%. Vậy tại sao khối ngành này lại được ưa chuộng?

Tuyến đường đi bộ sông Tô Lịch rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác

Phan Anh - Tuyết Lan |

Từng được kỳ vọng trở thành nơi đi bộ thư giãn lý tưởng cho người dân Hà Nội, chỉ sau một thời gian hoạt động, tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã bị dừng hoạt động. Đến nay, tuyến đường này hoang tàn, nhếch nhác, trở thành nơi đổ rác, phóng uế, gây mất mỹ quan, lãng phí.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ quan điểm về ngày 8.3 và lên tiếng tin đồn giải nghệ

DI PY |

Lý Nhã Kỳ tung bộ ảnh mới dịp 8.3 với phong cách quyến rũ, cá tính. Cô cũng mong các chị em sẽ luôn tỏa sáng và làm chủ cuộc sống.

Gợi ý những loại hoa ý nghĩa tặng bạn gái ngày 8.3

Huyền Chi |

Vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3, hoa là món quà phổ biến và được phái đẹp yêu thích.

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Huyền Chi |

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 ra đời để tôn vinh "một nửa thế giới" và được nhiều quốc gia coi là ngày lễ lớn trong năm.