Những lời chúc năm mới 2024 hài hước nhất dành cho bạn bè

AN AN (SƯU TẦM) |

Những lời chúc năm mới 2024 hài hước và ý nghĩa dành cho bạn bè sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa, giúp tình bạn thêm khăng khít, gắn bó.

1. Năm mới 2024 chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

2. Một rổ tiếng cười, niềm vui và lời chúc ấm áp của tôi từ ngàn dặm xa xôi gửi tặng cho bà, bạn tốt của tôi. Chúc bà năm mới 2024 hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công!

3. Chúc cậu năm mới 2024: Đau đầu vì nhà giàu. Mệt mỏi vì học giỏi. Buồn phiền vì nhiều tiền. Ngang trái vì xinh gái. Mệt mỏi vì đẹp giai. Và mất ngủ vì không có đối thủ.

4. Năm mới 2024 đến, mình chúc bạn năm mới càng sung sức, không bực tức, không đau nhức, gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức. Năm mới chúc bạn hem sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên, chẳng ai làm phiền.

5. Chúc cậu năm mới 2024: 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ!

6. Năm mới 2024, chúc bạn sắc đẹp tuyệt vời, tiền vô phơi phới, người yêu không cần tìm cũng tự tới.

7. Cầu mong cho những lời chúc nhận được trước ngày đầu năm sẽ được thực hiện trọn vẹn trong năm sau. Chúc bạn một tương lai tươi sáng, mùa màng bội thu, tình yêu ngọt ngào và cuộc sống hạnh phúc.

8. Thay mặt hàng triệu người dân của đất nước yêu dấu, chúc mày có một năm mới 2024 no đủ, vui vẻ, hạnh phúc, sớm thành tỷ phú và khi đó hãy luôn nhớ tới con bạn già này.

9. Mong rằng năm nay bạn sẽ sống ảo ít đi và sống thật nhiều hơn. Một khởi đầu mới đã bắt đầu... Chúc mừng năm mới 2024!

10. Sao thì nhiều vô kể nhưng ánh trăng thì chỉ có một. Bạn bè thì nhiều nhưng bạn tốt nhất của mình chỉ có một, chính người mà mình đang chúc mừng năm mới vào tối nay! Chúc cậu năm mới 2024 hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!

AN AN (SƯU TẦM)
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm các trường thăm, chúc Tết, biếu quà cấp trên

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm các đơn vị biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Lời chúc năm mới hay và ý nghĩa

Huyền Chi |

Bước sang năm mới 2024, hãy gửi đến gia đình và những người thân yêu của bạn những lời chúc ý nghĩa, chân thành.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên, cấm biếu quà cho lãnh đạo

Vương Trần |

Quy định của Ban Bí thư nêu rõ, không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Quảng Ninh khánh thành cầu Cửa Lục 3

Đoàn Hưng |

Ngày 1.1.2024, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khánh thành công trình trọng điểm, dự án Cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh).

Các tổ chức quốc tế dự báo cơ hội tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

NGỌC THIỆN |

Việt Nam được dự báo có cơ hội tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong năm 2024 khi cải thiện nguồn cung năng lượng, chất lượng đào tạo và “cơ sở hạ tầng mềm”.

Chính sách bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu có hiệu lực từ 1.1.2024

Hà Anh |

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 1.1.2024, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi; đối với lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 4 tháng.

Nhà trong ngõ Hà Nội bất ngờ rao bán 9-10 tỉ đồng/căn

Thu Giang |

Nhiều căn nhà trong ngõ nằm ở trung tâm TP Hà Nội gần đây đang liên tục tăng giá, được chủ nhà rao bán 9-10 tỉ đồng/căn trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Sau 20 năm thành lập tỉnh, thu nhập của người dân Đắk Nông tăng hơn 12 lần

Phan Tuấn |

Năm 2004, khi tỉnh Đắk Nông mới thành lập, thu nhập bình quân đầu người ở tỉnh là 4,46 triệu/người/năm. Từ xuất phát điểm khó khăn, sau 20 năm, tỉnh Đắk Nông đã chú trọng nâng cao đời sống cho nhân dân, hiện thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 12 lần, đạt trên 60 triệu đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm các trường thăm, chúc Tết, biếu quà cấp trên

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm các đơn vị biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Lời chúc năm mới hay và ý nghĩa

Huyền Chi |

Bước sang năm mới 2024, hãy gửi đến gia đình và những người thân yêu của bạn những lời chúc ý nghĩa, chân thành.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên, cấm biếu quà cho lãnh đạo

Vương Trần |

Quy định của Ban Bí thư nêu rõ, không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.