Những kỹ năng sống cần thiết cho các bạn trẻ để tránh rắc rối

AN NHIÊN (T/H) |

Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp bạn trẻ khờ khạo đã giúp người không đáng giúp, làm việc không nên làm... để phải nhận trái đắng, có khi ôm hận cả đời. Các bạn trẻ cần trang bị những kỹ năng sau đây để tránh rắc rối trong cuộc sống.

Đừng kết hôn nếu không có tình yêu. 

Nhiều bạn trẻ cứ nghĩ cưới đi, về rồi sẽ yêu. Trong thực tế đã có nhiều cặp đôi có tư tưởng ấy, chưa về ở với nhau chưa bao lâu, chưa kịp hiểu nhau, chưa kịp nảy nở tình yêu thì đã ly hôn. Một số cặp ngại điều tiếng và thương con cái đã sống bên nhau tới đầu bạc răng long, nhưng cả đời họ vẫn không biết được mùi tình yêu, hạnh phúc.

Không làm thuê cho người chủ không có đạo đức. 

Mọi người đi làm thuê kiếm tiền nuôi bản thân và giúp đỡ gia đình. Nhưng làm thuê cho người chủ không có đức rất dễ bị quịt tiền lương, hoặc cắt xén tiền lương, thậm chí sai bảo bạn làm những việc sai quấy, thất đức... mà vì đồng tiền bạn có thể phải làm. Khi có chuyện xảy ra, bạn sẽ phải chịu tội, bởi ông chủ chỉ nói và phủi tay, còn bạn là người thực hiện.

Ảnh minh họa.
Ảnh kỹ năng minh họa. Ảnh: BrightSide

Không cho người mê cờ bạc vay tiền. 

Trong cuộc sống bạn phải kiên định một điều là không cho người ham cờ bạc, lô đề, nghiện ngập... vay tiền với ý nghĩ giúp trả nợ để "nó làm lại cuộc đời". Luôn nhớ là tiền đem cho kẻ cờ bạc thì bao nhiêu cũng không đủ.

Chung vốn làm ăn với anh em, bạn bè.

Nhiều người ít vốn nên rủ anh em bạn bè làm ăn, cho là với những người ấy có thể tin tưởng được. Nhưng thực tế dù thành công hay thất bại thì việc chung vốn làm ăn cuối cùng cũng có thể dẫn tới thất bại, rồi mất đoàn kết hoặc tan rã khiến mình vừa mất tiền, vừa mất bạn.

Ảnh kỹ năng minh họa. Ảnh: BrightSide
Ảnh kỹ năng minh họa. Ảnh: BrightSide

Bán đất lấy tiền gửi ngân hàng. 

Đây là suy nghĩ của nhiều người nghĩ bán đất gửi tiền ở ngân hàng vừa chắc ăn vừa tiện lợi dùng tiền khi cần, hàng tháng thì lấy lãi ra chi tiêu.

Trả tiền thuê người quen làm việc. 

Thuê người quen còn giúp họ có thêm việc làm ăn. Nhưng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, bởi bạn sẽ luôn phải vị nể người quen, còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt khi họ làm không vừa ý mình, lại phải mang ơn huệ suốt đời, hoặc sẽ trách nhau, giận nhau, mất cả tình cảm.

Nhờ người đứng tên tài sản, đất đai. 

Nhưng mấy năm sau giá đất nhảy vọt lên mấy chục lần, hoặc lòng tham nổi lên và cướp tài sản của bạn dễ quá thì bạn sẽ mất cả miếng đất. Lý do là tiền bạn bỏ ra mua, nhưng tên và các thủ tục pháp lý là của người ta.

Trẻ chắt bóp, sống hà tiện để về già sung sướng. 

Đó là suy nghĩ của nhiều người, họ cứ nghĩ nhịn ăn, nhịn mặc kham khổ chút để tích góp về già. Nhưng nhiều người chưa kịp già đã chết, hoặc già rồi tiền núi cũng chẳng cần vì đã kiệt sức, không thể ăn uống, vui chơi gì được nữa.

Sống thiếu lập trường. Đó là người không có chính kiến.

Các cụ gọi là người ba phải, ai nói gì cũng nghe theo dẫn tới làm mọi việc đều "đẽo cày giữa đường", kết quả chẳng làm được việc gì cho tốt cả.

AN NHIÊN (T/H)
TIN LIÊN QUAN

2 điều nên học người Nhật về ăn uống giúp con phát triển chiều cao

Lê Hương |

Một vài bí quyết ăn uống của người Nhật sẽ giúp con trẻ sớm phát triển chiều cao.

Cha mẹ cần trang bị kiến thức gì cho con nếu trẻ đi lạc?

Lê Hương |

Tránh tình huống nếu trẻ đi lạc, bậc phụ huynh nên dạy các bé một số kỹ năng cơ bản để tự phòng vệ.

Dạy con kỹ năng để giúp trẻ tự xử lý khi bị lạc đường

Lê Hương |

Dạy con kỹ năng tự xử lý khi đi lạc đường là một trong những điều quan trọng mà bậc cha mẹ cần lưu ý.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

2 điều nên học người Nhật về ăn uống giúp con phát triển chiều cao

Lê Hương |

Một vài bí quyết ăn uống của người Nhật sẽ giúp con trẻ sớm phát triển chiều cao.

Cha mẹ cần trang bị kiến thức gì cho con nếu trẻ đi lạc?

Lê Hương |

Tránh tình huống nếu trẻ đi lạc, bậc phụ huynh nên dạy các bé một số kỹ năng cơ bản để tự phòng vệ.

Dạy con kỹ năng để giúp trẻ tự xử lý khi bị lạc đường

Lê Hương |

Dạy con kỹ năng tự xử lý khi đi lạc đường là một trong những điều quan trọng mà bậc cha mẹ cần lưu ý.