Những điều cha mẹ nên làm để con có được kì nghỉ hè ý nghĩa

Hương Lê (Theo Time Kids Preschools) |

Nghỉ hè là một trong những giai đoạn chờ đợi của học sinh. Nhưng với phụ huynh thì luôn trăn trở “làm sao để con có kì nghỉ hè ý nghĩa?”.

Kì nghỉ hè luôn là khoảng thời gian mà đa số học sinh yêu thích khi không còn bài tập về nhà để nộp, không có bài kiểm tra để học.

Tuy nhiên, kì nghỉ hè thường kéo dài khoảng 3 tháng, với khoảng thời gian như vậy, một số học sinh dễ dàng cảm thấy nhàm chán khi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.

Với các bậc phụ huynh, dù con được nghỉ hè thì cha mẹ vẫn phải đi làm như bình thường. Vì thế nhiều cha mẹ thường hay lo lắng với việc con ở nhà rảnh rỗi, nhàm chán quá mà nảy ra những trò chơi không tốt.

Cha mẹ cần tìm ra những cách để giúp con mình vượt qua sự nhàm chán của kì nghỉ hè và làm cho quãng thời gian đó vui vẻ, ý nghĩa và đáng nhớ.

Dưới đây là một số gợi ý về cách các cha mẹ có thể thu hút con mình trong kì nghỉ hè dài:

Đi nghỉ mát: Cả gia đình có thể cùng nhau đi du lịch và sử dụng điều này như một cách để gắn kết thêm với con. Bất kể bạn đi đâu, du lịch cũng sẽ giúp bạn mở rộng thế giới quan. Trẻ nhỏ cũng vậy, chúng giống như một miếng bọt biển, hấp thụ mọi trải nghiệm nhỏ mà chúng gặp phải. Đi du lịch cũng là một cách giúp con bạn có thêm nhiều kiến thức mới.

Về thăm ông bà: Nhiều gia đình hiện nay đang phải sống xa quê, con xa cha mẹ, cháu xa ông bà. Phụ huynh có thể sử dụng thời gian này để cho con về quê thăm họ hàng và ông bà và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình.

Tham gia một môn thể thao: Trong mùa hè, nhiều trại thể thao mở ra và phụ huynh có thể lựa chọn và đăng kí cho con mình. Nếu con bạn thích bơi lội, hãy đưa chúng đi bơi. Các lựa chọn khác bao gồm cầu lông, bóng đá, quần vợt, cờ vua, bóng bàn và nhiều môn khác.

Xây dựng kĩ năng mềm: Phụ huynh có thể tận dụng thời gian nghỉ hè để xây dựng thêm những kĩ năng mềm khác nhau cho con, có thể là thói quen đọc sách. Phụ huynh có thể đưa con đến thư viện hoặc hiệu sách địa phương. Hãy để con mua bất kì cuốn sách nào con chọn. Điều này sẽ khuyến khích con đọc cuốn sách mà mình mua.

Tham gia trại hè: Tới mùa hè, có nhiều loại trại hè khác nhau được tạo nên để phụ huynh lựa chọn. Chọn một trại cung cấp các hoạt động có ý nghĩa và gần nơi bạn ở là một ý kiến hay.

Xem xét kĩ lưỡng các dịch vụ của chương trình và kiểm tra với các bậc cha mẹ đã đăng kí cho con họ tham gia các trại này trước đây. Ngoài ra, hãy xem xét các giảng viên và viện đang tiến hành mở trại hè.

Đào tạo kĩ năng làm việc nhà: Phụ huynh có thể giao cho con những công việc lặt vặt trong nhà. Đó có thể là những việc đơn giản như dọn bát đũa cho bữa trưa và bữa tối, lau bàn, quét nhà,...

Phụ huynh có thể chọn những công việc phù hợp với lứa tuổi của con. Công việc nhà dạy một đứa trẻ tự chủ. Trẻ em có thể học được nhiều điều từ việc làm việc nhà như chăm sóc bản thân, nhà cửa và gia đình.

Trên đây là một số cách mà bạn có thể thu hút con mình tham gia trong suốt mùa hè, nhưng hãy để chúng có thời gian riêng. Đừng tạo gánh nặng cho con bạn với các hoạt động 24/7 mà thay vào đó, hãy lựa chọn các hoạt động theo sở thích của con bạn.

Hương Lê (Theo Time Kids Preschools)
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ hè: Gửi con về quê, nói không với học thêm

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Hiện là thời điểm học sinh các cấp bước vào kỳ nghỉ hè sau hơn chín tháng miệt mài với con chữ, điểm số và chuyện học hành, thi cử ở trường lớp.

Phụ huynh đau đầu, chật vật với kỳ nghỉ hè của con

TRÀ MY |

Khi học sinh trên cả nước vui mừng vì được nghỉ hè thì cũng là lúc các bậc phụ huynh băn khoăn, thấp thỏm nghĩ kế hoạch để trông con.

Lịch nghỉ hè chính thức năm 2023 của học sinh cả nước

Vân Trang |

Lịch nghỉ hè năm 2023 của học sinh nhiều tỉnh thành sẽ bắt đầu từ ngày 1.6.

4 nữ du khách Hà Nội bị sóng cuốn trôi ở đảo Quan Lạn, 1 người đã tử vong

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do biển động, sóng to, lại tuổi cao và một số người không biết bơi, nên 4 nữ du khách bị sóng cuốn ra xa khi tắm ở đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Đồi hoa Xóm Mừng gây sốt vì cảnh đẹp như cổ tích ở Hòa Bình

Mai Anh |

Chỉ cách Hà Nội khoảng hai tiếng đi xe, đồi hoa Xóm Mừng là nơi có khung cảnh ngập tràn sắc hoa, đẹp như chốn cổ tích ở Cao Phong, Hòa Bình.

U20 nữ Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng 3-0 trước U20 nữ Liban, đội tuyển U20 nữ Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024.

Điều tra xử lí xe ôtô ngang nhiên đi ngược chiều trên quốc lộ 51

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, đang tiến hành điều tra xác minh để xử lí phương tiện công khai đi ngược chiều trên quốc lộ 51 qua phản ánh của người dân.

Đưa Hoàng Sa, Trường Sa đến gần hơn với giới trẻ

Hoàng Bin |

Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, UBND huyện Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng) tổ chức đã mang Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Nghỉ hè: Gửi con về quê, nói không với học thêm

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Hiện là thời điểm học sinh các cấp bước vào kỳ nghỉ hè sau hơn chín tháng miệt mài với con chữ, điểm số và chuyện học hành, thi cử ở trường lớp.

Phụ huynh đau đầu, chật vật với kỳ nghỉ hè của con

TRÀ MY |

Khi học sinh trên cả nước vui mừng vì được nghỉ hè thì cũng là lúc các bậc phụ huynh băn khoăn, thấp thỏm nghĩ kế hoạch để trông con.

Lịch nghỉ hè chính thức năm 2023 của học sinh cả nước

Vân Trang |

Lịch nghỉ hè năm 2023 của học sinh nhiều tỉnh thành sẽ bắt đầu từ ngày 1.6.