Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Huyền Chi |

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 ra đời để tôn vinh "một nửa thế giới" và được nhiều quốc gia coi là ngày lễ lớn trong năm.

Ngày 8.3 bắt nguồn từ đâu?

Nguồn gốc của ngày Quốc tế Phụ nữ bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của nữ công nhân ngành dệt của nước Mỹ vào cuối thế kỷ XIX. Khi đó, các công nhân ngành dệt cùng đứng lên chống lại điều kiện làm việc khó khăn của họ tại thành phố New York vào ngày 8.3.1857.

Họ đấu tranh để được giảm thời gian làm việc, tăng lương và có quyền bầu cử. Ngày 8.3.1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên đường phố New York để nói lên tiếng nói của mình.

Đến ngày 8.3.1910, tại Hội nghị phụ nữ do Quốc tế Xã hội chủ nghĩa tổ chức (Quốc tế thứ 2) tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đã đồng loạt đòi quyền tự do dân chủ cho phụ nữ. Tại đây, hội nghị này đã quyết định lấy ngày 8.3 hàng năm làm ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với khẩu hiệu: “Ngày làm việc 8 giờ, “Bảo vệ bà mẹ và trẻ em”, “Việc làm ngang nhau”…

Ngày Quốc tế Phụ nữ được Liên Hợp Quốc công nhận lần đầu tiên vào năm 1975. Sau đó, vào tháng 12.1977, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết tuyên bố Ngày Liên Hợp Quốc vì Quyền của Phụ nữ và Hòa bình Quốc tế sẽ được các quốc gia thành viên tổ chức vào một ngày trong năm, tùy theo truyền thống của mỗi đất nước.

Từ đó, ngày 8.3 trở thành ngày để biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ trên thế giới, đấu tranh vì độc lập, tự do, vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em.

Ngày Quốc tế Phụ nữ đánh dấu cột mốc những người phụ nữ đứng lên đấu tranh vì quyền và lợi ích của mình. Ảnh: India Today
Ngày Quốc tế Phụ nữ đánh dấu cột mốc những người phụ nữ đứng lên đấu tranh vì quyền và lợi ích của mình. Ảnh: India Today

Ý nghĩa ngày 8.3

Ở nhiều nước trên thế giới, ngày 8.3 được coi là ngày lễ lớn trong năm. Trong ngày này, đàn ông thường tặng hoa và quà cho những người phụ nữ xung quanh mình như bà, mẹ, vợ, người yêu…

Tại nước ta, ngày Quốc tế Phụ nữ còn được coi là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng – 2 vị nữ tướng anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc. Tinh thần dân tộc và ý chí đấu tranh của phụ nữ Việt Nam cũng được bắt nguồn từ truyền thống dân tộc này.

Để thể hiện sự tôn vinh và yêu thương đến với “một nửa của thế giới”, các cơ quan đoàn thể, gia đình thường tổ chức lễ kỷ niệm ngày 8.3 rất sang trọng với những lời chúc ý nghĩa. Ngày này cũng là dịp để đấng mày râu thể hiện tình cảm, sự chăm sóc đối với người phụ nữ mà họ yêu quý.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Tùng Dương dành tặng món quà đặc biệt nhân ngày quốc tế phụ nữ 8.3

Thanh Hương |

Liveshow “Nỗi nhớ và Thanh Xuân” sẽ diễn ra vào ngày 3 – 4.3 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) với sự góp mặt của Tùng Dương, Thanh Hà, Thu Phương và Ngọc Anh 3A. Đây sẽ là món quà đặc biệt mà các nghệ sĩ gửi tặng khán giả Thủ đô nhân dịp 8.3. 

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3: Nữ đại biểu Quốc hội - minh chứng sinh động về bình đẳng giới

VƯƠNG TRẦN |

Trong số 499 người trúng cử ĐBQH khoá XV có 151 đại biểu là nữ, chiếm tỉ lệ 30,26%. Đây cũng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỉ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30%, cao nhất từ trước đến nay. 

Tuyển tập lời chúc người yêu ngọt ngào nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Tuấn Đạt - Thái Anh (st) |

Ngoài những món quà dành tặng nàng, hãy gửi lời chúc ngọt ngào nhất đến người mình thương nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3 sắp tới.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.

Tùng Dương dành tặng món quà đặc biệt nhân ngày quốc tế phụ nữ 8.3

Thanh Hương |

Liveshow “Nỗi nhớ và Thanh Xuân” sẽ diễn ra vào ngày 3 – 4.3 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) với sự góp mặt của Tùng Dương, Thanh Hà, Thu Phương và Ngọc Anh 3A. Đây sẽ là món quà đặc biệt mà các nghệ sĩ gửi tặng khán giả Thủ đô nhân dịp 8.3. 

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3: Nữ đại biểu Quốc hội - minh chứng sinh động về bình đẳng giới

VƯƠNG TRẦN |

Trong số 499 người trúng cử ĐBQH khoá XV có 151 đại biểu là nữ, chiếm tỉ lệ 30,26%. Đây cũng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỉ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30%, cao nhất từ trước đến nay. 

Tuyển tập lời chúc người yêu ngọt ngào nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Tuấn Đạt - Thái Anh (st) |

Ngoài những món quà dành tặng nàng, hãy gửi lời chúc ngọt ngào nhất đến người mình thương nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8.3 sắp tới.