Ngọc Sơn nhớ về Tết đoàn viên còn đủ cha mẹ ở quê nhà Bạc Liêu

An Nhiên |

Ca sĩ Ngọc Sơn bồi hồi nhớ về những ngày cùng cha mẹ đón Tết ở Bạc Liêu, tiết lộ về lý do chưa lập gia đình ở tuổi 54.

Tại hậu trường Mái ấm gia đình Việt, ca sĩ Ngọc Sơn cho biết ngay từ nhỏ, khi chứng kiến nhiều bạn bè đồng trang lứa mất đi cha mẹ đã khiến anh xót xa. Nam ca sĩ cũng từng nhiều lần tự nghĩ nếu một ngày nào đó cha mẹ có mệnh hệ gì thì bản thân người làm con như anh cũng sẽ chịu không nổi.

Khi thực hiện thử thách liên quan đến bánh tét, Ngọc Sơn bồi hồi nhớ về những ngày Tết đoàn viên khi anh vẫn còn có cha mẹ bên cạnh vô cùng hạnh phúc.

“Tết về là tôi cùng cha mẹ quây quần bên nồi bánh tét bánh chưng, các anh chị em cùng nhau đi cắt lá chuối về gói bánh nên khi thực hiện thử thách về bánh tét khiến tôi bồi hồi nhớ về kỷ niệm gia đình”, Ngọc Sơn tâm sự.

Với Ngọc Sơn, hơn 10 năm cùng gia đình sinh sống ở Bạc Liêu là khoảng thời gian vô cùng đẹp với anh, chất chứa nhiều kỷ niệm khó quên. Đặc biệt, nam ca sĩ còn tiết lộ ngày mới nổi tiếng, anh còn được nhiều người yêu quý gọi là “công tử Bạc Liêu”.

Là một người vô cùng coi trọng gia đình nên bất kỳ đi hát ở đâu anh đều đưa theo cha mẹ cùng đi. Dịp Tết cũng quyết không nhận show để ở nhà tâm sự, quây quần bên cạnh cha mẹ, anh em.

Sau khi mẹ mất, Ngọc Sơn trở nên suy sụp và đau đáu trong lòng nhiều hơn. Anh cho biết đến thời điểm hiện tại, bản thân anh vẫn thường xuyên bật khóc mỗi khi nghĩ đến cha mẹ.

Tuy nhiên, nam ca sĩ không gục ngã mà biến những mất mát đó thành sức mạnh, lao động chăm chỉ và rèn luyện sức khỏe để cống hiến nhiều hơn để khán giả luôn yêu quý.

Đặc biệt là dù các anh chị em không ở cùng nhau nhưng tình yêu thương, quan tâm của họ với anh cũng luôn là động lực để anh cố gắng. Dịp Tết các anh em Ngọc Sơn vẫn giữ thói quen quây quần bên nhau, tâm sự về gia đình, công việc với nhau.

Ngoài được biết đến là một người con có hiếu, Ngọc Sơn cũng được biết đến với nhiều hoạt động thiện nguyện, trao tặng quà cho các gia đình khó khăn. Nam ca sĩ cho biết toàn bộ sự lao động, cống hiến làm nghề của mình trước là dành để báo hiếu cha mẹ, sau là dành tặng cho mọi người.

Giọng ca “Tình cha” cho biết: “Tôi đi làm có gì, được gì đều đưa cho mẹ cất hết, nhà cửa đều để mẹ đứng tên, đã trọn đạo làm con cho đến giây phút cuối cùng của mẹ. Và khi mẹ qua đời thì tôi mới đứng tên nhà rồi quyết định tặng nhà mình làm từ đường (nhà thờ họ), cơ thể cũng hiến tặng cho y học”.

Ngoài ra khi nhắc đến việc tìm cho mình một mái ấm riêng, Ngọc Sơn cho biết việc lập gia đình là nhờ vào duyên số nên anh không quá đặt nặng.

Anh dành tặng 4 câu thơ cho khán giả với mong muốn thể hiện tâm trạng của mình khi vẫn còn được yêu quý, được cống hiến với nghệ thuật dù chưa lập gia đình cho riêng mình: “Trên đời ai cũng có đôi/ Ngọc Sơn thì vẫn lẻ loi một mình/ Nhưng Sơn có đại gia đình/ Gặp nhau ca hát tâm tình vẫn vui”.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Đón Tết 2023 cùng cảm hứng bất tận từ những điều gần gũi

Hải Minh |

"Cảm hứng bất tận 2023" là chương trình Tết thường niên chào xuân Quý Mão của Ban Văn nghệ - Đài truyền hình Việt Nam.

Tục đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi ngày Tết dần mai một?

An Nhiên |

Tục đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi ngày Tết của người Việt ngoài xuất phát từ những niềm tin tâm linh thì còn bắt nguồn từ nhu cầu đời sống thực tế. Ngày nay, khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển, phong tục này dần trở nên mai một, nhiều người trẻ không còn biết tới phong tục cổ truyền này.

Phía danh ca Ngọc Sơn nói về cát xê và việc Hồ Văn Cường được cho vàng khi hát

DI PY |

Phía danh ca Ngọc Sơn khẳng định số vàng, tiền được khán giả tặng cho Hồ Văn Cường khi đi diễn sẽ do nam ca sĩ Hồ Văn Cường cất giữ.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đón Tết 2023 cùng cảm hứng bất tận từ những điều gần gũi

Hải Minh |

"Cảm hứng bất tận 2023" là chương trình Tết thường niên chào xuân Quý Mão của Ban Văn nghệ - Đài truyền hình Việt Nam.

Tục đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi ngày Tết dần mai một?

An Nhiên |

Tục đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi ngày Tết của người Việt ngoài xuất phát từ những niềm tin tâm linh thì còn bắt nguồn từ nhu cầu đời sống thực tế. Ngày nay, khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển, phong tục này dần trở nên mai một, nhiều người trẻ không còn biết tới phong tục cổ truyền này.

Phía danh ca Ngọc Sơn nói về cát xê và việc Hồ Văn Cường được cho vàng khi hát

DI PY |

Phía danh ca Ngọc Sơn khẳng định số vàng, tiền được khán giả tặng cho Hồ Văn Cường khi đi diễn sẽ do nam ca sĩ Hồ Văn Cường cất giữ.