Ngày của Mẹ 2020: Cẩm nang từ A đến Z

Song Minh |

Ngày của Mẹ 2020 là ngày để những người con lan toả yêu thương đến những người mẹ sinh thành và nuôi dưỡng. Cùng tìm hiểu lịch sử, ý nghĩa và kỷ niệm Ngày của Mẹ trên khắp thế giới.

Ngày của Mẹ được tổ chức vào ngày nào?

Mặc dù Ngày của Mẹ (Mother's Day hay Ngày Hiền Mẫu) không cố định hàng năm, nhưng phần lớn được tổ chức vào Chủ nhật thứ 2 của tháng 5. Năm nay, Ngày của Mẹ rơi vào Chủ nhật 10.5.

Đúng như tên gọi, Ngày của Mẹ là một ngày lễ của mẹ, tôn vinh những người mẹ ngày đêm chăm lo, nuôi dưỡng con cái, mong chúng lớn khôn và hạnh phúc. Mặc dù một ngày thực sự không đủ để tỏ lòng tôn kính và tôn vinh những người mẹ, nhưng Ngày của Mẹ khuyến khích mọi người trân trọng công lao không mệt mỏi của các bà mẹ ngày này qua ngày khác.

Nguồn gốc Ngày của Mẹ

Người ta tin rằng lễ kỷ niệm Ngày của Mẹ hiện đại bắt đầu ở Mỹ, khi một người phụ nữ tên là Anna Jarvis - giáo viên tại trường học của ngôi thánh đường mang tên Thánh Andrew ở thành phố Grafton, tiểu bang Tây Virginia - khởi xướng phong trào mang tên Ngày làm việc của Mẹ (Mothers' Work Days) vào năm 1858 cùng với các bà mẹ của các chiến binh từ cả hai miền Nam - Bắc Mỹ, để nhấn mạnh các hoạt động xã hội vì hòa bình và hòa giải.

Ann Maria Reeves Jarvis qua đời tại thành phố Philadelphia vào năm 1905. Tại ngôi mộ của mẹ mình, cô con gái Anna Marie Jarvis thề rằng sẽ nối gót mẹ và thành lập một ngày lễ dành riêng cho các bà mẹ, còn sống cũng như đã qua đời.

Hai năm sau đó, năm 1907, cô Anna Marie Jarvis tổ chức một buổi lễ nhỏ tưởng niệm mẹ mình. Năm sau, 1908, cô mang 500 đóa hoa cẩm chướng đến tặng cho từng người mẹ tham dự thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Andrew, nơi mà mẹ cô từng dạy học khi xưa.

Nhà thờ Thánh Andrew lần đầu tiên tổ chức một thánh lễ ngày Chủ Nhật đặc biệt để vinh danh các bà mẹ trong cộng đoàn.

Năm 1910, Thống đốc bang Tây Virginia, William E. Glasscock là người đầu tiên công bố Ngày của Mẹ. Cô Anna Marie tiếp tục tranh đấu không ngừng để quảng bá ngày lễ này khắp nơi.

Năm 1914, bản nghị quyết do Quốc hội lưỡng viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Woodrow Wilson ký đã chính thức thành lập Ngày của Mẹ vào ngày Chủ Nhật thứ 2 trong tháng 5.

Các nước kỷ niệm Ngày của Mẹ thế nào?

Tại Mỹ, Ngày của Mẹ vẫn là một trong những ngày có doanh số lớn nhất về bán hoa, thiệp chúc mừng, và các cuộc gọi điện thoại đường dài, và cũng là ngày có nhiều người đi nhà thờ nhất sau lễ Giáng sinh và Phục sinh. Các gia đình cũng ăn mừng bằng cách cho các bà mẹ một ngày nghỉ, không phải làm các công việc nội trợ như nấu ăn hoặc các công việc gia đình khác.

Ngày của Mẹ được tổ chức với các truyền thống khác nhau tùy thuộc vào quốc gia. Ví dụ, tại Thái Lan, Ngày của Mẹ luôn được tổ chức vào tháng 8 vào ngày sinh nhật của Vương Thái hậu Thái Lan Sikrit.

Một số quốc gia đã có sẵn một ngày lễ hội dành riêng cho người mẹ và vay mượn thêm các tục lệ của Ngày của Mẹ, như là việc con cái tặng hoa cẩm chướng, tặng mẹ thiệp viết tay… Chẳng hạn ở Ethiopia, các gia đình tụ tập mỗi mùa thu để hát những bài hát và tổ chức một bữa tiệc lớn trong lễ Antrosht kéo dài nhiều ngày tôn vinh thiên chức làm mẹ.

Tại những quốc gia mà Ngày của Mẹ chưa được phổ biến, giới truyền thông nhắc đến ngày lễ này như là một cách giới thiệu văn hóa của nước ngoài.

Đôi khi, Ngày của Mẹ cũng là một ngày để khởi động các hoạt động chính trị hoặc nữ quyền. Vào năm 1968, Coretta Scott King, vợ của Martin Luther King Jr., đã sử dụng Ngày của Mẹ để tổ chức một cuộc tuần hành ủng hộ những phụ nữ và trẻ em kém may mắn. Vào những năm 1970, các nhóm phụ nữ khác cũng sử dụng kỳ nghỉ này để làm nổi bật nhu cầu về quyền bình đẳng và quyền tiếp cận chăm sóc trẻ em.

Những lời chúc ý nghĩa nhân Ngày của Mẹ

Không bao giờ là quá muộn để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục của các bà mẹ. Hãy cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho bạn, và nói với mẹ rằng mẹ là người thực sự quan trọng. Hãy gọi cho mẹ để nói bạn yêu mẹ thế nào. Hãy dành những lời chúc ý nghĩa tự đáy lòng dành cho mẹ. Hãy để mẹ nghỉ ngơi, vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình, bởi hôm nay là Ngày của Mẹ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Google kỷ niệm Ngày của Mẹ bằng thiệp Doodle tự thiết kế

Khánh Minh |

Google Doole nhân Ngày của Mẹ năm 2020 ra mắt trang chủ tương tác mới cho phép người dùng tự thiết kế thiệp chúc mừng trực tuyến.

Những câu nói hay và ý nghĩa dành tặng mẹ nhân Ngày của Mẹ

Thu Lan |

Một vài lời chúc gợi ý dưới đây bạn có thể tham khảo viết tặng trong tấm thiệp đi kèm món quà nhỏ sẽ khiến mẹ vui lòng và thêm hạnh phúc nhân Ngày của Mẹ.

3 bộ phim về gia đình đáng xem nhân Ngày của Mẹ

Tuấn Đạt |

Trong Ngày của Mẹ, hãy lựa chọn bộ phim hay để cùng các thành viên trong gia đình có khoảng thời gian thư giãn nhẹ nhàng, tăng cường sự kết nối.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Google kỷ niệm Ngày của Mẹ bằng thiệp Doodle tự thiết kế

Khánh Minh |

Google Doole nhân Ngày của Mẹ năm 2020 ra mắt trang chủ tương tác mới cho phép người dùng tự thiết kế thiệp chúc mừng trực tuyến.

Những câu nói hay và ý nghĩa dành tặng mẹ nhân Ngày của Mẹ

Thu Lan |

Một vài lời chúc gợi ý dưới đây bạn có thể tham khảo viết tặng trong tấm thiệp đi kèm món quà nhỏ sẽ khiến mẹ vui lòng và thêm hạnh phúc nhân Ngày của Mẹ.

3 bộ phim về gia đình đáng xem nhân Ngày của Mẹ

Tuấn Đạt |

Trong Ngày của Mẹ, hãy lựa chọn bộ phim hay để cùng các thành viên trong gia đình có khoảng thời gian thư giãn nhẹ nhàng, tăng cường sự kết nối.