Mẹo đơn giản để mua sắm hàng tạp hóa lành mạnh trong mùa dịch bệnh

HƯƠNG GIANG (THEO HEALTHLINE) |

Bài viết này giải thích cho bạn những điều cơ bản về mua sắm hàng tạp hóa lành mạnh bao gồm cách chọn thực phẩm bổ dưỡng, tạo danh sách mua sắm thông minh và tích trữ để bạn có thể hạn chế ra ngoài mua sắm thực phẩm trong mùa dịch bệnh như hiện nay.

Trước khi bạn đi hãy tạo danh sách mua sắm lành mạnh

Khi tạo danh sách mua sắm bạn có thể chia nó thành các phần chẳng hạn như rau, trái cây, đậu và ngũ cốc, các loại hạt, protein, thực phẩm đông lạnh, bơ sữa, đồ uống, gia vị và các mặt hàng khác tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của gia đình mình.

Lập kế hoạch thực đơn hàng tuần

Một khi điều đó trở thành thói quen, bạn có thể thêm nhiều bữa ăn vào thực đơn nấu ăn hàng tuần của mình.

Tạo danh sách mua sắm lành mạnh và mang theo kế hoạch bữa ăn hàng tuần để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại cửa hàng tạp hóa.

Lưu trữ nhà bếp của bạn như một chuyên gia

Hãy dự trữ trong nhà bếp của bạn những thực phẩm đông lạnh và không dễ hư hỏng là chìa khóa quan trọng. Điều này có thể giúp bạn chuẩn bị các bữa ăn và đồ ăn nhẹ bổ dưỡng ngay cả khi bạn đang thiếu thực phẩm tươi sống.

Điều quan trọng là phải kiểm tra tủ, tủ lạnh và tủ đông để kiểm kê những thứ bạn cần trước khi đi mua sắm. Điều này giúp bạn cắt giảm lãng phí thực phẩm. Giữ các đồ dùng được lâu như đậu đóng hộp và trái cây đông lạnh trong tủ đựng thức ăn và tủ đông của bạn có thể giúp giảm bớt các chuyến đi tạp hóa và đảm bảo rằng bạn luôn có sẵn các nguyên liệu để chế biến một bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Tại cửa hàng

Tốt nhất bạn nên tập trung vào những điều sau khi mua hàng tạp hóa:

Chủ yếu mua thực phẩm toàn phần, giàu chất dinh dưỡng.

Mua sắm theo danh sách của bạn hoặc kế hoạch bữa ăn hàng tuần.

Tránh mua thực phẩm chỉ dựa trên bao bì.

Đọc nhãn dinh dưỡng và danh sách thành phần của thực phẩm đóng gói.

Tránh mua hàng theo cảm tính.

Đọc nhãn trên thực phẩm

Mặc dù thực phẩm chế biến nhiều, không tốt cho sức khỏe thường có một danh sách dài các thành phần, nhưng đối với một số loại thực phẩm đóng gói bổ dưỡng cũng có thể như vậy. Vì vậy điều quan trọng là bạn phải xem nhãn thành phần trước khi bạn quyết định mua một mặt hàng. Biết được thực phẩm lành mạnh nằm ở đâu và đọc nhãn thực phẩm giúp bạn lấp đầy giỏ hàng của mình với nhiều thực phẩm bổ dưỡng.

Mặc dù luôn có chỗ cho các loại thực phẩm yêu thích của bạn trong một chế độ ăn uống đầy đủ, nhưng giỏ hàng của bạn chủ yếu phải chứa các loại thực phẩm nguyên chất, giàu dinh dưỡng.

Lên danh sách hoặc kế hoạch bữa ăn, kiểm kê nhà bếp, dự trữ tủ đông và tủ đựng thức ăn với các mặt hàng chủ lực lâu dài có thể giúp chuyến đi mua sắm của bạn dễ dàng và thú vị hơn.

Hãy thử áp dụng một số mẹo được đề cập trong bài viết này để trở thành một chuyên gia mua sắm hàng tạp hóa lành mạnh đảm bảo an toàn, phòng dịch COVID-19.

HƯƠNG GIANG (THEO HEALTHLINE)
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cấm dân trong khu phong tỏa ra khỏi nhà, sẽ có người đi chợ thay

MINH QUÂN |

Người dân trong khu phong tỏa ở TPHCM chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế. Chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà hoặc hình thức “đi chợ thay”.

Bác tin người dân đi chợ mua cá bị phạt 2 triệu đồng tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Chính quyền xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa lên tiếng trước thông tin xử phạt người dân đi chợ mua cá với số tiền 2 triệu đồng. Đây là thông tin không đúng sự thật nên xã đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý.

Người dân TPHCM đi mua sắm bằng "Tổng đài đặt lịch đi chợ"

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động của chợ truyền thống, Sở Công Thương TPHCM phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông TPHCM triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động các chợ truyền thống. Bước đầu, mô hình "Tổng đài đặt lịch đi chợ" được thí điểm cho người mua sắm tại chợ Bình Thới - Quận 11. Sau đó, dựa trên hiệu quả tại chợ thí điểm, sẽ triển khai nhân rộng tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

TPHCM cấm dân trong khu phong tỏa ra khỏi nhà, sẽ có người đi chợ thay

MINH QUÂN |

Người dân trong khu phong tỏa ở TPHCM chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế. Chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà hoặc hình thức “đi chợ thay”.

Bác tin người dân đi chợ mua cá bị phạt 2 triệu đồng tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Chính quyền xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa lên tiếng trước thông tin xử phạt người dân đi chợ mua cá với số tiền 2 triệu đồng. Đây là thông tin không đúng sự thật nên xã đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý.

Người dân TPHCM đi mua sắm bằng "Tổng đài đặt lịch đi chợ"

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động của chợ truyền thống, Sở Công Thương TPHCM phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông TPHCM triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động các chợ truyền thống. Bước đầu, mô hình "Tổng đài đặt lịch đi chợ" được thí điểm cho người mua sắm tại chợ Bình Thới - Quận 11. Sau đó, dựa trên hiệu quả tại chợ thí điểm, sẽ triển khai nhân rộng tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố.