Mẹo đơn giản để giảm lo lắng cho trẻ khi quay trở lại trường học

Thanh Ngọc |

Sau thời gian học trực tuyến (online) vì dịch COVID-19, nhiều trẻ em được tiếp thêm năng lượng bởi khả năng sắp được trở lại trường học, trong khi đó một số trẻ lại cảm thấy lo lắng, căng thẳng.

Chuyên gia tâm lý Ngô Phạm Thị Thúy Trinh - Đơn vị Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM) đã đưa ra một số mẹo nhanh để phát hiện kịp thời và xoa dịu nỗi lo lắng khi con trẻ trong độ tuổi tiền thiếu niên sắp quay trở lại trường.

Nói chuyện với trẻ

Điều quan trọng là phải kiểm tra xem trẻ đang cảm thấy như thế nào. Cách tiếp cận tốt nhất là tránh đặt câu hỏi có hoặc không. Thay vào đó, hãy thử đặt các câu hỏi giả định. Dùng câu trả lời của trẻ để tạo một cuộc trò chuyện tương tác.

Tuy nhiên, không nên đánh đồng mối quan tâm của phụ huynh là mối quan tâm của trẻ. Ngoài dịch bệnh COVID-19, trẻ còn lo lắng nhiều thứ khác trong mùa tựu trường, điều này cũng không nên bỏ qua.

Chuyên gia tâm lý Thúy Trinh cho hay, cô từng trò chuyện với nhiều trẻ, trẻ không quan tâm đến việc có phải đeo khẩu trang hay không, miễn là được đến trường. Trong khi đó, các bậc cha mẹ lại băn khoăn về vấn đề đeo khẩu trang này.

Một số trẻ phát triển tốt trong lớp học online, trong khi những trẻ khác lại có sức học giảm đi. Vì vậy, mỗi tình huống sẽ tác động khác nhau đến trẻ.

Cách tốt nhất để hỗ trợ là tham gia vào các cuộc thảo luận tương tác với trẻ. Phụ huynh nên tập trung vào cả những điều trẻ mong đợi cũng như bất kỳ mối quan tâm hoặc tác nhân gây căng thẳng nào mà trẻ có thể gặp phải.

Đưa ra các chiến lược đối phó

Theo chuyên gia tâm lý Thúy Trinh, nếu cha mẹ lo lắng về việc trẻ trở lại trường học, trẻ có thể cảm nhận được điều đó. Do vậy, phụ huynh nên cảm nhận sự lo lắng của bản thân trước và có người hỗ trợ cho mình. 

Trò chuyện với trẻ là cách hữu ích để đối phó với sự lo lắng mà trẻ có thể gặp phải. Nếu trẻ cảm thấy thực sự quá tải, hãy tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia.

Một số kỹ năng đối phó hữu ích là các chiến lược cụ thể để giải quyết một mối quan tâm cụ thể. Các kỹ năng đối phó tổng quát hơn có thể là các món đồ giúp làm giảm căng thẳng, chẳng hạn như quả bóng giảm căng thẳng hoặc đồ chơi cầm tay giảm căng thẳng.

Hình của những người hoặc vật nuôi mà trẻ yêu thích là một cách hiệu quả để xoa dịu sự căng thẳng và giải quyết những bộn bề trong tâm trí để trẻ bình tĩnh hơn.

Thanh Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần biết khi tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em

ÁNH NHIÊN |

Ngày 14.10.2021, Bộ Y tế đã có công văn 8688/BYT-DP về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Theo đó, Bộ Y tế cho biết sẽ mở rộng đối tượng tiêm chủng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.

Trẻ em đái dầm - nguyên nhân và những cách chữa đơn giản, hiệu quả

Tường Minh |

Đái dầm hay còn gọi là đái mế là bệnh phổ biến ở trẻ em. Và dưới đây là những cách chữa đái dầm rất đơn giản mà hiệu quả qua cách hướng dẫn của bác sĩ Lê Thân, Quảng Nam.

Vaccine sốt rét cứu sống 260.000 trẻ em châu Phi mỗi năm

Việt Dũng (Theo DailyMail) |

WHO đã thông qua việc sử dụng vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới với hy vọng cứu sống 260.000 trẻ em châu Phi mỗi năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những điều cần biết khi tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em

ÁNH NHIÊN |

Ngày 14.10.2021, Bộ Y tế đã có công văn 8688/BYT-DP về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Theo đó, Bộ Y tế cho biết sẽ mở rộng đối tượng tiêm chủng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.

Trẻ em đái dầm - nguyên nhân và những cách chữa đơn giản, hiệu quả

Tường Minh |

Đái dầm hay còn gọi là đái mế là bệnh phổ biến ở trẻ em. Và dưới đây là những cách chữa đái dầm rất đơn giản mà hiệu quả qua cách hướng dẫn của bác sĩ Lê Thân, Quảng Nam.

Vaccine sốt rét cứu sống 260.000 trẻ em châu Phi mỗi năm

Việt Dũng (Theo DailyMail) |

WHO đã thông qua việc sử dụng vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới với hy vọng cứu sống 260.000 trẻ em châu Phi mỗi năm.