Mang chuyện nhà lên mạng xã hội: Mất nhiều hơn được?

Hương Lê |

Việc đưa chuyện nhà lên mạng không mới, nếu không muốn nói là cũ. Dù hành động này không phải lúc nào cũng giúp người trong cuộc được giải tỏa tâm lý nhưng vẫn diễn ra thường xuyên.

Đi cùng sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội là sự xuất hiện của hàng trăm hội nhóm dành cho phụ nữ tâm sự chuyện gia đình, hôn nhân... Nam giới cũng có các nhóm như góc khuất đàn ông, tâm sự Adam... Mỗi nhóm có hàng chục, trăm nghìn, thậm chí lên cả triệu thành viên. Đa phần các bài viết đều là trải nghiệm buồn về cảnh làm vợ, làm dâu, làm chồng.

Với hơn 110 nghìn thành viên, “Tiệm sửa chữa hôn nhân” là một nhóm trên Facebook được lập ra để mọi người, chủ yếu là các chị em chia sẻ về cuộc sống hôn nhân.

Trong đó, không ít bài viết phơi bày cả những góc khuất gia đình kèm theo những lời than vãn, trách móc số phận, người thân đã không hiểu mình. Và thường những bài đăng ấy sẽ nhận được chia sẻ, bình luận nhiều hơn cả.

Điển hình như bài viết của một cô gái được ẩn danh gửi lên chia sẻ về hành trình tiến tới hôn nhân của mình vất vả như thế nào khi bị chồng năm lần bảy lượt nói không hợp tuổi. Phía dưới bài viết nhận được nhiều sự đồng cảm, sẻ chia nhưng cũng không ít người trách móc cô gái đã quá sai khi vội vàng cưới như vậy. Nhiều người cho rằng như vậy là mất giá: “Bạn là con gái mà mất giá dễ sợ. 33 tuổi chứ có 63 tuổi đâu mà vội vội vàng vàng rồi lỡ cả đời”. “Ngay từ đầu đã không hợp nhau rồi, cưới làm gì khi mình hơn 3 tuổi. Đàn ông không thích vợ nhiều hơn tuổi mình và tính cách cũng không hợp. Họ không muốn cưới vậy mà không chia tay ngay từ đầu, cãi nhau như vậy là không ổn đâu”…

Những bài viết được đăng tải trên nhận về nhiều lượt bình luận. Ảnh: Chụp màn hình
Những bài viết được đăng tải trên “Tiệm sửa chữa hôn nhân” nhận về nhiều lượt bình luận. Ảnh: Chụp màn hình

Hay với bài chia sẻ của một bạn nữ về việc cần xin lời khuyên, biết bản thân mắc trầm cảm nên không dám dọn về ở chung với một người thương mình, sợ sẽ bỏ rơi họ. Thay vì đưa ra lời khuyên, chia sẻ với cô gái thì nhiều tài khoản lại có ý mỉa mai, nghi ngờ về căn bệnh trầm cảm hoặc không tin vào câu chuyện của cô gái.

Tự hỏi khi đưa chuyện riêng tư lên mạng có thật sự tốt không, Mai Hương - sinh viên năm 4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cho biết: Cá nhân em cảm thấy không nên mang chuyện riêng tư, đặc biệt là chuyện tình cảm lên mạng xã hội kêu than. Vì hành động này có nhiều rủi ro, trước hết là không dám chắc mình sẽ được đồng cảm mà biết đâu lại nhận về nhiều sự tiêu cực khiến đau đầu hơn.

Thứ hai đưa câu chuyện, hình ảnh riêng tư lên mạng xã hội, không ít đối tượng thu thập hình ảnh, dữ liệu, rồi đến một lúc nào đó tung ra với mục đích riêng, hoặc sử dụng cho ý đồ trục lợi, thậm chí dùng để đe dọa, tống tiền".

Đồng quan điểm với Mai Hương, Gia Huy (26 tuổi) - nhân viên văn phòng) - cho hay: Chị em phụ nữ thường có xu hướng chia sẻ việc riêng trên mạng xã hội hơn nam giới. Họ thích tham gia các nhóm cùng sở thích, quan điểm trên mạng xã hội. Dù không hẳn biết rõ những thành viên trong hội nhưng không ít chị em vẫn vô tư chia sẻ việc nhà lên mạng.

Tôi nghĩ rằng việc này không hay ho gì bởi như thế chẳng khác nào "vạch áo cho người xem lưng".

Người phụ nữ trong gia đình có vai trò rất quan trọng, là người điều hòa các mối quan hệ trong gia đình. Không nên mang chuyện nhà lên mạng xã hội để hỏi ý kiến bởi mạng xã hội có rất nhiều người tham gia, mỗi người một quan điểm.

Hơn nữa, người ta không thể hiểu hết được hoàn cảnh của mình. Họ chỉ nghe câu chuyện một phía và đưa quan điểm cá nhân để giải quyết sự việc nên lời khuyên sẽ thiếu chính xác".

Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, vì thế các chị em cần tỉnh táo khi sử dụng. Nếu gặp những chuyện khúc mắc trong cuộc sống nên tìm người tin tưởng để chia sẻ, tìm lời khuyên đúng đắn hoặc tìm tới các chuyên gia tư vấn tâm lý để có cách giải quyết tốt nhất.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Từ chuyện nhà trong ngõ sâu và cao ốc mặt đường

Lê Thanh Phong |

“Qua tiếp xúc, cử tri phản ánh là người dân sửa chữa nhà cửa tận trong ngõ sâu mà Thanh tra xây dựng vẫn nắm được. Trong khi nhiều công trình lớn, thậm chí cao ốc ngay mặt đường, vi phạm trật tự xây dựng nhưng các cơ quan chức năng không phát hiện ra. Cử tri băn khoăn liệu có tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong vấn đề này hay không?”.

Chuyện nhà, chuyện riêng phơi lên Facebook, ai sẽ là người gánh hệ lụy?

Thế Lâm |

Hai ngày qua, chuyện một vị shark có cử chỉ thân mật ngoài hôn nhân với một nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng trên truyền hình lan truyền trên Facebook khiến dư luận xôn xao. Không dừng lại, các bên lại tiếp tục có thêm lời giải thích, xác nhận…, khiến mạch dư luận càng thêm kéo dài.

Lãnh đạo Bắc Ninh đối thoại công nhân: "Nóng" chuyện nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhiều công nhân cho biết, họ thuê trọ trong các căn phòng chật hẹp, điện nước thì bị đội giá. Nhưng với mức lương như hiện nay, công nhân không thể mua được một căn hộ nhà ở xã hội có giá thực tế từ 700 triệu đồng đến tiền tỉ. Công nhân mong được hỗ trợ mua nhà ở xã hội với đúng giá Sở Xây dựng tỉnh đã phê duyệt.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Khách Tây gợi ý hành trình khám phá một Vịnh Hạ Long rất khác

Minh Anh |

Dưới đây là hành trình ghé thăm những địa điểm ít người biết tới, vẫn còn giữ nguyên nét đẹp nguyên sơ, mộc mạc ở Vịnh Hạ Long, giúp du khách khám phá kỳ quan thiên nhiên này "đỉnh" như dân bản địa.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Dịch vụ lái xe hộ đắt hàng, dân nhậu chi thêm vài trăm nghìn để "né" CSGT

Hải Danh |

Thời gian gần đây, CSGT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thuê lái xe hộ sau khi uống rượu bia.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Từ chuyện nhà trong ngõ sâu và cao ốc mặt đường

Lê Thanh Phong |

“Qua tiếp xúc, cử tri phản ánh là người dân sửa chữa nhà cửa tận trong ngõ sâu mà Thanh tra xây dựng vẫn nắm được. Trong khi nhiều công trình lớn, thậm chí cao ốc ngay mặt đường, vi phạm trật tự xây dựng nhưng các cơ quan chức năng không phát hiện ra. Cử tri băn khoăn liệu có tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong vấn đề này hay không?”.

Chuyện nhà, chuyện riêng phơi lên Facebook, ai sẽ là người gánh hệ lụy?

Thế Lâm |

Hai ngày qua, chuyện một vị shark có cử chỉ thân mật ngoài hôn nhân với một nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng trên truyền hình lan truyền trên Facebook khiến dư luận xôn xao. Không dừng lại, các bên lại tiếp tục có thêm lời giải thích, xác nhận…, khiến mạch dư luận càng thêm kéo dài.

Lãnh đạo Bắc Ninh đối thoại công nhân: "Nóng" chuyện nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhiều công nhân cho biết, họ thuê trọ trong các căn phòng chật hẹp, điện nước thì bị đội giá. Nhưng với mức lương như hiện nay, công nhân không thể mua được một căn hộ nhà ở xã hội có giá thực tế từ 700 triệu đồng đến tiền tỉ. Công nhân mong được hỗ trợ mua nhà ở xã hội với đúng giá Sở Xây dựng tỉnh đã phê duyệt.