Lý do tuyệt đối không để trẻ sử dụng đồ trang điểm

Mộc Nhi (theo HealthSite.com) |

Con bạn có thử mọi sản phẩm trang điểm trong nhà không? Hãy đọc để biết lý do bạn nên để tất cả đồ trang điểm tránh xa con bạn.

Cô công chúa nhỏ của bạn dạo này đã bắt đầu trang điểm chưa? Con có luôn lục lọi mỹ phẩm trong túi xách của bạn? Có thể bạn không để ý, nhưng trẻ em thường quan sát mỗi khi bạn trang điểm và sau đó bắt chước theo. Ngành công nghiệp mỹ phẩm không sản xuất các sản phẩm giữ gìn sức khỏe của bạn và hầu hết mỹ phẩm chứa các hóa chất độc hại. Sau đây là những lý do đồ trang điểm có hại cho trẻ em.

Trẻ em dễ bị ảnh hưởng bởi các chất độc hại hơn

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, tỉ lệ hấp thụ ở trẻ em cao hơn ít nhất 10% so với người lớn do quá trình trao đổi chất nhanh hơn. Vì vậy, nếu thoa son môi với các hóa chất nguy hiểm, làn da của trẻ sẽ ngay lập tức hấp thụ chất này và hậu quả có thể trở nên rõ ràng trong tương lai. Nói một cách đơn giản, việc thoa các sản phẩm trang điểm lên da của trẻ sẽ khiến chúng dễ bị nhiễm chất độc hại.

Da của trẻ em nhạy cảm hơn

Làn da của trẻ em không những mỏng hơn so với người lớn, mà chức năng của hàng rào bảo vệ da của trẻ cũng kém hơn. Chức năng của hàng rào bảo vệ da là giữ độ ẩm và ngăn các chất độc hại thâm nhập vào sâu trong cơ thể. Ngoài ra, làn da của trẻ em không thể tự chống lại các chất gây kích ứng.

Một số sản phẩm trang điểm có thể gây khô và ngứa

Nhiều sản phẩm trang điểm có thể gây khô, ngứa, mẩn đỏ và kích ứng da. Chúng có thể gây hại vĩnh viễn cho hàng rào bảo vệ da và cấu trúc của da, khiến da trở nên nhạy cảm hơn với ngay cả nước. Cho phép con bạn trang điểm có thể gây ra mụn ở tuổi teen sau này, đặc biệt là nếu tẩy trang không kỹ và không làm sạch cẩn thận.

Mộc Nhi (theo HealthSite.com)
TIN LIÊN QUAN

Trẻ bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi có nguy cơ chết sớm hơn

Mộc Nhi (theo HealthSite.com) |

Một nghiên cứu cho thấy, những người bị lạm dụng hoặc bỏ rơi khi còn là trẻ vị thành niên có nhiều khả năng chết sớm hơn.

Giúp con vượt qua nỗi sợ tiêm phòng

Mộc Nhi (theo HealthSite.com) |

Tiêm phòng luôn là nỗi sợ lớn đối với phần lớn trẻ em. Và điều này gây khó khăn không nhỏ cho các y bác sĩ cũng như cha mẹ. Hãy đọc để biết cách giúp con vượt qua thử thách này.

8 loài thú cưng phù hợp nhất với trẻ em

Nguyễn Hạnh |

Theo Healthline, chăm sóc thú cưng có thể là một trải nghiệm tích cực đối với trẻ em. Thú cưng có thể mang lại cơ hội bầu bạn, giải trí và giáo dục. Hãy nhớ rằng, sở hữu vật nuôi cũng là một công việc nghiêm túc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trẻ bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi có nguy cơ chết sớm hơn

Mộc Nhi (theo HealthSite.com) |

Một nghiên cứu cho thấy, những người bị lạm dụng hoặc bỏ rơi khi còn là trẻ vị thành niên có nhiều khả năng chết sớm hơn.

Giúp con vượt qua nỗi sợ tiêm phòng

Mộc Nhi (theo HealthSite.com) |

Tiêm phòng luôn là nỗi sợ lớn đối với phần lớn trẻ em. Và điều này gây khó khăn không nhỏ cho các y bác sĩ cũng như cha mẹ. Hãy đọc để biết cách giúp con vượt qua thử thách này.

8 loài thú cưng phù hợp nhất với trẻ em

Nguyễn Hạnh |

Theo Healthline, chăm sóc thú cưng có thể là một trải nghiệm tích cực đối với trẻ em. Thú cưng có thể mang lại cơ hội bầu bạn, giải trí và giáo dục. Hãy nhớ rằng, sở hữu vật nuôi cũng là một công việc nghiêm túc.