Lý do giới trẻ Trung Quốc lựa chọn kết hôn ngày 22.2.2022

Hương Lê |

Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc có 1.955 cặp đôi đăng ký kết hôn vào ngày 22.2.2022.

Những năm về trước, giới trẻ Trung Quốc thường chọn đăng ký kết hôn vào ngày 14.2 (Ngày lễ tình nhân) với mong muốn chồng sắp cưới/vợ sắp cưới sẽ luôn yêu thương và nhớ về nhau.

Tuy nhiên năm nay lại có một sự thay đổi lớn. Theo Thời báo Hoàn Cầu ngày 15.2, số lượng cặp đôi cặp đôi ở Trung Quốc đăng ký kết hôn vào ngày lễ Tình nhân 14.2 đã giảm so với năm ngoái, thay vào đó họ chọn ngày 22.2.2022.

Dữ liệu của Cục Dân chính Thượng Hải cho thấy tính đến ngày 14.2, có 945 cặp đôi ở TP Thượng Hải đã đăng ký kết hôn vào ngày 14.2 và 1.955 cặp đôi đăng ký kết hôn vào ngày 22.2.

Giới trẻ Trung Quốc đổ xô đi đăng ký kết hôn ngày 22.2.2022. Ảnh: Internet
Giới trẻ Trung Quốc đổ xô đi đăng ký kết hôn ngày 22.2.2022. Ảnh: Xinhua

Nhiều cặp đôi tin ngày 22.2.2022 sẽ là “ngày tràn ngập tình yêu”. Ngày này có ý nghĩa như thế nào?

Trong phong thủy, số 2 là con số tượng trưng cho việc có đôi có cặp, không lẻ loi, không cô đơn, song hỷ lâm môn. Số 2 là con số mang đến niềm hạnh phúc, cho tính cân bằng và bền vững. Chính vì ý nghĩa đặc biệt đó mà nhiều cặp đôi tin rằng ngày 22.2.2022 là một ngày đẹp, có nghĩa tốt đẹp, đặc biệt là trong chuyện tình yêu, hôn nhân.

Ngoài ra, lý giải cho việc lựa chọn kết hôn vào ngày này, nhiều bạn trẻ Trung Quốc cho rằng, số 2 có phát âm gần giống với chữ tình yêu trong tiếng Trung nên họ càng tin tưởng đây là ngày đẹp có một không hai để đăng ký kết hôn với một nửa kia.

Bên cạnh đó, năm nay còn là năm 2022, số đuôi là 22. Thêm vào đó là ngày 22.2, như vậy sẽ càng có ý nghĩa kỷ niệm hơn.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Sự thật tin đồn thủ môn Bùi Tiến Dũng sắp kết hôn với bạn gái ngoại quốc

MINH PHONG |

Bài đăng mới nhất của thủ môn Bùi Tiến Dũng trên trang Facebook cá nhân làm dấy lên nghi vấn anh và bạn gái sắp "về chung một nhà".

Xu hướng "lười yêu, ngại kết hôn" của giới trẻ hiện nay

Quỳnh Chi - Hoàng Xuyến |

Hiện nay, các nước châu Á đang ghi nhận tỷ lệ giới trẻ lười yêu, lười kết hôn ngày càng tăng bởi nhiều lý do khác nhau.

Các bước đăng ký kết hôn online đơn giản, nhanh chóng

Minh Phương |

Người dân có thể đăng ký kết hôn online tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sự thật tin đồn thủ môn Bùi Tiến Dũng sắp kết hôn với bạn gái ngoại quốc

MINH PHONG |

Bài đăng mới nhất của thủ môn Bùi Tiến Dũng trên trang Facebook cá nhân làm dấy lên nghi vấn anh và bạn gái sắp "về chung một nhà".

Xu hướng "lười yêu, ngại kết hôn" của giới trẻ hiện nay

Quỳnh Chi - Hoàng Xuyến |

Hiện nay, các nước châu Á đang ghi nhận tỷ lệ giới trẻ lười yêu, lười kết hôn ngày càng tăng bởi nhiều lý do khác nhau.

Các bước đăng ký kết hôn online đơn giản, nhanh chóng

Minh Phương |

Người dân có thể đăng ký kết hôn online tại Cổng dịch vụ công quốc gia.