Trong một nghiên cứu, được công bố trên tạp chí khoa học Developmental Science, trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi từ 7 tháng đến 2 tuổi cảm thấy khó chịu và ít có xu hướng khám phá môi trường xung quanh hơn khi cha mẹ ở cạnh nhưng sử dụng điện thoại.
Các nhà nghiên cứu kết luận khi trẻ tương tác nhưng không nhận thấy cha mẹ phản ứng, việc phụ huynh sử dụng thiết bị di động có thể có tác động tiêu cực đến chức năng cảm xúc xã hội của trẻ sơ sinh và tương tác giữa cha mẹ và con cái.
Trong nhiều trường hợp, trẻ cảm thấy mình không quan trọng đối với cha mẹ và phải cạnh tranh với điện thoại thông minh để được chú ý.
Trong một nghiên cứu quốc tế lớn trên 6.000 trẻ em từ 8 đến 13 tuổi, 32% trẻ cho biết, cảm thấy mình “không quan trọng” khi cha mẹ sử dụng điện thoại di động trong bữa ăn, trò chuyện hoặc những thời gian khác bên gia đình. Hơn 50% tiết lộ cha mẹ dành quá nhiều thời gian cho điện thoại.
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/3/23/1170915/Dien-Thoai.jpeg)
Theo Tiến sĩ người Mỹ Dona Matthews, tác giả bốn cuốn sách về trẻ em, trẻ vị thành niên và giáo dục, thói quen sử dụng điện thoại di động của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến quá trình nuôi dạy con.
Tiến sĩ Jenny Radesky, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục trẻ em, cùng các đồng nghiệp tại Trung tâm Boston Medical Center ở Mỹ, thực hiện một nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ phổ biến của thói quen dùng điện thoại ở phụ huynh tại các nhà hàng thức ăn nhanh.
Theo đó, nhiều bậc cha mẹ ngay khi ngồi xuống ghế đã rút điện thoại ra xem. Hầu hết sử dụng điện thoại trong bữa ăn, và chăm chú nhìn màn hình hơn là quan tâm đến con cái.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những đứa trẻ có cha mẹ mải xem điện thoại có nhiều khả năng hành động thiếu kiểm soát hoặc ồn ào hơn.
Nhiều bậc cha mẹ sử dụng điện thoại di động trên bàn ăn tỏ ra cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn, điều này dẫn đến hậu quả là con cái họ hành xử tệ hơn.
Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Jenny Radesky quan sát thấy việc cha mẹ sử dụng điện thoại di động cản trở quá trình nuôi dạy con cái lành mạnh.
"Trẻ em học bằng cách quan sát người lớn trò chuyện, đọc nét mặt của người khác. Nếu điều đó không xảy ra, trẻ đang bỏ lỡ các mốc phát triển quan trọng", nghiên cứu kết luận.
Các chuyên gia nhấn mạnh, những đứa trẻ phát triển khỏe mạnh nhất khi nhận được sự quan tâm nhất quán từ cha mẹ, theo một cách đáng tin cậy, tập trung và đầy yêu thương.
Nghiên cứu cũng phân tích rằng, cha mẹ không cần từ bỏ điện thoại hoàn toàn khi ở bên con. Phụ huynh có thể trả lời một tin nhắn khẩn cấp hoặc thực hiện một cuộc gọi nhanh, đặc biệt nếu vấn đề có liên quan đến trẻ.
"Nhưng khi bạn ở bên con, hãy để tâm đến trẻ càng nhiều càng tốt. Hãy cất điện thoại và các thiết bị điện tử khác đi. Hãy tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi mà bạn có để giúp con mình trưởng thành, trở thành một người lớn thú vị như bạn hằng hy vọng về con", Tiến sĩ người Mỹ Dona Matthews bày tỏ.