Lo lắng, căng thẳng, làm gì để tâm trạng thoải mái hơn?

Hiếu Ngân |

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng cải thiện chế độ ăn uống là một trong số các phương pháp hay nhất để giảm bớt căng thẳng và khiến tâm trạng thoải mái hơn.

Áp lực công việc, mệt mỏi, căng thẳng là cảm giác mà ai cũng có thể gặp phải, là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày. Việc loại bỏ chúng hoàn toàn là điều không thể, chúng ta chỉ có thể kiểm soát được nó ở một mức độ nào đó.

Khi làm việc cường độ cao, các thực phẩm chứa đường giúp tinh thần phấn chấn hơn. Ảnh: NBC.
Khi làm việc cường độ cao, các thực phẩm chứa đường giúp tinh thần phấn chấn hơn. Ảnh: NBC.

Khảo sát gần đây cho thấy, những người thường xuyên phải làm việc chân tay, nặng nhọc, tăng ca sẽ thường có xu hướng ăn nhiều đường và chất béo bão hòa hơn so với những người tiếp xúc với khối lượng công việc nhẹ.

Một số loại thực phẩm mà các chuyên gia cho rằng sẽ hạn chế được sự căng thẳng như sô cô la, kẹo, kem... Chúng làm tăng lượng dopamine trong cơ thể, một loại hormone thúc đẩy khoái cảm và các chất dẫn truyền thần kinh khác lên não bộ.

Ngoài ra, ăn trái cây thường xuyên cũng là một giải pháp hiệu quả làm giảm lo âu và khiến tâm trạng tốt hơn. Hãy chọn một loại trái cây mà bạn không thường xuyên ăn, chẳng hạn như khế, kiwi hoặc xoài. Tốt nhất là đồ tươi mới nhưng nếu ở nơi bạn sống không có thì có thể thay thế bằng đồ khô hoặc đông lạnh.

Với hoa quả, bạn có thể dễ dàng mang tới văn phòng hoặc bàn làm việc. Nếu bạn quá bận để cắt gọt trái cây thì hãy ép chúng ra, đóng chai và để trong tủ lạnh. Việc uống nước ép trái cây nguyên chất thay nước cũng giúp cơ thể đào thải được độc tố trong cơ thể, giảm tích nước, hạn chế nguy cơ tăng cân mất kiểm soát.

Hiếu Ngân
TIN LIÊN QUAN

5 loại thực phẩm nhiều đường nên tránh trong chế độ ăn uống

Nguyễn Quỳnh (THEO STYLECRAZE) |

Để lượng đường trong cơ thể đạt mức tiêu chuẩn, bạn có thể phải cắt bỏ một số loại thực phẩm khỏi chế độ ăn uống của mình.

Chế độ ăn uống phù hợp cho người tiền tiểu đường

Nguyễn Quỳnh (THEO STYLECRAZE) |

Tiền tiểu đường cuối cùng có thể phát triển thành bệnh tiểu đường loại 2, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ăn một số loại thực phẩm có thể cân bằng lượng đường trong máu của bạn.

5 nguồn protein từ thực phẩm chay có thể bổ sung vào chế độ ăn uống

Hương Lê (Theo Food.NDTV) |

Ngoài thịt, dưới đây là 5 nguồn protein từ thực phẩm chay tuyệt vời mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

5 loại thực phẩm nhiều đường nên tránh trong chế độ ăn uống

Nguyễn Quỳnh (THEO STYLECRAZE) |

Để lượng đường trong cơ thể đạt mức tiêu chuẩn, bạn có thể phải cắt bỏ một số loại thực phẩm khỏi chế độ ăn uống của mình.

Chế độ ăn uống phù hợp cho người tiền tiểu đường

Nguyễn Quỳnh (THEO STYLECRAZE) |

Tiền tiểu đường cuối cùng có thể phát triển thành bệnh tiểu đường loại 2, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ăn một số loại thực phẩm có thể cân bằng lượng đường trong máu của bạn.

5 nguồn protein từ thực phẩm chay có thể bổ sung vào chế độ ăn uống

Hương Lê (Theo Food.NDTV) |

Ngoài thịt, dưới đây là 5 nguồn protein từ thực phẩm chay tuyệt vời mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình.