“Living apart together” và lựa chọn xu hướng “sống xa nhau” của các cặp đôi

Phương Thảo |

Theo trang Bright Side, hiện tượng xã hội “Living apart together” hay còn gọi là sống xa nhau ngày càng phổ biến ở các cặp đôi đã hoặc chưa kết hôn.

Nhiều cặp đôi nổi tiếng đã áp dụng cách "sống xa". Helena Bonham Carter và Tim Burton đã sống ly thân được 13 năm trong 2 ngôi nhà khác nhau của một khu biệt thự liền kề ở London. Còn Gwyneth Paltrow và chồng là Brad Falchuck kết hôn vào năm 2018, và họ cũng đã sống xa nhau được 1 năm. Tuy nhiên, vào năm 2019 họ thông báo rằng đã chuyển đến sống cùng nhau.

Một ngôi sao khác cũng áp dụng lối sống này một thời là Kaley Cuoco cùng với chồng là Karl Cook.

Bạn nghĩ sao về những cặp đôi yêu nhau nhưng sống xa nhau? Bạn có phải là một phần trong mối quan hệ này không?

Và đây là những lý giải cho xu hướng xã hội mang tên “Living apart together”...

Sự tự do như mong muốn

Đầu tiên, đó là cảm giác mình được tự chủ, được làm nhiều điều mình muốn, theo quan điểm “tôi muốn có một không gian riêng để hít thở”. Điều này không chỉ giúp cả hai được những điều mình muốn mà còn giúp họ giữ được mối quan hệ thân mật với bạn đời của mình, bất cứ khi nào cả hai muốn.

“Khi muốn gặp nhau, cả hai cần phải lên kế hoạch trước cho buổi gặp mặt. Có thể là một buổi hẹn hò ở bảo tàng, hay nấu ăn cùng nhau, hoặc là cùng nhau xem một bộ phim cùng yêu thích trên Netflix. Điều này đã giúp các cặp đôi tránh khỏi những nhàm chán, tranh cãi khi sống cùng nhau.

Chưa sẵn sàng để sống chung

Theo một nghiên cứu cho thấy, nhiều người cho rằng họ cảm thấy quá sớm để tiến tới một mối quan hệ. Có nhiều người sợ phải chia không gian sống của mình cho một người khác bởi họ đã gặp những chuyện không may xảy ra trong quá khứ khi sống chung với người yêu hoặc bạn đời.

Helena Bonham Carter và Tim Burton đã sống ly thân được 13 năm trong 2 ngôi nhà khác nhau. Ảnh: East News
Cặp đôi Helena Bonham Carter và Tim Burton đã sống ly thân được 13 năm trong 2 ngôi nhà khác nhau. Ảnh: East News

Phụ thuộc vào công việc hoặc tài chính

Những vấn đề liên quan đến công việc, học tập... là một trong những lý do khiến cho các cặp đôi hạn chế sống chung. Nhiều cặp vợ chồng trẻ phải sống xa nhau vì lý do tài chính.

Tuy nhiên, có một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ở Đông Âu mối quan hệ “sống xa nhau” phổ biến hơn ở những cặp đôi, cặp vợ chồng có trình độ văn hóa và trình độ học vấn cao.

Những cặp vợ chồng lớn tuổi cần có không gian riêng

Đa số những cặp đôi lựa chọn cách “sống xa nhau” đều là những người lớn tuổi. Sau nhiều năm ở bên nhau, họ lựa chọn cách sống xa nhau để có thể dành cho mình một không gian riêng.

Họ muốn bên cạnh mình có một người bạn để đồng hành cùng nhau nhưng cũng muốn có cho mình một không gian riêng, một khoảng trời riêng. Họ muốn ở nhà riêng, muốn các mối quan hệ xã hội riêng, sinh hoạt theo thói quen của mình.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Tết đặc biệt của "cặp đôi diệt COVID-19" ở tâm dịch Chí Linh- Hải Dương

Hoàng Tùy- H.Anh |

Bác sĩ Vũ Quy Bắc (Khoa Khám bệnh) cùng vợ là Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Ánh (Khoa Xét nghiệm) đều làm việc tại Trung tâm Y tế TP.Chí Linh (Hải Dương). Tết này là cái Tết đặc biệt nhất của họ khi cùng nhau điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại điểm nóng nhất của tâm dịch Chí Linh, Hải Dương.

Valentine: Các cặp đôi hẹn hò thế nào giữa đại dịch COVID-19?

Song Minh |

Lễ Valentine năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc hẹn hò của các cặp tình nhân.

Dựng kịch bản đánh ghen, cặp đôi cướp tài sản trong nhà nghỉ

Mai Hường |

Theo kịch bản, Hằng làm quen với anh T.A, sau đó để cho bạn trai thật xông vào nhà nghỉ ở Hà Nội, "đánh ghen" nạn nhân, rồi cướp chiếc xe Honda SH.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tết đặc biệt của "cặp đôi diệt COVID-19" ở tâm dịch Chí Linh- Hải Dương

Hoàng Tùy- H.Anh |

Bác sĩ Vũ Quy Bắc (Khoa Khám bệnh) cùng vợ là Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Ánh (Khoa Xét nghiệm) đều làm việc tại Trung tâm Y tế TP.Chí Linh (Hải Dương). Tết này là cái Tết đặc biệt nhất của họ khi cùng nhau điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại điểm nóng nhất của tâm dịch Chí Linh, Hải Dương.

Valentine: Các cặp đôi hẹn hò thế nào giữa đại dịch COVID-19?

Song Minh |

Lễ Valentine năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc hẹn hò của các cặp tình nhân.

Dựng kịch bản đánh ghen, cặp đôi cướp tài sản trong nhà nghỉ

Mai Hường |

Theo kịch bản, Hằng làm quen với anh T.A, sau đó để cho bạn trai thật xông vào nhà nghỉ ở Hà Nội, "đánh ghen" nạn nhân, rồi cướp chiếc xe Honda SH.