Vì sự áp đặt của bố mẹ trong vấn đề học tập, không được lắng nghe, chia sẻ, không được đóng góp ý kiến trong gia đình, sống xa cha mẹ - thiếu vắng tình yêu thương, bị lạm dụng tình dục từ bố dượng/mẹ kế mà mẹ ruột/bố ruột không hay biết,… dẫn đến nhiều trẻ có ý nghĩ tự tử.
Cụ thể, gần đây nhất là sự việc bé gái 11 tuổi ở Tiền Giang vì thường xuyên bị bố mẹ trách mắng, nên đã nghĩ mình không được bố mẹ yêu thương. Từ suy nghĩ này, bé ra tiệm thuốc tây năn nỉ người bán thuốc bán cho mình lọ thuốc ngủ để tự tử.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, cô Nguyễn Nguyên Thuỷ Trúc - Chuyên viên tâm lý học đường trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (TPHCM) cho biết, khi trẻ có ý định tự tử, nghĩa là lúc các em đang kêu cứu, các em muốn được người khác nhìn thấy mình, chú ý đến mình, quan tâm đến mình nhiều hơn.
"Lý do lớn nhất khiến trẻ có suy nghĩ tự tử có thể từ việc bố mẹ không hiểu con, hay áp đặt con, con không cảm thấy được yêu thương và chăm sóc. Qua hành động này, trẻ muốn nói với chúng ta rằng: Con không muốn chết mà vì không ai quan tâm đến con, hoặc mọi người đã hiểu sai con; con chỉ muốn được nhìn nhận; được yêu thương", cô Thuỷ Trúc cho hay.
Chuyên gia tâm lý khuyên bậc cha mẹ rằng, dù bận đến đâu cũng hãy dành thời gian hỏi thăm con, có thể dành thời gian đưa đón con đến trường, thông qua đó, trên đường đi có thể trò chuyện với con nhiều hơn.
Để lại công việc ở nơi công sở, hạn chế mang việc về nhà, dành thời gian buổi tối để hỏi con về tình hình hôm nay con đi học thế nào? Con cảm thấy ra sao?…Tìm hiểu những điều mà con thích, những điều con đang quan tâm hiện nay để có thể có thêm chủ đề nói chuyện với con hằng ngày.
Mỗi đứa trẻ có đều có những nét tính cách khác nhau, có những khả năng khác nhau. Vì thế, hãy động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho con phát huy tối đa khả năng của mình.
Với mỗi đứa trẻ trong gia đình, phụ huynh cũng cần có những cách giáo dục khác nhau để có thể phù hợp với tính cách của từng con trẻ. Chúng ta không thể áp dụng một cách giáo dục cho tất cả các đứa con của mình.