Làm thế nào để “gây” thương nhớ ngay từ lần hẹn hò đầu tiên?

Bảo Trân |

Buổi hẹn hò đầu tiên là một dịp rất đặc biệt, bạn nên có sự chuẩn bị nhất định để lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp cho cả hai. Đừng quên “nghía” qua những mẹo dưới đây.

Các lưu ý khi chọn địa điểm

Tùy thuộc vào sở thích chung và điều kiện kinh tế của cả hai để có thể chọn địa điểm hẹn hò. Tuy nhiên, một số địa điểm có thể được xem là không thực sự phù hợp cho buổi hẹn đầu tiên:

Những quán có không gian quá riêng tư, vắng lặng sẽ khiến sự ngại ngùng của hai người tăng lên gấp nhiều lần vì ở lần hẹn đầu tiên thì chưa đủ mức độ thân mật. Hay ở rạp chiếu phim, hai người cũng có ít cơ hội nói chuyện để tìm hiểu nhau, vậy nên hoặc là không đi xem phim, hoặc là xem phim xong đến một quán ăn, quán nước khác.

Một lưu ý nhỏ, ai là người mời thì sẽ để người đó chọn địa điểm và thanh toán cho buổi hẹn. Việc này sẽ giúp chủ động được trong việc tính toán kinh phí, phù hợp với điều kiện kinh tế của bản thân.

Đừng mặc quần áo mới

Quần áo bạn đã quen mặc sẽ giúp bạn tự tin hơn. Ảnh: Thảo Trương
Quần áo bạn đã quen mặc sẽ giúp bạn tự tin hơn. Ảnh: Thảo Trương

Tâm lý thích mua đồ mới vì thấy đây là một dịp đặc biệt, muốn có sự chuẩn bị chỉn chu, tự tin là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đồ mới thường tiềm ẩn nguy cơ khiến bạn cảm thấy không thoải mái.

Một số lỗi hoặc vấn đề của quần áo có thể khiến bạn mất tự nhiên nhưng đối phương lại không biết được và nghĩ là do bạn không thích họ. Hãy lựa chọn trang phục mà bạn yêu thích và đã mặc quen rồi, điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn rất nhiều.

Nói chuyện có qua có lại

Lần đầu tiên hẹn hò sẽ khiến bạn thấy hồi hộp. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng đa phần mọi người đều như thế và biết đâu người ngồi trước mặt cũng đang ngại ngùng.

Hãy đặt câu hỏi và cởi mở với đối phương. Đừng trả lời nhát gừng từng câu một, điều này sẽ khiến cho không khí của buổi hẹn rất gượng gạo và nhàm chán. Việc một người cố gắng gợi chuyện để tìm hiểu nhau nhưng người kia lại xây một bức tường ngăn lại sẽ khiến đối phương dễ bị nản.

Những câu trả lời nhát gừng sẽ khiến không khí buổi hẹn gượng gạo và nhàm chán. Ảnh: Thảo Trương
Những câu trả lời nhát gừng sẽ khiến không khí buổi hẹn gượng gạo và nhàm chán. Ảnh: Thảo Trương

Hãy tập trung vào buổi hẹn và bày tỏ mong muốn được hiểu thêm về đối phương. Làm được điều này thì hai người sẽ tìm ra được yếu tố tối quan trọng trong quan hệ yêu đương: khả năng duy trì câu chuyện. Ngược lại, nếu không thể tiến xa hơn thì hai người cũng sẽ rời khỏi buổi hẹn với tâm lý thoải mái.

Kết thúc buổi hẹn sớm

Sau buổi hẹn hò, đối phương sẽ chỉ nghĩ đến bạn nên buổi hẹn phải kết thúc sớm. Ảnh: Thảo Trương
Sau buổi hẹn hò, đối phương sẽ chỉ nghĩ đến bạn nên buổi hẹn phải kết thúc sớm. Ảnh: Thảo Trương

Thông thường trong một buổi hẹn, không khí ban đầu sẽ hơi ngại ngùng, sau đó khi tìm được mấu chốt để phát triển câu chuyện thì cảm xúc của cả hai được đẩy lên cao trào, khi cả hai đều hào hứng và cảm thấy được kết nối với nửa kia thì đây chính là thời điểm nên dừng lại, kết thúc buổi hẹn sớm.

Đừng để cảm xúc vượt qua cao trào, hai người sẽ tụt dần hứng đến lúc không còn gì để nói. Vì vậy, câu chuyện bị kết thúc lửng lơ sẽ khiến cho đối phương có cảm giác còn gì đó chưa được nói, muốn được nghe thêm và lưu luyến, nghĩ về bạn nhiều hơn, mong bạn có nhiều thời gian dành cho mình hơn đồng thời rất trông chờ đến buổi hẹn tiếp theo.

Hãy là chính mình

Bạn sẽ muốn tìm một người yêu bạn vì bạn là chính mình. Ảnh: Thảo Trương
Bạn sẽ muốn tìm một người yêu bạn vì bạn là chính mình. Ảnh: Thảo Trương

Tất cả những gợi ý trên chỉ mang tính chất tham khảo, điều quan trọng nhất vẫn là con người thực của bạn. Hãy thả lỏng, thoải mái và đừng là ai khác ngoài bản thân bạn.

Trong tình yêu, ban đầu có những sự nhớ nhung, “thả thính” qua lại nhưng chỉ có sự chân thành mới tìm được sự chân thành đáp lại. Chắc hẳn bạn sẽ muốn có một người yêu bạn vì bạn là chính mình.

Bảo Trân
TIN LIÊN QUAN

Vì sao “Hẹn hò chốn công sở” của Ahn Hyo Seop, Sejeong vừa chiếu đã “hot”?

An Nhiên |

“Hẹn hò chốn công sở” - phim truyền hình mới do Ahn Hyo Seop, Kim Sejeong đóng chính gây chú ý dù mới lên sóng được 2 tập.

4 cặp đôi trẻ đổ bộ tìm kiếm nửa kia trên show hẹn hò

DI PY |

Tại chương trình hẹn hò "Love house - Ngôi nhà chung", dàn nam thanh nữ tú bất ngờ lộ diện và bắt đầu tìm kiếm nửa kia cho mình.

Bạn muốn hẹn hò: Có tài sản khủng, ông chủ và cô gái vẫn không thành đôi

DI PY |

Dù Huỳnh Phước sở hữu khối tài sản khủng nhưng chị Nguyễn Thị Bình vẫn không ấn nút hẹn hò tại "Bạn muốn hẹn hò" vì cho rằng chưa phù hợp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vì sao “Hẹn hò chốn công sở” của Ahn Hyo Seop, Sejeong vừa chiếu đã “hot”?

An Nhiên |

“Hẹn hò chốn công sở” - phim truyền hình mới do Ahn Hyo Seop, Kim Sejeong đóng chính gây chú ý dù mới lên sóng được 2 tập.

4 cặp đôi trẻ đổ bộ tìm kiếm nửa kia trên show hẹn hò

DI PY |

Tại chương trình hẹn hò "Love house - Ngôi nhà chung", dàn nam thanh nữ tú bất ngờ lộ diện và bắt đầu tìm kiếm nửa kia cho mình.

Bạn muốn hẹn hò: Có tài sản khủng, ông chủ và cô gái vẫn không thành đôi

DI PY |

Dù Huỳnh Phước sở hữu khối tài sản khủng nhưng chị Nguyễn Thị Bình vẫn không ấn nút hẹn hò tại "Bạn muốn hẹn hò" vì cho rằng chưa phù hợp.