Làm gì để bảo vệ trẻ em bị bạo hành tại nhà?

LÊ NGỌC - KIM OANH |

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khi trẻ nhỏ phải ở nhà luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Vậy cần làm gì để bảo vệ trẻ trong chính ngôi nhà mình?

Rủi ro rình rập trẻ ngay trong nhà

Từ ngày 6.12, một số trường THPT và THCS đã có thể đón học sinh đi học trở lại, tại những địa phương có mức độ dịch cấp 1, 2. Thế nhưng, tình hình dịch bệnh phức tạp khiến số học sinh đi học trở lại tương đối ít.

Đối với nhóm học sinh nhỏ tuổi hơn, các em phải ở nhà và học online. Những vụ việc học sinh tử vong do sự cố điện tại nhà đã khiến các trường học phải ra thông báo khẩn tới giáo viên, phụ huynh về nguy cơ mất an toàn khi trẻ ở nhà.

Dịch bệnh COVID-19 khiến cuộc sống đảo lộn, việc giãn cách xã hội trong thời gian dài khiến nhiều người mất việc làm, giảm thu nhập, tâm lý dễ nảy sinh tiêu cực.

Không ít vụ việc vì tức giận mà phụ huynh dùng đòn roi đánh con, hay tệ hơn là bạo hành thể chất, tinh thần... để lại hậu quả là nỗi đau lòng, ân hận mãi về sau của những người làm cha mẹ.

Gần đây nhất, em L.T.T.V (3 tuổi - huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) chỉ vì đi vệ sinh không đúng chỗ mà bị cha dượng bạo hành dã man dẫn đến tử vong. Ngày 16.9, nhiều người rất bàng hoàng khi biết tin một em nhỏ 6 tuổi ở phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra đi thương tâm, nguyên nhân cũng do bị bố đánh đập trong lúc mất kiềm chế.

Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ tâm lý Hà Bình Hòa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: Áp lực học tập, sự thiếu thốn nơi vui chơi, tương tác với bạn bè khiến trẻ có tâm lý thu mình lại, ngại giao tiếp với bố mẹ. Mặt khác, người lớn vì gánh nặng kinh tế nên cũng dễ nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, có xu hướng trút giận lên trẻ nhỏ.

“Trước tiên, bố mẹ phải chủ động tạo không gian học tập tối ưu, đồng thời đều đặn dành thời gian kết nối với con bằng các hoạt động giải trí, nấu ăn... Phụ huynh nên duy trì lịch sinh hoạt và làm gương để xây dựng thói quen tốt cho con em mình. Sự chia sẻ thẳng thắn giữa cha mẹ và con cái là vô cùng quan trọng, góp phần giáo dục trẻ có tính tự lập cũng như khả năng xử lý, giải quyết vấn đề sau này", bà Hòa nhấn mạnh.

Đối với việc học trực tuyến, người lớn vẫn cần trao quyền sử dụng internet cho con nhưng phải có sự giám sát, quản lý cũng như định hướng phù hợp. Bởi giai đoạn này, nếu thiếu sự đồng hành của phụ huynh thì việc học sẽ trở nên kém hiệu quả, bên cạnh những mối nguy khác nếu trẻ lỡ truy cập vào những website độc hại hoặc sự cố điện... Ngoài ra, tình trạng bạo hành trẻ em sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống, tâm lý các em trong tương lai. Vì thế phải ngăn chặn những trường hợp bạo hành dưới mọi hình thức.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, gia đình - nhà trường - xã hội cần tăng cường hơn nữa các biện pháp đảm bảo an toàn, giáo dục cho các em kỹ năng sống. Để trẻ em nhận biết và ứng phó với những tình huống nguy hiểm, rủi ro.

LÊ NGỌC - KIM OANH
TIN LIÊN QUAN

Những đại dịch nguy hiểm nhất từng xảy ra trong lịch sử

Anh Vũ |

Trong lịch sử loài người, từng có những đại dịch lớn xảy ra cướp đi sinh mạng của hàng triệu người ở khắp nơi trên thế giới.

Mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo vệ công ty PPC năm 2022

Quỳnh Chi |

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

“Tình yêu đã hong ấm và dìu dắt con người đi qua đại dịch”

Việt Văn (thực hiện) |

Tống Phước Bảo, bút danh Trúc Thiên, Hội viên Hội Nhà Văn TPHCM, đã có truyện ngắn, thơ, tản văn đăng trên nhiều báo lớn, đã nhận tặng thưởng Văn xuôi năm 2020 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Giải nhất cuộc thi truyện ngắn “Một nửa làm đầy thế giới” - NXB Văn hóa Văn nghệ 2019, Giải nhất cuộc thi tạp bút “Thành phố tôi yêu” - Báo Thanh Niên 2020, Giải nhất cuộc thi tạp bút “Quê nhà dấu yêu” - Báo Áo Trắng 2020, Giải Ba cuộc thi “Kí ức Tết” - Báo Dân Việt 2020…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những đại dịch nguy hiểm nhất từng xảy ra trong lịch sử

Anh Vũ |

Trong lịch sử loài người, từng có những đại dịch lớn xảy ra cướp đi sinh mạng của hàng triệu người ở khắp nơi trên thế giới.

Mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo vệ công ty PPC năm 2022

Quỳnh Chi |

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.

“Tình yêu đã hong ấm và dìu dắt con người đi qua đại dịch”

Việt Văn (thực hiện) |

Tống Phước Bảo, bút danh Trúc Thiên, Hội viên Hội Nhà Văn TPHCM, đã có truyện ngắn, thơ, tản văn đăng trên nhiều báo lớn, đã nhận tặng thưởng Văn xuôi năm 2020 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Giải nhất cuộc thi truyện ngắn “Một nửa làm đầy thế giới” - NXB Văn hóa Văn nghệ 2019, Giải nhất cuộc thi tạp bút “Thành phố tôi yêu” - Báo Thanh Niên 2020, Giải nhất cuộc thi tạp bút “Quê nhà dấu yêu” - Báo Áo Trắng 2020, Giải Ba cuộc thi “Kí ức Tết” - Báo Dân Việt 2020…