Kẻ bắt cóc cháu bé sơ sinh ở Gia Lai rồi bỏ trốn đã bị CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ hôm 23.3 là Nguyễn Lê Hoàng Phương (SN 1993, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Nạn nhân là cháu bé sơ sinh bị bắt cóc ở TP.Pleiku - vừa được bàn giao cho Công an Gia Lai tiếp tục điều tra, xác minh xử lý.
CSGT Đắk Lắk cho biết 23.3 đã nhận được tin báo có đối tượng bắt cóc khoảng 30 tuổi, cao 1,5m đã bế theo một cháu bé dưới 1 tháng tuổi bắt taxi sang Đắk Lắk, sau đó, đón xe khách 51B-057.91 để di chuyển...
Lực lượng chức năng Đắk Lắk lập tức bố trí người, tổ chức chốt chặn, kiểm tra tất cả các xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Đến 17h cùng ngày 23.3, tổ công tác đã phát hiện, tóm gọn đối tượng bắt cóc.
Kẻ bắt cóc tên Phương khai nhận, do không có khả năng sinh con nên sử dụng mạng xã hội rồi quen biết chị Nhi ở Gia Lai mới sinh con nên tìm đến phòng trọ của Nhi chơi, rồi lợi dụng lúc chị này ngủ để chiếm đoạt đứa con và bỏ trốn.
Vụ việc làm kinh động dư luận, gây lo lắng trong dân. Kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh lại thành công với phương thức hết sức đơn giản, dễ dàng. Người mẹ trẻ - nạn nhân tên Nhi kia đã may mắn, nhưng cũng thật là đáng trách. Làm sao có thể vội tin một kẻ mới quen trên mạng xã hội để rồi cho vào nhà ở cùng và lơ là mất cảnh giác đến vậy?
Vụ việc là bài học lớn cho những kẻ nhẹ dạ, nhưng cũng cảnh báo cho sự thờ ơ, thiếu quan tâm con trẻ của nhiều gia đình. Đặc biệt, tại Tây Nguyên, nơi thường xuyên xảy các vụ tai nạn trẻ em. Nhất là vấn nạn đuối nước mùa hè. Tại Gia Lai, Đắk Lắk, mối năm có hàng chục trẻ em tử nạn do đuối nước. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng cái chính vẫn là sự thiếu trách nhiệm của bố mẹ, gia đình.
Việc dạy kỹ năng cho trẻ, tuyên truyền giáo dục của nhà trường, của cơ quan chức năng, chính quyền cũng có giới hạn, điều cốt lõi vẫn là trách nhiệm của cha mẹ, của từng gia đình. Khi chưa đủ điều kiện để huấn luyện, dạy kỹ năng cho trẻ thì ít nhất các bậc phụ huynh cũng phải nâng cao cảnh giác để bảo vệ con mình. Thường xuyên tự giáo dục, căn dặn cho con trẻ những điều nên tránh, nên cẩn thận để hạn chế thấp nhất tai nạn ngoài ý muốn như bị bắt cóc, bị đuối nước...
Khi trẻ bị tai nạn, đó là điều rủi ro, ngoài ý muốn, nhưng các bậc phụ huynh cần phải thấy ngay lỗi đầu tiên là sự thiếu trách nhiệm của gia đình. Đọc thông tin về tai nạn của trẻ em khác, nơi khác thì cũng không chỉ vì thái độ hiếu kỳ mà cần xem đó là bài học đau đớn để nhắc nhở người thân, bảo vệ các thành viên chính gia đình, cộng đồng xung quanh mình.