“Khi phát hiện con xem phim 18+, lười học... tôi mất tự tin làm mẹ”

Lan Anh |

Làm cha mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Trong nhiều tình huống, bạn thực sự không biết phải làm như thế nào mới là đúng.

Mới đây, đề thi chọn học sinh giỏi Văn ở Quảng Ngãi đã gây sốt khi đề cập đến việc thấu hiểu cha mẹ. Đề văn có dẫn lại lời thoại của ông bố trong phim “Reply 1988” nói với con gái, “Bố không sinh ra đã làm bố. Bố cũng chỉ là lần đầu tiên làm bố”, với ý nói, tất cả chúng ta đều phải học cách làm bố và làm mẹ, điều đó chưa bao giờ là dễ dàng.

Chị Ngân Hằng (sinh năm 1983) chia sẻ, trong nhiều tình huống, chị không biết phải làm thế nào cho đúng. “Khi phát hiện con xem phim đen, lười học, yêu sớm... tôi thực sự bất lực, không biết phải làm sao, và mất cả sự tự tin làm mẹ”.

Giới chuyên gia tâm lý luôn đưa lời khuyên, phải nhẹ nhàng, trò chuyện với con cái như một người bạn để lắng nghe, thấu hiểu con. Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ một tính cách. Có trẻ dễ dàng chia sẻ, tâm sự, nhưng cũng có trẻ ương bướng, chống đối, giữ khoảng cách và im lặng. Rất khó để áp dụng một mẫu số chung cho việc làm cha mẹ. Trong đó có nhiều tình huống được đánh giá là “khó nhằn” với các bậc phụ huynh.

Khi con lười học

Nhiều chuyên gia giáo dục vẫn khuyên, hãy dạy trẻ cách yêu học, yêu trường hợp, yêu thầy cô bạn bè. “Phải để mỗi ngày đến trường với con là một ngày vui”, “Tạo tâm thế vui vẻ cho con khi học”, “Không ép con học”... Rất nhiều phụ huynh đã thuộc nằm lòng những kiến thức chuyên gia khuyên bảo.

Làm cha mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ảnh: MH
Làm cha mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ảnh: MH
Thế nhưng, cuộc sống vốn không đơn giản như vậy. Khi đứng giữa một hệ thống giáo dục thấm nhuần bệnh thành tích, “điên cuồng” chạy đua thành tích, khi số đông các bạn trong lớp đổ xô đến các lớp học thêm, thì việc khuyến khích con “học cho vui”, “vui mới học”... sẽ khiến trẻ bị tụt hậu so với các bạn cùng lớp.

Bạn có thể áp dụng các phương pháp dạy con của Châu Âu, Nhật hay bất kỳ nền giáo dục tiến bộ nào trên thế giới, nhưng đừng quên rằng, con bạn đang sống ở Việt Nam, trong môi trường giáo dục, và sẽ “sinh tồn” trong những đặc thù của đời sống xã hội ở Việt Nam.

Bé có thể “học cho vui”, “thích gì học nấy”... nhưng tất cả những kỹ năng ấy có phù hợp với cả chặng đường sống trong tương lai không? Việc học khác biệt với tất cả các bạn có thực sự là điều tốt?

Chưa kể, vẫn có câu “Khổ luyện mới thành tài”. Nếu ghét bỏ sự khổ luyện, thì cách giáo dục nào sẽ là ưu việt nhất?

Câu trả lời thực sự không hề dễ dàng với các bậc làm cha mẹ.

Khi con yêu sớm

Thế hệ Gen Z đã khác xa 8X, 7X. Tâm sinh lý phát triển sớm, dậy thì sớm, cộng thêm nhiều yếu tố xã hội, trẻ ngày càng yêu sớm. Từ lớp 5, lớp 6, trẻ đã biết để ý đến các bạn cùng lớp và có tình cảm đặc biệt. Việc phụ huynh được trẻ tâm sự chuyện “cảm nắng” bạn cùng lớp từ khi học tiểu học, đã không còn xa lạ.

Những đứa trẻ đang lớn lên giữa một thế giới phẳng hiện đại đặt phụ huynh vào muôn vàn tình huống khó. Ảnh: MH
Những đứa trẻ đang lớn lên giữa một thế giới phẳng hiện đại đặt phụ huynh vào muôn vàn tình huống khó. Ảnh: MH
Khi đối diện với việc phát hiện con yêu sớm, bạn sẽ làm gì? Chuyên gia tâm lý vẫn phân tích và khuyên giải các bậc làm cha mẹ phải kiên nhẫn, lắng nghe, trò chuyện, kết bạn với con để thấu hiểu. Càng cấm đoán, quát tháo, con sẽ càng nổi loạn và chống đối. Nhiều đứa trẻ từng tuyên bố, cha mẹ cấm điều gì, chúng sẽ làm ngược lại.

Việc kiên nhẫn, lắng nghe, phân tích, kết bạn cùng con... nhiều bậc phụ huynh sẽ áp dụng, nhưng không phải lúc nào cũng đạt được kết quả như ý. Trẻ ở độ tuổi dậy thì đa số ương bướng, thích khẳng định cái tôi và coi bạn bè là cả thế giới.

Nhiều phụ huynh sẽ trải qua cảm giác bất lực khi càng làm bạn, càng lắng nghe con, con sẽ càng coi đó là sự “dung túng”, và lún sâu vào yêu đương khi còn nhỏ tuổi.

Khi phát hiện con xem phim đen

Chuyện giáo dục giới tính muôn đời vẫn gây tranh cãi, khi giới hạn về giáo dục giới tính rất khó xác định. Có người cho rằng giáo dục giới tính sớm là cần thiết, nhiều ý kiến khác lại nói, giáo dục giới tính là “vẽ đường cho hươu chạy”.

Trẻ dậy thì sớm, sẽ có những biểu hiện tâm sinh lý sớm, tò mò thôi thúc. Trong bối cảnh, phim sex, phim đen tràn ngập Internet, chỉ cần một cú “click chuột” là có cả thế giới.

Rất nhiều phụ huynh sẽ bối rối khi phát hiện ra con xem phim đen, khi còn đọc truyện sex. Cũng rất nhiều phụ huynh không biết phải làm gì, khi lời nói, sự phân tích có thể là không đủ với những đứa trẻ ương bướng.

Trở lại câu chuyện về lời thoại được trích dẫn trong đề văn gây bão, làm cha mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những đứa trẻ cá tính đang lớn lên giữa thế giới phẳng luôn đặt phụ huynh vào những tình huống mà đôi khi, mọi sự đúng sai chỉ cách nhau gang tấc.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú Amazon nuôi con: Cho con chơi với dao từ nhỏ, tiêu 1,1 tỉ đồng/tuần

Huyền Chi |

Là một trong những tỉ phú tự thân giàu thứ 2 thế giới, Jeff Bezos và vợ cũ có cách nuôi dạy con hết sức đặc biệt.

“Thiên tài máy tính” của Huawei Nguỵ Diên Chính và cách dạy con đặc biệt

MINH PHONG |

Ngụy Diên Chính là một viên ngọc sáng của Huawei. Trước khi ra đi, thiên tài người Tân Cương đã để lại cho con của mình những câu nói đầy chiêm nghiệm.

Vì sao lời thoại phim Hàn đưa vào đề thi học sinh giỏi văn đã gây bão?

Mi Lan |

Lời thoại trong bộ phim truyền hình kinh điển của Hàn Quốc “Reply 1988” vừa được đưa vào đề thi chọn học sinh giỏi Văn cấp tỉnh ở Quảng Nam, và lập tức gây bão với dư luận suốt mấy ngày qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tỉ phú Amazon nuôi con: Cho con chơi với dao từ nhỏ, tiêu 1,1 tỉ đồng/tuần

Huyền Chi |

Là một trong những tỉ phú tự thân giàu thứ 2 thế giới, Jeff Bezos và vợ cũ có cách nuôi dạy con hết sức đặc biệt.

“Thiên tài máy tính” của Huawei Nguỵ Diên Chính và cách dạy con đặc biệt

MINH PHONG |

Ngụy Diên Chính là một viên ngọc sáng của Huawei. Trước khi ra đi, thiên tài người Tân Cương đã để lại cho con của mình những câu nói đầy chiêm nghiệm.

Vì sao lời thoại phim Hàn đưa vào đề thi học sinh giỏi văn đã gây bão?

Mi Lan |

Lời thoại trong bộ phim truyền hình kinh điển của Hàn Quốc “Reply 1988” vừa được đưa vào đề thi chọn học sinh giỏi Văn cấp tỉnh ở Quảng Nam, và lập tức gây bão với dư luận suốt mấy ngày qua.