Kết hôn ở độ tuổi nào dễ ly hôn nhất?

Bảo Châu (Theo Best Life) |

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thời điểm kết hôn thực sự có thể xác định nguy cơ ly hôn của bạn.

Kết hôn khi còn quá trẻ

Mặc dù thời điểm bạn kết hôn không nhất thiết quyết định hạnh phúc của bạn, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng, độ tuổi tiến hành đám cưới của bạn có thể gây ra nhiều vấn đề. Trong một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên tạp chí Couple and Family Psychology, tác giả Shelby B.Scott và nhóm nghiên cứu của cô đã tìm hiểu những lý do hàng đầu dẫn đến ly hôn là gì.

Dữ liệu được thu thập từ 52 cá nhân tham gia Chương trình Phòng ngừa và Tăng cường Mối quan hệ (PREP), giúp các cặp đôi đính hôn cải thiện kỹ năng giao tiếp của họ. Những người tham gia nghiên cứu này đều đã ly hôn trong khoảng thời gian từ 1 đến 14 năm sau khi tham gia PREP. Mỗi cá nhân đã thực hiện một cuộc phỏng vấn qua điện thoại có ghi âm kéo dài nửa giờ, kể chi tiết điều gì đã dẫn đến sự kết thúc của cuộc hôn nhân của họ. Họ được đưa cho một danh sách các vấn đề phổ biến trong một mối quan hệ và được hỏi liệu đó có phải là "nguyên nhân chính khiến họ ly hôn". Câu trả lời là "có" hoặc "không".

Kết quả cho thấy, các cá nhân e ngại về việc kết hôn khi quá trẻ: 45% trả lời "có" khi được hỏi liệu đây có phải là nguyên nhân dẫn đến việc họ ly hôn hay không. Có tới 61,1% các cá nhân đã ly hôn tham gia nghiên cứu này cho rằng, đây là lý do dẫn đến ly hôn. Và đối với 23,7% các cặp vợ chồng, cả hai đều nói rằng kết hôn quá trẻ góp phần vào việc họ chia tay.

Độ tuổi kết hôn trung bình: 23

Scott và nhóm của cô phát hiện ra rằng, những người tham gia đồng ý rằng kết hôn khi quá trẻ dẫn đến ly hôn có độ tuổi trung bình khi kết hôn là 23,3 tuổi.

Những người ly hôn này đã chia sẻ một số quan điểm về vấn đề này. Họ cho biết rằng, họ chỉ quen bạn đời trong một thời gian ngắn trước khi cam kết chung sống trọn đời.

Một số người tin rằng, nếu hẹn hò với người bạn đời của mình lâu hơn, họ sẽ hiểu rõ hơn về mối quan hệ và có thể "đưa ra quyết định hợp lý hơn về việc họ nên kết hôn với ai".

Ở khía cạnh ngược lại, 29,2 tuổi là độ tuổi kết hôn trung bình của những người tham gia nghiên cứu cho rằng, việc kết hôn trẻ không ảnh hưởng đến việc ly hôn của họ.

Một nghiên cứu khác: Kết hôn trước 32 tuổi có thể làm giảm nguy cơ ly hôn

Trong nhiều năm, nhiều nhà nghiên cứu khác nhau đã tìm hiểu xem tuổi tác và hôn nhân có thể liên quan đến ly hôn như thế nào.

Trong một nghiên cứu năm 2015 do Viện Nghiên cứu Gia đình công bố, giáo sư Nicholas Wolfinger của Đại học Utah đã sử dụng dữ liệu từ năm 2006 đến 2010 và 2011 đến 2013 từ Điều tra Quốc gia về Tăng trưởng Gia đình (NSFG), nơi thu thập thông tin về hôn nhân, ly hôn... thực hiện các nghiên cứu thống kê về gia đình, sức khỏe và khả năng sinh sản. Đã có hơn 10.000 người tham gia trong cả hai cuộc khảo sát này.

Theo kết quả, có thể có một số lợi ích khi kết hôn trẻ hơn một chút. Tác giả Wolfinger nhận thấy rằng, trong suốt những năm tuổi 20, nguy cơ ly hôn của mọi người thực sự thấp hơn. Ông cũng phát hiện ra rằng, nếu bạn kết hôn trước 32 tuổi, mỗi năm trước đó sẽ tạo ra sự khác biệt.

Nguy cơ ly hôn tăng lên 5% sau 30 tuổi

Dữ liệu của Wolfinger kết luận rằng, khi bạn bước vào tuổi 30 và 40, khả năng ly hôn của bạn sẽ tăng trở lại. Trên thực tế, ông phát hiện ra rằng, cứ mỗi năm bạn kết hôn sau 32 tuổi, nguy cơ ly hôn của bạn có thể tăng hơn 5%.

Tuy nhiên, vẫn có thể có một khoảng thời gian lý tưởng cho mối quan hệ của bạn. Wolfinger lưu ý rằng, kết quả từ dữ liệu của NSFG cho thấy, những người kết hôn trong độ tuổi từ 28 đến 32 ít có khả năng ly hôn nhất.

Bảo Châu (Theo Best Life)
TIN LIÊN QUAN

Diễn viên Lê Bê La của "Cổng mặt trời" và đạo diễn Hải Thanh ly hôn

DI PY |

Mới đây, đạo diễn Hải Thanh xác nhận anh và Lê Bê La đã ly hôn được một thời gian dài. Tuy nhiên vì không muốn ồn ào nên cả hai không công khai với khán giả. Hiện tại khi mỗi người đều có cuộc sống riêng ổn định, anh mới chính thức thông báo.

Vợ chồng khắc khẩu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ly hôn

Bảo Châu (Theo Best Life) |

Một nghiên cứu chỉ ra những yếu tố khiến cho một cuộc hôn nhân dễ dẫn đến đổ vỡ, trong đó hơn một nửa số vụ ly hôn là do vợ chồng khắc khẩu.

Làm gì để hẹn hò người mới sau ly hôn mà không rơi vào "vết xe đổ"?

Bảo Châu |

Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, sau ly hôn, nhiều người gặp không ít khó khăn để bắt đầu lại từ đầu. Sau đây là những lời khuyên từ các chuyên gia dành cho bạn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Diễn viên Lê Bê La của "Cổng mặt trời" và đạo diễn Hải Thanh ly hôn

DI PY |

Mới đây, đạo diễn Hải Thanh xác nhận anh và Lê Bê La đã ly hôn được một thời gian dài. Tuy nhiên vì không muốn ồn ào nên cả hai không công khai với khán giả. Hiện tại khi mỗi người đều có cuộc sống riêng ổn định, anh mới chính thức thông báo.

Vợ chồng khắc khẩu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ly hôn

Bảo Châu (Theo Best Life) |

Một nghiên cứu chỉ ra những yếu tố khiến cho một cuộc hôn nhân dễ dẫn đến đổ vỡ, trong đó hơn một nửa số vụ ly hôn là do vợ chồng khắc khẩu.

Làm gì để hẹn hò người mới sau ly hôn mà không rơi vào "vết xe đổ"?

Bảo Châu |

Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, sau ly hôn, nhiều người gặp không ít khó khăn để bắt đầu lại từ đầu. Sau đây là những lời khuyên từ các chuyên gia dành cho bạn.