Theo China Daily, ngày 11.5, Chính phủ Anh lần đầu tiên khẳng định tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang trong thời gian dịch COVID-19. Tuy nhiên việc dịch bệnh diễn ra trong thời gian dài khiến khẩu trang y tế sản xuất không đủ cho người dân sử dụng. Dưới đây là hai cách để tạo một chiếc khẩu trang vải tiện lợi:
Cách thứ nhất: Cắt và thắt nút
Trước tiên cần chuẩn bị:
- Một chiếc áo phông cũ, size thích hợp nhất là size XS, S
- Một chiếc kéo
Bước 1: Đo từ gấu áo lên trên 20cm, cắt ngang lấy phần này.
Bước 2: Gập đôi miếng vải vừa cắt, từ góc bên phải của miếng vải, cắt một đường 15cm hình chữ U sao cho hai bên mép mỗi bên rộng 2cm.
Bước 3: Cắt một đường chéo ở hai mép của phần dây khẩu trang.
Bước 4: Sau khi cắt xong, mở miếng vải ra, đo độ dài thích hợp đủ để che mũi và miệng, thắt nút ở hai đầu sợi dây phía trên và dưới để được khẩu trang theo hình như sau:
Cách thứ hai: Khâu từ các miếng vải được cắt sẵn
Trước tiên cần chuẩn bị:
- Hai miếng vải 25cm x 25cm
- Hai sợi dây vải dài 20cm
- Kim chỉ
- Kéo
Bước 1: Cắt hai miếng vải 25cm x 25cm (có thể dùng vải áo phông còn thừa ở trên). Để hai miếng vải chồng lên nhau
Bước 2: Gập hai mép vải trên dưới 0.75cm, hai mép vải trái phải 1.5cm, sau đó khâu các mép vải trái phải lại tạo thành hai đường để xuyên dây vải qua
Bước 3: Xỏ hai dây vải dài 20cm vào hai đường vừa khâu, đo chiều dài phù hợp đến tai, sau đó khâu nối hai đầu sợi dây lại, bên còn lại tương tự.
Hoặc có thể thắt nút hai đầu dây như cách thứ nhất.
Bước 4: Chỉnh lại khẩu trang sao cho vừa vặn với mặt, phần khâu hai đầu dây (hoặc thắt nút) điều chỉnh để không lộ ra ngoài.
Trẻ em dưới hai tuổi hoặc những người không đeo được khẩu trang có thể sử dụng mặt nạ chuyên dùng thay thế.
Như vậy, trung bình với mỗi chiếc áo phông chúng ta có thể làm được từ 3 đến 4 chiếc khẩu trang hai lớp và có thể thay thế khi hết khẩu trang y tế.