Học sinh kết hôn sau kỳ nghỉ COVID-19, thầy cô lặn lội vào bản vận động

Hữu Long |

Sau kỳ nghỉ dài ngày vì dịch COVID-19, nhiều nam nữ sinh của 1 trường THCS tại khu vực miền núi Đắk Nông bất ngờ lập gia đình và mang thai. Thầy cô phải vất vả đến tận buôn làng vận động các em quay trở về.

Ngày 6.5, thầy Đỗ Ngọc Khanh -  Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Hòa (xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long, Đắk Nông) cho biết, dù đã là tuần học thứ hai tổ chức cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19, nhưng hiện vẫn còn 30 học sinh chưa đến trường.

“Nhà trường đã chủ động liên lạc, kêu gọi số học sinh này đi học lại. Tuy vậy, đến giờ còn 20 em chưa thể liên lạc do các em về quê chưa trở lại. Ngoài ra, còn có một số em đã lập gia đình nên ngại liên lạc với thầy cô” – thầy Khanh nói.

Sáng cùng ngày, nhà trường đã thống kê, lên danh sách các em học sinh đã lập gia đình sau kỳ gửi Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đắk G'Long. Trong danh sách này, có 6 học sinh trong đó có 4 em nữ, 2 em học sinh nam đã lập gia đình.

Đơn cử như tại một lớp của khối 9, Trường THCS Quảng Hòa, có 5 em chưa đi học (2 học sinh nam, 3 học sinh nữ).

Theo thầy Lê Văn Lương, giáo viên chủ nhiệm lớp, qua nắm bắt thông tin từ học sinh trong lớp và các học sinh trong trường, nhà trường được biết cả 5 em này đã lập gia đình trong thời gian nghỉ phòng chống dịch.

“Có 1 em học sinh nam, do vợ mới sinh, đang nằm trên Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông nên có nhắn tin xin phép tôi cho nghỉ 1 tháng để chăm vợ. 4 em còn lại, tôi đã liên lạc nhưng không gặp” thầy Lương cho biết.

Thông tin nhiều học sinh trong lớp đã kết hôn sau kỳ nghỉ dài khiến nhiều thầy cô giáo trong trường rất bất ngờ. “Lần đầu tiên, trường có số học sinh nghỉ học kết hôn nhiều như vậy” – một giáo viên trong trường chia sẻ.

Theo lý giải của thầy Đỗ Ngọc Khanh - Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Hòa, trong khi các em nghỉ học dài, lại đi chơi nhiều nên chỉ cần một vài hôm gặp gỡ là các em đã về ở cùng nhau.

“Việc này không thông qua chính quyền địa phương, cũng không thông báo với trường nên mãi đến khi học sinh đi học trở lại thì nhà trường mới biết.

Nhà trường đã đến vận động tuy nhiên không nhận được sự phối hợp của gia đình” -  thầy Khanh thông tin.

Cũng theo lời thầy Khanh, sau khi kết hôn, đa phần các em nam là đi học tiếp, trong khi đó các em nữ sinh thì ở nhà vì ngại, phần vì có em trót mang thai.

Cũng theo thầy Khanh, trước sự việc này, nhà trường đã báo cáo với chính quyền địa phương để phối hợp trong việc vận động, tuyên truyền học sinh, phụ huynh nâng cao nhận thức.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Vũ Tá Long – Chủ tịch UBND huyện Đắk G'long cho biết hiện vẫn đang đợi số liệu cụ thể về các trường hợp học sinh lập gia đình sớm.

Ông Long thông tin thêm, các hủ tục, tảo hôn tuy có giảm nhưng vẫn xảy ra trên địa bàn huyện.

Nguyên nhân của tình trạng trên là một bộ phận người đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức chưa cao. Đơn cử như câu chuyện tại trường THCS Quảng Hòa.

Từ thực tế này, ông Long cho biết thời gian đến địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác vận động tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khuyến khích kết hôn trước tuổi 30: Nông thôn đẻ nhiều, thành phố lười yêu

Hữu Long |

Thủ tướng vừa ký Quyết định 588 khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con, sinh đủ 2 con... Quyết định trên là hợp lý vì vẫn còn tình trạng mất cân đối dân số: Đẻ nhiều ở nông thôn và "lười yêu" ở thành phố.

Vì sao giới trẻ TPHCM kết hôn muộn?

THU HÀ |

Theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TPHCM, hiện nay TPHCM đang đối mặt với tình trạng giới trẻ kết hôn muộn (độ tuổi trung bình kết hôn lần đầu khoảng 27,7 tuổi) và tổng tỉ suất sinh của TPHCM khoảng 1,39 con (số con trung bình của một người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ), thuộc nhóm thấp nhất nước. Dưới đây là những chia sẻ của các bạn trẻ về ly do kết hôn muộn.

Thủ tướng khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Nhiều bạn trẻ đồng tình

Linh Chi - Hoài Anh |

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 588 phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”. Trong số những nội dung cần hỗ trợ, khuyến khích thí điểm ngay có việc khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi ngắn với một số bạn trẻ để hiểu hơn về ý kiến của họ về vấn đề này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Khuyến khích kết hôn trước tuổi 30: Nông thôn đẻ nhiều, thành phố lười yêu

Hữu Long |

Thủ tướng vừa ký Quyết định 588 khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con, sinh đủ 2 con... Quyết định trên là hợp lý vì vẫn còn tình trạng mất cân đối dân số: Đẻ nhiều ở nông thôn và "lười yêu" ở thành phố.

Vì sao giới trẻ TPHCM kết hôn muộn?

THU HÀ |

Theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TPHCM, hiện nay TPHCM đang đối mặt với tình trạng giới trẻ kết hôn muộn (độ tuổi trung bình kết hôn lần đầu khoảng 27,7 tuổi) và tổng tỉ suất sinh của TPHCM khoảng 1,39 con (số con trung bình của một người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ), thuộc nhóm thấp nhất nước. Dưới đây là những chia sẻ của các bạn trẻ về ly do kết hôn muộn.

Thủ tướng khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Nhiều bạn trẻ đồng tình

Linh Chi - Hoài Anh |

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 588 phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”. Trong số những nội dung cần hỗ trợ, khuyến khích thí điểm ngay có việc khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi ngắn với một số bạn trẻ để hiểu hơn về ý kiến của họ về vấn đề này.