Hoa hậu Đặng Thu Thảo trải lòng về khó khăn và hạnh phúc khi mang song thai

ĐÌNH DY |

Hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo trải lòng về niềm hạnh phúc xen lẫn những nỗi niềm khi mang thai song sinh: tăng 20 cân, nhiều đêm đau nhức và lo lắng cho 2 con.

Tăng 20kg, nhiều khi đau nhức

Lần đầu mang thai, mà còn là thai song sinh, nàng hậu đất Cần Thơ khó tránh khỏi những lo lắng. Người đẹp tiết lộ rằng bản thân đã nặng hơn 20kg. Cơ thể nặng nề và mất dáng.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày dự sanh, được sự động viên của người thân và bạn bè, Hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo đã quyết định cùng ekip thực hiện bộ ảnh lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong đời khi mang thai con so và là song sinh.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang mang song thai. Ảnh: NSCC
Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang mang song thai. Ảnh: NSCC

Hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo cho biết cảm xúc rất hạnh phúc và bất ngờ kể từ khi có tin vui và đó là cú đúp tuyệt vời. Mặc dù không khỏi lo lắng vì là bầu con so.

Đặng Thu Thảo chia sẻ rằng thỉnh thoảng cơ thể chỉ bị đau nhức khi hai bé đè lên dây chằng, khiến cô hơi khó thở và cảm giác nặng nề. Tuy nhiên mọi thứ qua rất nhanh và đọng lại chính là niềm vui hạnh phúc khôn tả mà thượng đế đã ban tặng.

Hạnh phúc vì được làm mẹ

"Dừng lại tầm 25-26 tuổi để bước qua một con đường mới vững chắc và gắn bó với người thương yêu mình, bên mình cả đời, cùng nhau kiến tạo nên mái ấm gia đình riêng, đối với Thảo thì đó là một quyết định đúng đắn. Làm gì cũng được, miễn là bình yên bên chồng con để làm tròn thiên chức làm mẹ là điều xứng đáng để Thảo hy sinh hào quang showbiz mà mình đã từng miệt mài nỗ lực xây dựng..." - người đẹp xúc động nói.

Theo chia sẻ hiện tại của Thu Thảo, sức khỏe của cô đang rất tốt vì được ông xã Phúc Thành và gia đình nội ngoại chăm sóc hết sức chu đáo. Hơn nữa, Đặng Thu Thảo không bị nghén cho nên cô cũng không bị mỏi mệt nhiều.

Người đẹp có cuộc sống viên mãn sau kết hôn. Ảnh: NSCC
Người đẹp có cuộc sống viên mãn sau kết hôn. Ảnh: NSCC

Hạnh phúc xen lẫn với sự lo lắng là sự hồi hộp mà bất cứ mẹ bầu nào mang thai lần đầu cũng trải qua. Với Đặng Thu Thảo đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Cô chia sẻ với báo Lao Động rằng trong thời gian mang thai đã tìm hiểu ẩm thực, sách dạy kiến thức làm mẹ thật tốt. Thu Thảo cho biết thêm việc sinh và nuôi cùng lúc 2 thiên thần nhí khó tránh khỏi những khó khăn, áp lực. Nhưng bằng việc tạo cho mình tâm lý ổn định qua sự học hỏi của các mẹ bầu có kinh nghiệm, cô đã yên tâm hơn.

Sinh năm 1995, Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu đại dương 2014 khi cô chưa tròn đôi mươi.

ĐÌNH DY
TIN LIÊN QUAN

Thai sản trọn gói Phương Đông: "Nước cờ" thông minh của các mẹ bầu

LNA |

Theo dõi thai kỳ với bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm; mỗi lần khám thai đều có người hỗ trợ; đầy đủ các mốc siêu âm 2D/4D, xét nghiệm, đồ đi sinh cho mẹ và bé; áp dụng phương pháp đẻ không đau; được chăm sóc sau sinh tại phòng riêng tiện nghi theo tiêu chuẩn khách sạn; con được kẹp cắt dây rốn chậm, da kề da ngay sau sinh... chính là những lý do khiến thai sản trọn gói Phương Đông được ví như một "nước cờ" thông minh của các mẹ bầu thời 4.0.

Những hoa quả mẹ bầu nên và không nên ăn trong mùa hè

Thanh Bình (Tổng hợp) |

Mùa hè cơ thể bà bầu đã nóng lại càng nóng nực, khó chịu hơn. Bà bầu nên ăn hoa quả gì cho mát vào mùa nóng để giúp giải nhiệt cơ thể, duy trì sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi. Vì vậy việc lựa chọn trái cây có lợi cho sức khỏe luôn là phân vân của các mẹ.

Chỉ khám thai thôi chưa đủ, mẹ bầu thực hiện điều này để biết con khỏe

Thu Ha |

Khi mang thai, mẹ bầu tiềm ẩn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe thai kỳ, nhất là trong thời điểm mùa hè thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển. Bởi vậy, chỉ thăm khám thông thường chưa đủ, mẹ bầu cần thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước sinh để biết được con yêu phát triển toàn diện ngay từ khi còn trong bụng và tạo tiền đề để con yêu phát triển toàn diện về sau.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thai sản trọn gói Phương Đông: "Nước cờ" thông minh của các mẹ bầu

LNA |

Theo dõi thai kỳ với bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm; mỗi lần khám thai đều có người hỗ trợ; đầy đủ các mốc siêu âm 2D/4D, xét nghiệm, đồ đi sinh cho mẹ và bé; áp dụng phương pháp đẻ không đau; được chăm sóc sau sinh tại phòng riêng tiện nghi theo tiêu chuẩn khách sạn; con được kẹp cắt dây rốn chậm, da kề da ngay sau sinh... chính là những lý do khiến thai sản trọn gói Phương Đông được ví như một "nước cờ" thông minh của các mẹ bầu thời 4.0.

Những hoa quả mẹ bầu nên và không nên ăn trong mùa hè

Thanh Bình (Tổng hợp) |

Mùa hè cơ thể bà bầu đã nóng lại càng nóng nực, khó chịu hơn. Bà bầu nên ăn hoa quả gì cho mát vào mùa nóng để giúp giải nhiệt cơ thể, duy trì sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi. Vì vậy việc lựa chọn trái cây có lợi cho sức khỏe luôn là phân vân của các mẹ.

Chỉ khám thai thôi chưa đủ, mẹ bầu thực hiện điều này để biết con khỏe

Thu Ha |

Khi mang thai, mẹ bầu tiềm ẩn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe thai kỳ, nhất là trong thời điểm mùa hè thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển. Bởi vậy, chỉ thăm khám thông thường chưa đủ, mẹ bầu cần thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước sinh để biết được con yêu phát triển toàn diện ngay từ khi còn trong bụng và tạo tiền đề để con yêu phát triển toàn diện về sau.