Hậu ly hôn, đừng để nỗi đau đổ đầu con trẻ!

LƯƠNG HẠNH |

Ly hôn do chung sống không hợp đã trở thành chuyện “cơm bữa” trong xã hội hiện đại, đặc biệt là ở giới trẻ. Tuy nhiên, sau ly hôn, nỗi đau sẽ còn mãi với những đứa trẻ thiếu đi sự chăm sóc của bố hoặc mẹ.

Tỷ lệ ly hôn cao nói lên điều gì? 

TS. Lưu Hồng Minh, nguyên Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển - Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, tỉ lệ ly hôn, ly thân trên thế giới và ở Việt Nam đều có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Không những vậy, nhiều hiện tượng khác như không muốn kết hôn ở người trẻ, mẹ đơn thân, bố đơn thân…

Theo đó, khi xã hội ngày càng phát triển, người phụ nữ tham gia được rất nhiều công việc, có vị thế ngày càng cao trong xã hội. Do đó, họ có xu hướng tự chủ hơn và không bị ràng buộc bởi những mối quan hệ hôn nhân gia đình.

Trong những nguyên nhân của tình trạng này, sự phát triển của khoa học kĩ thuật hiện đại chiếm phần nhiều. Vai trò của người đàn ông trong xã hội bị giảm bớt, người phụ nữ được thể hiện nhiều hơn thông qua sự thông minh và khéo léo trong rất nhiều hoạt động khác nhau.

Phụ nữ ngày càng tham gia tích cực vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội. Thu nhập của nữ giới cũng tăng lên không ngừng. Đây chính những dấu hiệu khẳng định sự bình đẳng của nữ giới và nam giới trong xã hội. Yếu tố này tác động trực tiếp đến tình trạng ly hôn trong xã hội hiện đại.

Nữ giới có thể chủ động trong việc tạo ra thu nhập, sẵn sàng nuôi dạy con cái thông qua những dịch vụ xã hội. Hiện nay, các dịch vụ này cũng rất phát triển, không còn đè nặng vai trò của người phụ nữ trong gia đình như trước.

Bảo vệ trẻ em hậu ly hôn

Tuy nhiên, theo khía cạnh xã hội học thì vấn đề này vẫn tồn tại rất nhiều mặt trái. Trẻ em sau ly hôn được chăm sóc ra sao, quan tâm như thế nào vẫn luôn là một dấu hỏi bỏ ngỏ. Thiếu vắng cha hoặc mẹ đều để lại những khuyết thiếu rất nghiêm trọng về cả tâm lý lẫn giá trị tâm hồn trong con trẻ. Từ đó, gia tăng những hậu quả với con trẻ sau này.

Ngoài ra, phần lớn trong các gia đình sau khi ly hôn đều mang tâm lý thù hằn nhau, ghét bỏ nhau,… Sự chăm sóc con cái có nhiều hạn chế về cả giáo dục tâm lý, sức khoẻ, học vấn... Điều đó dẫn đến sự phát triển lệch chuẩn, không đầy đủ của trẻ em, khả hoà nhập sau này trong xã hội.

Theo chuyên gia xã hội học, cần hơn nữa việc tăng cường các biện pháp truyền thông về giáo dục để thấy được rõ vai trò, trách nhiệm của vợ chồng trong Luật Hôn nhân và Gia đình. Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em phát triển, tạo ra một công dân tốt trong xã hội.

Chuyên gia xã hội học phân tích, tỉ lệ cô lập, stress của thanh thiếu niên trong những gia đình có bố mẹ ly hôn rất cao. Rất nhiều trong số đó ảnh hưởng đến việc học tập, bỏ học, xao nhãng học tập… Bên cạnh đó, những vấn đề về tâm lý có thể dẫn đến tình trạng tự tử, trầm cảm gia tăng ở người trẻ, cô lập, cách ly xã hội…

Do vậy, chuyên gia đề xuất, cần đẩy mạnh việc đào tạo nhiều nhân viên công tác xã hội để có thể giúp đỡ về mặt tinh thần cho các em, giúp các em hoà nhập cộng đồng để phát triển, vượt qua được khủng hoảng.

Không chỉ vậy, trách nhiệm của cha, mẹ và gia đình rất lớn. Cha, mẹ cần hiểu rõ trách nhiệm xã hội của bản thân trong gia đình, sẵn sàng bỏ qua cái tôi cá nhân. Họ cần giúp đỡ các con, khi con cái có những trưởng thành nhất định về nhận thức và sẵn sàng có thể hoà nhập xã hội.

Một số gia đình sau khi ly hôn vẫn thường xuyên chia sẻ, thay nhau chăm sóc con cái. Vợ chồng sau ly hôn đối xử bình đẳng, thân thiết, coi nhau như bạn bè. Trẻ em trong các gia đình này thường ít bị ảnh hưởng về tâm lý và khả năng hoà nhập cộng đồng sau này.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đã ly hôn, chồng có phải cấp dưỡng cho vợ cũ?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email hoanguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi và vợ đã ly hôn. Vợ cũ hiện gặp khó khăn không có thu nhập. Xin hỏi, tôi có nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho vợ cũ không?

Brad Pitt trải lòng về cuộc sống hậu ly hôn với Angelina Jolie

Hải Long |

Nam tài tử nổi tiếng Hollywood – Brad Pitt hiếm hoi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn trong cuộc đời sau khi ly hôn với Angelina Jolie và cả 2 bước vào cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt nhiều năm qua.

Tỉ lệ ly hôn tăng cao ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới

Huyền Chi |

Ở nước có tỉ lệ hạnh phúc cao nhất thế giới, tỉ lệ ly hôn đang có dấu hiệu tăng, trong khi số cặp đôi kết hôn lại giảm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đã ly hôn, chồng có phải cấp dưỡng cho vợ cũ?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email hoanguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi và vợ đã ly hôn. Vợ cũ hiện gặp khó khăn không có thu nhập. Xin hỏi, tôi có nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho vợ cũ không?

Brad Pitt trải lòng về cuộc sống hậu ly hôn với Angelina Jolie

Hải Long |

Nam tài tử nổi tiếng Hollywood – Brad Pitt hiếm hoi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn trong cuộc đời sau khi ly hôn với Angelina Jolie và cả 2 bước vào cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt nhiều năm qua.

Tỉ lệ ly hôn tăng cao ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới

Huyền Chi |

Ở nước có tỉ lệ hạnh phúc cao nhất thế giới, tỉ lệ ly hôn đang có dấu hiệu tăng, trong khi số cặp đôi kết hôn lại giảm.