Hành động vô tình của cha mẹ khiến trẻ nghĩ mình không được yêu thương

Ngọc Lê (Theo peacequarters) |

Là một người làm cha làm mẹ, hãy cố gắng tránh những hành vi sau đây, vì chúng có thể làm tổn thương những đứa trẻ.

Chỉ trích mọi hành động của con

Mọi bố mẹ đều muốn những điều tốt nhất cho con, nhưng nói rằng con luôn sai không phải là cách dạy con lành mạnh. Quá tiêu cực sẽ khiến trẻ không có sự tự tin và động lực để thử những điều mới mẻ.

Trẻ con mắc sai lầm và học từ những sai lầm ấy là chuyện bình thường và cha mẹ nên hiểu điều đó. Phán xét quá đà không phải là cách hay. Cha mẹ nên tìm sự cân bằng giữa phản hồi tích cực và tiêu cực, ủng hộ thay vì làm nhụt chí con.

Cho rằng con trẻ luôn sai

Nếu bậc phụ huynh có xu hướng bạo hành thể chất hoặc tinh thần, gần như chắc chắn không phải lỗi của con trẻ, cho dù họ khiến con trẻ tin như vậy. Vì đa số chúng ta tôn kính bố mẹ và tin mọi điều bố mẹ nói, điều này có thê gây tổn thương sâu sắc đến một đứa trẻ.

Vô tình khiến con trẻ nghĩ rằng mình đáng phải nhận tất cả những xúc phạm hoặc đòn roi khiến con nghi ngờ giá trị của chính mình.

Nói đùa ác ý

Điều này cũng tương tự với những mối quan hệ bạo hành tâm lý, khi một bên lăng nhục đối phương với một nụ cười trên môi. Châm chọc trẻ và chỉ ra tất cả những sai sót của con có ảnh hưởng rất xấu đến sự tự tin và tự ái của con.

Vậy nên nếu là một người bố người mẹ, đừng bao giờ mỉa mai con vì ngoại hình hay hành vi của con. Nếu thật sự quan tâm, hãy nói chuyện với con một cách riêng tư và trưởng thành.

Tỏ ra dữ dằn và đáng sợ

Nếu bố mẹ nuôi dạy con trong một môi trường mà mọi chuyện xảy ra đều do lỗi của con và con luôn bị phạt, thì con sẽ trở nên sợ nói chuyện với bố mẹ về mọi chuyện. Điều này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con, và con có thể sẽ không muốn gần gũi với bố mẹ nữa.

Có một sự khác biệt rất lớn giữa tôn trọng bố mẹ và sợ bố mẹ. Điều quan trọng là tạo một môi trường an toàn và tràn đầy yêu thương và khiến con cảm thấy rằng dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn luôn luôn có thể nói chuyện và tìm đến bố mẹ khi cần lời khuyên.

Ngọc Lê (Theo peacequarters)
TIN LIÊN QUAN

Bà bán nước khóc vì tức, vì người lớn dạy trẻ lấy trộm

Thế Lâm |

Bà bán nước tên Trần Thị Tuyết Mai (gần 60 tuổi, ngụ Quận 3, TPHCM) lấy khăn chấm nước mắt. Bà khóc vì tức, vì người lớn dạy trẻ con lấy trộm túi tiền của bà.

Thầy giáo nhiều hình xăm nhất ở Pháp bị cấm dạy trẻ mẫu giáo

Hải Anh |

Giáo viên Pháp chi 45.000 USD để xăm kín cơ thể và phẫu thuật lòng trắng của mắt thành đen đã bị cấm dạy ở trường mẫu giáo vì khiến học trò hoảng sợ.

Cần dạy trẻ tiết kiệm từ khoản tiền tiêu vặt

Nguyễn Loan |

Cha mẹ cho con cái một ít tiền để chúng tiêu vặt hàng ngày là chuyện bình thường. Nhưng không phải cha mẹ nào cũng biết cách dạy con mình về cách tiêu tiền và cả cách tiết kiệm, thông qua khoản tiền tiêu vặt này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bà bán nước khóc vì tức, vì người lớn dạy trẻ lấy trộm

Thế Lâm |

Bà bán nước tên Trần Thị Tuyết Mai (gần 60 tuổi, ngụ Quận 3, TPHCM) lấy khăn chấm nước mắt. Bà khóc vì tức, vì người lớn dạy trẻ con lấy trộm túi tiền của bà.

Thầy giáo nhiều hình xăm nhất ở Pháp bị cấm dạy trẻ mẫu giáo

Hải Anh |

Giáo viên Pháp chi 45.000 USD để xăm kín cơ thể và phẫu thuật lòng trắng của mắt thành đen đã bị cấm dạy ở trường mẫu giáo vì khiến học trò hoảng sợ.

Cần dạy trẻ tiết kiệm từ khoản tiền tiêu vặt

Nguyễn Loan |

Cha mẹ cho con cái một ít tiền để chúng tiêu vặt hàng ngày là chuyện bình thường. Nhưng không phải cha mẹ nào cũng biết cách dạy con mình về cách tiêu tiền và cả cách tiết kiệm, thông qua khoản tiền tiêu vặt này.